Kỳ 1: Thái Lan: “nằm vùng” & “đón lõng”

11/02/2013 06:57 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Tháng 12 năm vừa rồi, vợ chồng ca sĩ Tấn Minh - Thu Huyền, các nhạc sĩ Dương Thụ, Lương Minh, Huyền Trung… không hẹn mà gặp ở Bangkok xem 2 show liên tiếp trong 2 ngày của 2 ngôi sao lớn: Sting và Elt on John. Ít người biết rằng show Elt on John thì đã “nằm vùng” trong kế hoạch của trung tâm biểu diễn Impact Arena, nhưng St ing thì đã được bầu Thái “đón lõng” trong tour diễn châu Á của ngôi sao này. Nhờ vậy, Bangkok đón lượng khách kỷ lục đổ về xem show.

Đi trước nhiều quốc gia trong vùng trong ngành công nghiệp giải trí, từ đầu những năm 2000, các fan của nghệ thuật thứ bảy ở Việt Nam đã biết đi Thái để được xem những bộ phim mới nhất của Hollywood trong các hệ thống rạp hiện đại, hoặc những bộ phim không qua được vòng kiểm duyệt để được cấp phép phát hành tại Việt Nam. Khi chưa có hệ thống rạp Galaxy, rồi Megastar, thì khu Siam Paragon với cụm rạp “hoành tráng” nhất khu vực lúc đó, là điểm đến của nhiều tín đồ điện ảnh Việt. Khi ấy, số rạp chiếu phim ở khu trung tâm thương mại Siam Paragon, Centre World đã vượt quá số rạp chiếu phim trên khắp Việt Nam. Cả những bộ phim kinh dị khó xem như Three Extreames, thứ chỉ được lưu hành ở Việt Nam bằng đĩa lậu, cũng được chiếu rạp ở Bangkok. Rồi rạp chiếu phim Imax (Image Maximum) với màn hình khổng lồ mà cho đến thời điểm này, cả thế giới có hơn 400 rạp, lúc đó cũng đã được xây dựng ở Bangkok.

Cũng đầu những năm 2000, khi du lịch nước ngoài bắt đầu trở thành phong trào ở Việt Nam, những tour du lịch đến Bangkok luôn luôn có thêm một điểm đến, đó là Nhà hát Siam Niramit, được mệnh danh là “Broadway của Thái Lan”. Ở đây có chương trình biểu diễn được liệt vào hạng “nhất định phải xem”, tên chương trình cũng chính là tên của nhà hát, Siam Niramit, có nghĩa là Giấc mơ của người Xiêm. Nhà hát này có diện tích rất lớn, với sân khấu khổng lồ cao tới 12m, có sức chứa 2.000 chỗ ngồi, đã được sách kỷ lục Guinness công nhận là một trong những sân khấu trình diễn nghệ thuật lớn nhất thế giới. Siam Niramit được xây dựng chỉ để diễn đúng một vở và diễn đều đặn vào 20h hàng ngày. Đây là vở nói về lịch sử Vương quốc Thái Lan trong 7 thế kỷ, được diễn bởi 150 diễn viên, có cảnh trí hoành tráng với đầy đủ mưa gió sấm chớp, dòng sông, con thuyền… Cả voi thật cũng được đưa lên sân khấu này để phục vụ cho vở diễn.

Chưa hết, trong quần thể Siam Niramit không chỉ có nhà hát mà còn có khu trưng bày làng dân tộc của người Thái dưới dạng bảo tàng sống, tái hiện từ kiến trúc, cảnh quan đến đời sống thường nhật của người Thái. Trước khi vào xem biểu diễn, du khách được mời tham quan khu trưng bày này và thưởng thức bữa ăn tại nhà hàng nằm trong khuôn viên. Vé trọn gói là 1.500 baht (khoảng hơn 1 triệu đồng). Nếu đặt sẵn tour, du khách được đón từ sân bay Bangkok tới thẳng đây.

Nghe nói Siam Niramit do một công ty tư nhân của Thái Lan đầu tư, với tổng kinh phí 40 triệu USD. Kinh doanh khá thành công nên hiện nay, ngoài Nhà hát Siam Niramit tại Bangkok, công ty này đã khai trương thêm Siam Niramit tại Phuket, đảo du lịch nổi tiếng của Thái. 

Siam Niramit nổi tiếng trong dân du lịch, nhất là du lịch tour, nhưng quen thuộc hơn cả với các fan âm nhạc Việt Nam là Trung tâm Impact Arena, nơi dừng chân của các ngôi sao ca nhạc quốc tế trong các tour diễn vòng quanh thế giới. Từ Janet Jackson, Mariah Carey, Pet Shop Boys, The Rolling Stones, Robbie Williams, Scopions đến Kylie Minogue, Christina Aguilera, Beyoncé, Avril Lavigne…, các sao Hàn như Bi-Rain, Super Junior, Big Bang; sao Đài Loan như Jay Chou, F4… tất cả đều đã có mặt ở đây. Hồi tháng 4 năm ngoái, Lady Gaga đã mang đến cho ngành du lịch Thái Lan rất nhiều tiền khi cô thu hút một lượng khán giả không nhỏ đến từ các nước lân cận, trong đó có Việt Nam, và cả những du khách phương Tây với tour diễn Born This Way Ball. Đầu tháng 12 vừa rồi, Sting và Elton John cũng chọn Bangkok là điểm dừng chân trong tour diễn vòng quanh thế giới của họ. Vào ngày 6/3 tới đây, ngôi sao nhạc rock Carlos Santana, tay guitar lừng danh thế giới sẽ lại khiến Thủ đô Thái Lan thêm nhộn nhịp với The Sentient Tour 2013…

“Ngôi nhà” của các show quốc tế ở Bangkok vốn là Sân vận động Impact Arena, cách trung tâm Bangkok xấp xỉ 40km. Được biết, sân vận động này từ lâu đã được tỷ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi thuê độc quyền để mời các nghệ sĩ quốc tế đến biểu diễn (có mái che và có hệ thống máy lạnh y như một nhà hát). Gia đình tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi với truyền thống kinh doanh đủ các ngành nghề từ bất động sản đến bảo hiểm, có một niềm say mê với nghệ thuật và dành riêng một khoản ngân sách cho ngành kinh doanh nghệ thuật biểu diễn. Rất nhiều nghệ sĩ quốc tế đã đến đây theo lời mời của Sirivadhanabhakdi. Công việc này hiện đã được giao lại cho người con thứ ba của ông, Thapana Sirivadhanabhakdi, anh này tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tài chính thương mại của Đại học Boston (Hoa Kỳ).

Để đưa ban Super Junior về Bình Dương, công ty tổ chức biểu diễn Việt Nam phải trả 1 triệu US D, nhưng Thái Lan chỉ mất 200.000 US D để mời Sting qua Bangkok diễn, kéo theo nhiều fan Việt Nam bay qua Thái Lan.

Trở lại với câu chuyện Thái Lan “đón lõng” ngôi sao Sting nói ở trên, khiến cho nhiều người yêu nhạc choáng váng với lịch diễn độc nhất vô nhị: 2 ngày liên tiếp, trên cùng một sân khấu, 2 ngôi sao khủng trong 2 tour diễn riêng biệt. Ban đầu, Sting không chọn Bangkok là một điểm đến cho tour diễn Back To Bass vòng quanh thế giới của ông. Tại Đông Nam Á, theo kế hoạch ban đầu, Sting chỉ biểu diễn ở Singapore và Philippines. Tuy nhiên, khi biết Sting sẽ đi qua Đông Nam Á, Thapana Sirivadhanabhakdi đã đích thân mời Sting ghé lại Impact Arena. Không biết ông chủ trẻ của Sân khấu Impact Arena có “nghệ thuật” chào mời thế nào mà Sting không chỉ gật đầu với lời đề nghị này mà còn nhận lời với mức cát-sê “rẻ” ngoài tưởng tượng của nhiều người: 200.000 USD (cần biết rằng, để mời được ban nhạc Hàn Super Junior về biểu diễn tại Sân vận động Gò Đậu ở Bình Dương năm 2011, một công ty tổ chức biểu diễn Việt Nam đã phải chi ra 1 triệu USD). 

Ngoài các show ca nhạc “khủng”, lịch tổ chức biểu diễn của sân vận động này luôn kín với nhiều loại hình giải trí khác, như trượt băng nghệ thuật, thi Hoa hậu Hoàn vũ năm 2005, thi Hoa hậu Trái đất năm 2011…

Từ ngày 7/5 đến 2/6 năm nay, vở nhạc kịch The Phantom Of The Opera sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Muangthai Rachadalai sau khi chu du qua Singapore, Philippines. Thông tin về vở diễn này đã được quảng bá rộng rãi ở khắp Thái Lan bằng panô và trên các website về du lịch của Thái. Còn trên trang web bán vé Thaiticketmajor. com, vé đã được bán từ ngày 1/12/2012! Cũng trên trang web này, tất tật các show diễn, triển lãm nghệ thuật, sự kiện văn hóa… trên toàn đất nước Thái Lan được quảng cáo và bán vé. Cùng với trang bán vé Sistic.com của Singapore, Thaiticketmajor. com trở thành địa chỉ dò tìm show biểu diễn của các tín đồ văn hóa nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới, khi họ có dịp dừng chân tại Đông Nam Á trong hành trình nào đó của mình.

Kỳ sau: Việt Nam - ga xép của các show quốc tế

Dương Vân Anh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm