Kỳ nghỉ 6 ngày - món quà cho Pax Thiên và VN

17/11/2011 07:50 GMT+7 | Văn hoá

Đến VN một cách bí mật; luôn xuất hiện giản dị và tìm mọi cách có thể để giữ gìn sự riêng tư... nhưng những hình ảnh nhà Jolie-Pitt để lọt vào ống kính cũng đủ lý giải vì sao Angelina Jolie - Brad Pitt lại có sức hút và tầm ảnh hưởng lớn đến vậy.

Vẫn kín đáo như 4 lần tới Việt Nam trước đây, tối 10/11, nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood bất ngờ có mặt tại TP HCM, lần này là với cả đại gia đình, gồm người tình Brad Pitt và 6 đứa con. Chiều 11/11, nhà Jolie-Pitt thuê chuyên cơ riêng bay ra Côn Đảo, bắt đầu kỳ nghỉ dưỡng kéo dài đến 16/11.



Nhà Jolie-Pitt ở Côn Đảo. Ảnh: Đức Mạnh.

Chuyến đi tới Việt Nam trước hết là cuộc hồi hương cho Pax Thiên, đồng thời là kỳ nghỉ ngơi hoàn toàn của gia đình Brangelina. Đại gia đình 8 người nhà Jolie-Pitt là những người ưa dịch chuyển, với những cuộc rong ruổi khắp nơi trên thế giới. Nhưng 6 đứa con ít khi được "sở hữu trọn vẹn" cả bố lẫn mẹ, bởi Angelina Jolie và Brad Pitt thường kết hợp mang con đi trong những chuyến từ thiện hoặc quay phim. Angelina từng chia sẻ: "Tôi và Brad đều rất bận, nên chúng tôi chia nhau ra, để lúc nào cũng có một người trông nom lũ trẻ".

Vì vậy, những ngày "không hề vướng bận" tại Việt Nam, "ông bà Smith" dành trọn vẹn cho các con. Trừ hai cậu con trai lớn đã khá tự lập, Angelina luôn bế hoặc dắt 3 đứa con nhỏ. Còn Brad không ngừng để mắt trông coi hoặc tự tay đỡ các con lúc lên xuống xe. Đi theo họ là một đoàn tùy tùng gần 10 người gồm vệ sĩ, bảo mẫu... nhưng cả hai luôn tự làm những việc nhỏ nhất cho bọn trẻ.

Người ta cũng không hề nhận thấy, dù là một dấu hiệu nhỏ, sự phân biệt đối xử của Angelina và Brad đối với bất cứ ai trong 6 đứa con. Riêng chuyến đi này, Pax Thiên dường như được ưu ái hơn một chút. Bởi đây là chuyến về quê của Pax, nên cậu được đi ăn riêng với bố mẹ một bữa trưa vào 11/11, tại quán Cục Gạch ở TP HCM. Pax được thưởng thức những món ăn Việt Nam rất dân dã như cua lột, xà lách trộn, thịt kho và bún thịt nướng. Với chuyến đi tới Việt Nam, Angelina và Brad đã hoàn thành lời hứa với cả 3 đứa con nuôi - đưa chúng trở về quê hương nguồn cội. Trước đó, Angelina từng đưa Zahara về Ethiopia, đưa Maddox về Campuchia.

Brad và Angelina thăm di tích Chuồng cọp trong nhà tù Côn Đảo
hôm 13/11. Ảnh: Quốc Huy.

Trong những kỳ nghỉ khác, ngoài phần lớn thời gian ở bên con, cặp tình nhân Jolie-Pitt thường tranh thủ "trốn con" chút ít để được riêng tư bên nhau. Họ thường hẹn hò ăn tối, xem phim hoặc tham quan một địa danh bản địa nào đó. Nhưng lần này, cặp uyên ương chỉ rời con khi tới thăm Chuồng cọp - một góc kinh hoàng nhất tại "Địa ngục trần gian" Côn Đảo - được thực dân Pháp xây dựng từ năm 1940 làm nơi giam giữ, tra tấn tù nhân. Là những "lữ hành chuyên nghiệp", Brad và Angeline đã đi để học, để hiểu chứ không chỉ đi để tắm nắng trên bãi biển hay giải khuây trong những câu lạc bộ đêm. Khi chứng kiến mô hình thể hiện cảnh tra tấn người dã man thời chiến tranh ở Chuồng cọp, cả hai đã lặng người đi và liên tục thốt lên "Oh my God" (Ôi Chúa ơi). Đó có lẽ cũng là lý do mà những ông bố bà mẹ hiểu biết như Jolie-Pitt không muốn dẫn con theo, không muốn những đứa trẻ phải chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng này. Thay vào đó, họ để chúng ở nhà, học ngôn ngữ và văn hóa Việt cùng các gia sư.

Khác với những nhân vật giải trí luôn phô trương để thu hút sự chú ý của giới truyền thông, Angelina, Brad Pitt và các con ăn mặc rất giản dị trong các chuyến du lịch, vì sự thuận tiện của mình, chứ không phải để có những shoot hình đẹp. Angelina thường cho các con đi dép tông xỏ ngón, hoặc dày bệt, mặc quần short, áo phông đơn giản. Riêng cô và Pitt thường phối đồ với nhau khá tinh tế. Họ thường mặc cùng tông và là tông trầm nhằm giảm thiểu sự chú ý. Bởi đây là một chuyến đi nghỉ riêng tư, nên Angelina và Pitt khó có thể vui vẻ với cánh săn ảnh, nhưng họ không hề tỏ thái độ khó chịu. Hàng chục năm làm người nổi tiếng đã "dạy" Angelina cách tránh sự chú ý của báo giới. Cô thường đeo kính đen, đi thẳng, gương mặt bình thản và không bao giờ ngó nghiêng xung quanh. Angelina đã áp dụng triệt để phương pháp này trong kỳ nghỉ tại Việt Nam. Chỉ trước khi rời khỏi Côn Đảo, người đẹp mới tươi cười rạng rỡ trước ống kính và dành những lời tốt đẹp nhất cho hòn đảo này. Còn Brad thân thiện hơn. Anh thường vẫy chào báo giới và người hâm mộ. Đặc biệt, khi xuất hiện một mình, không phải lo lắng đến an ninh của Angelina và các con, Brad hoàn toàn hòa đồng và cởi mở.

Angelina và Brad dành phần lớn thời gian cho các con. Trong ảnh,
Brad ân cần thắt dây an toàn cho những đứa trẻ. Ảnh: Barcoft.

Với tầm vóc và đẳng cấp của mình, sự xuất hiện của đại gia đình Jolie-Pitt là cơ hội quảng bá tuyệt vời cho các thương hiệu và địa danh ở Việt Nam. Cặp siêu sao xuất hiện ở đâu, nơi đó lập tức sẽ trở thành địa chỉ du lịch gây tò mò. Năm 2006, khi Angelina chọn Swakopmund, Namibia là nơi sinh bé Shiloh, quốc gia châu Phi này lập tức ngập khách du lịch. Hopelong Iipinge - Đại sứ Namibia tại Mỹ lúc bấy giờ - cho biết, Đại sứ quán nước này liên tục nhận cuộc gọi từ truyền thông cũng như các cá nhân tìm hiểu thông tin về Namibia. Nhân viên sứ quán đã phải kiêm luôn vai trò tư vấn các tour du lịch đến nơi này. Còn đầu năm nay, khi Brad Pitt tới Glasgow, Scotland, để quay World War Z, thành phố này đã trở thành điểm nóng du lịch, vượt mặt thủ đô Edinburgh. Theo BBC, Hội đồng thành phố Glasgow ước tính, Brad đã góp phần làm tăng 2 triệu bảng Anh (gần 33 tỷ đồng) doanh thu từ du lịch cho Glasgow.

Tại Việt Nam, minh tinh - tài tử và các con đã nghỉ ngơi ở khách sạn Park Hyatt, đi ăn ở Nhà hàng Cục Gạch, TP HCM; di chuyển bằng chuyên cơ của hãng Air Mekong và chọn Côn Đảo làm nơi dừng chân trong gần một tuần. Trong thời gian nghỉ dưỡng của cặp siêu sao, Việt Nam nói chung và Côn Đảo nói riêng đã xuất hiện trong hàng loạt bản tin của truyền thông thế giới, từ những hãng lớn như AFP, AP, CNN đến những tờ báo có lượng người đọc khổng lồ như New Yorks Times, Telegraph, People, E!Online, Dailymail, Us Magazine, Radaronline...


Lưu bút của Angelina ở quán Cục Gạch.


Angelina, cũng như Brad, dường như ý thức rõ tầm ảnh hưởng của mình nên đã cư xử như những đại sứ du lịch thực sự. Dù kiệm lời và ít biểu lộ cảm xúc trong chuyến hành trình, Angelina luôn dành những lời tốt đẹp cho những nơi cô đặt chân đến. Sau khi ăn trưa và tham quan quán Cục Gạch, nữ diễn viên viết vào sổ lưu niệm: "Thank you for wonderful lunch. Beautiful place. Good food. We look forward to next time” (Cảm ơn vì bữa trưa tuyệt vời. Không gian đẹp. Thức ăn ngon. Chúng tôi mong chờ cơ hội trở lại lần sau). Dưới những dòng đó có chữ ký của Angelina, Brad Pitt và Pax Thiên. Trước khi rời khỏi Côn Đảo, cô cũng nói: "Côn Đảo rất đẹp, lũ trẻ nhà tôi rất thích. Chúng tôi mong sẽ được quay trở lại nơi đây". Bên cạnh đó, trong thời gian ở Côn Đảo, mỗi khi đi ra ngoài, Angelina cũng thường mang bên mình chiếc nón lá Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà Brad Pitt và Angelina chọn con nuôi và thường đi du lịch ở các nước đang phát triển. Trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên từng tâm sự, cô không thể cầm lòng được trước những đứa trẻ có số phận bất hạnh ở những nước nghèo. Đồng thời, cô mong muốn, qua việc chú ý đến gia đình cô, thế giới sẽ biết và để tâm đến tình trạng của các quốc gia đang phát triển. Đây là một cách tận dụng danh tiếng để làm từ thiện khá hiệu quả của cặp siêu sao.


Angelina nói lời cảm ơn và hé lộ khả năng trở lại Việt Nam. Ảnh: Đức Mạnh.

Đầu năm nay, khi Angelina tới Campuchia để thực hiện bộ ảnh quảng cáo cho hãng thời trang Louis Vuitton, báo giới Mỹ đã băn khoăn, tại sao một nước nghèo như Campuchia lại được chọn để quay quảng cáo cho một thương hiệu xa xỉ như Louis Vuitton. Nhưng đó là ý tưởng của chính Angelina. Quyết định đó được người đẹp giải thích là "để làm nổi bật vẻ đẹp của quốc gia này. Tôi thật hạnh phúc khi làm được như vậy, bởi đây là nơi mà mọi người nên đến để du lịch". Với hợp đồng đó, nữ diễn viên nhận được 10 triệu USD, nhưng phần lớn số tiền này được cô quyên vào quỹ từ thiện mang tên Maddox ở Campuchia.

Đây là lần thứ năm, Angelina đến Việt Nam. Và với một người trọng lời hứa như cô, có thể, Angelina sẽ còn trở lại, vào một ngày bí mật nào đó.

Theo Vnexpress

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm