Kỹ nghệ kiếm tiền 'siêu đẳng' của 'đế chế 50 sắc thái'

06/02/2015 14:15 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Thật khó để coi thường ảnh hưởng văn hóa của bộ truyện 50 sắc thái (Fifty Shades Of Grey). Tới thời điểm này, hẳn bạn đã nghe tin bộ truyện tiêu thụ được 100 triệu bản trên toàn thế giới.

Bạn có thể cũng biết rằng người ta đã làm một bộ phim dựa trên bộ truyện và tác phẩm điện ảnh này lập tức gây sốt trước cả khi ra rạp.

Đủ loại hàng hóa phục vụ fan ruột

Bạn nhiều khả năng đã xem đoạn video giới thiệu (trailer) nóng bỏng của bộ phim trên nền nhạc ca khúc Crazy In Love (Yêu cuồng say) của nữ ca sĩ Beyoncé. Nhưng điều bạn ít biết là có cả một ngành công nghiệp chuyên sản xuất các món đồ được đề cập tới trong bộ truyện 50 sắc thái. Chúng ta không chỉ nói về món các loại đồ chơi tình dục (sex toy), dù chúng có thuộc về một chuỗi các mặt hàng do chính nhà văn E.L. James sáng tạo ra. Đó là thành tích ấn tượng của một nhà văn lần đầu viết tiểu thuyết, người đã chạm vào thế giới tưởng tượng của hàng triệu phụ nữ, đơn giản chỉ bằng việc chia sẻ sự tưởng tượng của bà.

Ví dụ bạn nếu muốn tái tạo lại cảnh nhân vật Ana (Anastasia Steele) bị trói vào một chiếc giường và được chàng Christian Grey dùng miệng “bón” rượu vang, bạn có thể mua một chai rượu vang tương tự mang thương hiệu 50 sắc thái. Thực ra là có tới 2 loại rượu vang. Một loại là vang đỏ mang tên 50 shades of burgundy và 1 là vang trắng. Cả 2 loại vang này đều có giá 17,99 USD. Đích thân James đã lựa chọn hương vị đặc trưng của từng loại rượu, thể hiện qua một đoạn video mà bạn có thể xem trên mạng Internet, trong tiếng nhạc jazz ấn tượng.


E.L.James đã tạo ra cả một đế chế kinh doanh đằng sau bộ truyện nổi tiếng của bà

Hoặc nếu hứng thú với việc tái tạo cảnh “Căn phòng đỏ” nổi tiếng, nơi Christian Gay phát các bản nhạc cổ điển khi “hành hạ” Ana, bạn nên biết rằng James đã có sẵn các bản nhạc dành cho mình. Ví dụ như đĩa đơn Spem In Alium của Thomas Tallis. Đây là một trong các bản nhạc mà James đã cẩn thận lựa chọn và đưa vào album nhạc cổ điển 50 Shades Of Grey - The Classical Album (50 sắc thái – Album nhạc cổ điển), có giá 9 USD một bản.

Không thể không nói về các món sex toy, thứ được đề cập nhiều tới trong 50 sắc thái. Với những người muốn tái tạo lại nhiều cảnh khoái lạc trong cuốn sách, nhưng không quen đi mua sắm các món đồ chơi nhạy cảm này, James đã tạo ra cả một dòng sản phẩm mang thương hiệu 50 sắc thái, giúp họ tránh khỏi những khoảnh khắc ngượng ngùng.

Dòng sản phẩm này do công ty sản xuất đồ chơi LoveHoney tạo ra, dưới sự cho phép của James. Các mặt hàng trong dòng sản phẩm, như bộ còng tay, được bán với giá khởi điểm 20 USD. Tất cả các món sex toy đều được đặt tên phù hợp với những cảnh nhất định trong bộ truyện. 


Một cảnh trích từ đoạn video giới thiệu 50 sắc thái, bộ phim đã gây sốt dù còn chưa ra rạp

Sức hút khổng lồ từ thương hiệu 50 sắc thái

Mặc dù không được James cấp phép sản xuất các món sex toy giống như mô tả trong 50 sắc thái, ngành công nghiệp này vẫn được hưởng lợi từ ảnh hưởng của bộ truyện. Hoạt động bán sex toy tăng 7,5% trong năm 2013, sau khi cuốn sách bắt đầu thu hút đông độc giả. “Về cơ bản, thế giới đã lâm vào cảnh thiếu hụt các món hàng như bóng khoái lạc” – sáng lập viên LoveHoney từng tuyên bố thẳng trên tờ New York Times. Các nhà sản xuất và bán lẻ sex toy hiện đang tăng cường sản xuất để phục vụ một làn sóng tiêu thụ mới, nhiều khả năng sẽ hình thành sau khi bộ phim chuyển thể ra rạp trong thời gian tới đây.

Cuối cùng phải kể tới cuốn sách gốc, cỗ máy kiếm tiền chính trong đế chế của James. Bộ ba cuốn 50 sắc thái đã kiếm rất nhiều tiền tới mức mọi nhân viên của nhà xuất bản Random House đều được thưởng tới 5.000 USD trong năm sách thành hiện tượng. Năm 2013, James đã kiếm 95 triệu USD nhờ bộ sách. Năm 2014, bà bỏ túi thêm 10 triệu USD nữa, dù đã nhiều năm kể từ khi cuốn sách ra mắt. Rõ ràng đây là một kết quả không tồi với một người lần đầu viết tiểu thuyết như bà.

Sau này James đã bán tác quyền làm phim từ bộ sách cho hãng Universal với giá 5 triệu USD. Bà được trao cho quyền kiểm soát gần như chưa có tiền lệ với bộ phim chuyển thể. James hiện diện tại phim trường trong quá trình ghi hình, có các màn đối đầu với nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson mà bà đã tham gia lựa chọn.

Các nhà phê bình hiện đã lên tiếng chỉ trích mọi thứ thuộc về bộ phim, từ quyết định lựa chọn diễn viên cho tới mức độ của cảnh nóng trong bộ phim này. Trong khi cuốn sách gốc có nhiều cảnh gợi dục và khiêu dâm, bộ phim chỉ có 20 phút cảnh sex trong tổng thời lượng 100 phút.

Nhưng các chi tiết này cũng không quan trọng lắm với người hâm mộ bộ truyện. Fandango nói rằng 50 sắc thái là phim xếp hạng R (chỉ dành cho người lớn) có tốc độ bán vé nhanh nhất trong lịch sử 15 năm hoạt động của công ty. Điều đáng chú ý là hiện tượng cháy vé (đặt trước) diễn ra ngay cả khi bộ phim còn chưa ra rạp. Dự kiến 50 sắc thái sẽ ra rạp trong ngày 14/2.

Tường Linh (Theo Yahoo News)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm