Kỷ nguyên số làm mọi thứ lung linh hơn, nhưng cũng có thể nhấn chìm tất cả…

28/07/2014 15:46 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hoa hậu trả lại vương miện vừa gây xôn xao dư luận về hành động “ngồi lên sách”. “Ngọc nữ” của điện ảnh Việt Nam bị cộng đồng chê trách với hình ảnh cầm cờ Tổ quốc ngược tại World Cup. Trên “ghế nóng” truyền hình, không ít người nổi tiếng chỉ sau một câu nói (vô tình) hứng “đá” dư luận…

Ứng xử của mỗi cá nhân trước cộng đồng, đặc biệt khi cá nhân là người nổi tiếng, trong thời đại kỹ thuật số là chủ đề cuộc đối thoại tuần này của TT&VH Cuối tuần với cô Võ Thị Xuân Trang, Giám đốc trường John Robert Powers (JRP) Việt Nam chuyên đào tạo kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp…

* Theo cô, người nổi tiếng cần cẩn trọng giữ gìn hình ảnh, lời nói, hành động… của mình như thế nào trước công chúng?

- Theo tôi thì người của công chúng hay không của công chúng đều nên cẩn trọng lời nói, hành động và hình ảnh của mình, vì tất cả những thứ trên tạo thành nhân cách và giá trị của từng người. Lời nói và hành động của chúng ta cho người khác biết chi tiết về cá nhân ta như: văn hóa, kiến thức, tư duy, nội tâm, đạo đức, còn hình ảnh của chúng ta cho biết cách chúng ta trân trọng với bản thân mình như thế nào.

Dù có tài năng để được nổi tiếng hay nhờ công nghệ lăng-xê để được nổi tiếng thì bạn cũng vậy, hãy quan tâm nâng cao vị thế của mình theo thời gian bằng cách đơn giản nhất là giữ gìn lời ăn tiếng nói, hình ảnh chỉn chu và ứng xử tốt với mọi người. Vì công chúng có thể lan tỏa yêu thương, mến mộ bạn nhanh như tốc độ ánh sáng, đưa bạn lên trạng thái thăng hoa rộn rã và cũng đồng thời có thể nhấn chìm bạn dưới sóng đại dương mênh mông sâu thẳm. Và sự nghiệp hay vận may cũng vội vã ra đi, nhưng quan trọng hơn cả là tâm lý của ta, sức mạnh nội tâm của ta còn giữ vững được nữa hay không. Bạn có thể đánh lừa bản thân mình hay người khác là bạn không quan tâm dư luận, nhưng sự thất vọng của bạn chắc chắn sẽ hiện hữu trong giọng nói của bạn, ánh nhìn của bạn hay trong dáng đi cử chỉ của bạn.

Cô Võ Thị Xuân Trang, Giám đốc Trường John Robert Powers Việt Nam

* Trường JRP thành lập từ năm 1923 và đến Việt Nam vào 2006 với rất nhiều người nổi tiếng từng theo học. Tất nhiên mỗi thời kỳ có cách đào tạo được điều chỉnh cho phù hợp. Riêng về hình ảnh mỗi cá nhân trong thời đại thông tin này, nhất là mạng xã hội rất phát triển chi phối đời sống từng người, theo cô làm cách nào để những người của công chúng luôn luôn đẹp trong mắt mọi người trong kỷ nguyên số?

- Kỷ nguyên số mang đến cho con người vô vàn tiện ích, mở cho chúng ta con đường thành công dễ dàng và nhanh chóng hơn, chỉ trong vòng 10 giây ấn phím “enter” hầu như bạn sẽ có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của mình. Và chính Internet, truyền hình làm cho sự nổi tiếng đi nhanh ví như tốc độ ánh sáng vậy. Chỉ trong một mùa thi tài năng âm nhạc, thì Bùi Anh Tuấn, Phương Mỹ Chi, Sơn Tùng M-TP, Hoài Lâm đã trở thành sao thật sự, nếu so với các bậc tiền bối thì họ vô cùng may mắn vì không cần mất nhiều thời gian để chứng minh tài năng của mình. Kỷ nguyên số làm cho tài năng, vẻ đẹp của bạn hào nhoáng hơn, lung linh hơn sự thực. Tuy nhiên, điều gì cũng có mặt trái của nó, trong thời đại số có thể chỉ bằng một tấm hình, câu nói sơ ý, đoạn clip ngắn tình cờ có thể chôn vùi uy tín, tiếng tăm của bạn bấy lâu.

Làm thế nào để người của công chúng luôn luôn đẹp trong mắt mọi người? Đầu tiên là nhận thức rõ bản thân mình, thứ hai là định hướng được bức tranh nghề nghiệp và thứ ba là học cách giữ mãi sự nổi tiếng.

* Sự nổi tiếng có thể được ví như một loại tài sản và quyền lực của người đang sở hữu nó, làm cách nào để tài sản và quyền lực đó không “sớm nở tối tàn”, thưa cô?

Theo chu kỳ 7 năm, toàn bộ tế bào cũ của cơ thể thay đổi bởi tế bào mới, chúng ta là một con người với toàn bộ tế bào mới. Con người mới cần có những đột phá mới, nếu không bạn sẽ giậm chân tại chỗ trong khi thế giới quanh bạn thay đổi từng ngày, tế bào trong con người bạn thay đổi từng giây.
- Đây là câu hỏi cần có câu trả lời dài mới thỏa lòng mong đợi của người đọc, nhưng tôi cố gắng tóm gọn như thế này: Ngoài việc phát triển tài năng từng ngày thì đừng quên phải phát triển nhân cách của mình. Nhân cách tốt đẹp chắc chắn sẽ được tin tưởng và yêu quý cho dù có ai đó cố tình hãm hại bạn đi chăng nữa, bạn đừng sợ thời gian sẽ minh chứng cho mọi người bạn là ai. Trước tiên bạn phải chắc chắn về bản thân mình, sau đó mọi người sẽ ũng hộ bạn, từ gia đình, bạn bè, truyền thông…

* Lâu nay, nhiều người, nhất là giới trẻ (như Bà Tưng, Lệ Rơi…) tìm mọi cách để thiên hạ biết đến mình nhưng ít ai nghĩ rằng muốn được nổi tiếng phải học. Trường JRP đào tạo các lứa tuổi từ 5 trở lên để mỗi người tự khẳng định các giá trị của chính mình. Mô hình giáo dục này còn khá mới ở Việt Nam, nên nhiều người vẫn chưa rõ về chương trình giáo dục ở đây...

- Hệ thống Trường Đào tạo JRP được thành lập từ năm 1923 tại New York và hiện có mặt trên 20 quốc gia. Phương châm giáo dục của trường là xây dựng sự tự tin của con người thông qua việc giáo dục nhân cách vì chúng tôi hiểu rằng thiếu tự tin chúng ta khó đạt được ước mơ của cuộc đời. Các khóa học “phát triển nhân cách” dạy cho học viên cách thể hiện mình tốt nhất, như cách ăn nói, ăn mặc, tác phong đi đứng, phát triển tư duy, hài hòa giữa tâm hồn và thể chất, kỹ năng tương tác với người khác như giao tiếp, nói trước đám đông, hiểu tâm lý người khác….

* Ngoài đào tạo cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, JRP còn dạy cả cách… uống rượu. Hình như là người Việt nói chung và người nổi tiếng nói riêng ở ta còn khá kém trong giao tiếp nơi đông người?

- Có những lớp dành cho phụ nữ như: đi - đứng - ngồi duyên dáng, thời trang và phong cách, kỹ năng bàn tiệc, cách tổ chức tiệc quốc tế tại nhà, thưởng thức rượu…. giúp cho phụ nữ tự tin duyên dáng khi giao tiếp tại các sự kiện ngoài xã hội. Đặc biệt là, các lớp học không chỉ giúp các bạn khi đi giao tiếp mà bạn phải thể hiện cái riêng của mình theo chuẩn chung của con người văn minh.

* Trở lại chuyện nổi tiếng vừa là tài sản vừa là quyền lực, thì ngoài các yếu tố này, nổi tiếng còn là con dao hai lưỡi và kể cả là sợi dây ràng buộc. Với kinh nghiệm đào tạo của cô, cô có lời khuyên gì cho những người đã nổi tiếng và đang muốn thành ngôi sao?

- Đối với những người đã nổi tiếng: cần phải có sự đổi mới và hay hơn ngày hôm qua trong nghề nghiệp. Vì theo chu kỳ 7 năm, toàn bộ tế bào cũ của cơ thể thay đổi bởi tế bào mới, chúng ta là một con người với toàn bộ tế bào mới. Con người mới cần có những đột phá mới, nếu không bạn sẽ giậm chân tại chỗ trong khi thế giới quanh bạn thay đổi từng ngày, tế bào trong con người bạn thay đổi từng giây. Tương tự, công chúng cũng vậy họ luôn muốn cái mới hơn và hay hơn, cái hay của ngày hôm qua không còn được yêu thích sau vài năm; công chúng có thể mê say bạn, nghiện bạn, nhưng nếu bạn không có gì mới mang đến cho họ thì họ cảm thấy bạn thật cũ.

Hoàng Nhân (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm