Kinh phí làm The Hobbit 'bò' dần tới mốc 1 tỷ USD

22/10/2014 14:40 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ 3 phim The Hobbit cho đến nay đã “ngốn” gần 750 triệu USD kinh phí thực hiện và vẫn đang tiếp tục thiết lập các tiêu chuẩn mới liên quan tới chi phí sản xuất phim.

Báo cáo tài chính do đoàn làm phim vừa đệ trình lên chính quyền New Zealand, nơi diễn ra hoạt động ghi hình cả 3 bộ phim, cho thấy chi phí sản xuất The Hobbit đã lên tới 745 triệu USD (thống kê tới tháng 3 năm nay).

Tuy nhiên, báo cáo mới chỉ bao gồm chi phí dành quay phim và làm kỹ xảo trong mấy năm qua. Nó chưa có chi phí của 8 tháng sản xuất cuối cùng, trước khi phần 3 của loạt phim ra rạp vào tháng 12. Người ta cũng không rõ báo cáo đã tính cả chi phí tiếp thị và phân phối phim hay chưa.

Warner Bros, hãng sản xuất The Hobbit, đã từ chối trả lời các câu hỏi về chi phí sản xuất. Candice McDonough, phó chủ tịch cấp cao của New Line Cinema và Warner Bros Entertainment viết trong thư điện tử rằng: "Chúng tôi không bình luận về ngân sách sản xuất".

Theo hãng tin AP, chi phí của bộ 3 phim The Hobbit đã làm lu mờ nhiều kỷ lục trước đó về phí sản xuất phim, dù tính riêng từng phần thì chúng vẫn chưa đứng đầu bảng. Bộ phim có phí sản xuất đắt nhất hiện vẫn là Pirates of the Caribbean: At World's End (Cướp biển vùng Caribbean: Nơi tận cùng thế giới). Bộ phim này có kinh phí sản xuất lên tới 300 triệu USD.


Đạo diễn Peter Jackson, người cầm lái nội dung bộ 3
phim The Hobbit

Báo cáo tài chính nộp đã giúp người ta có được cái nhìn chi tiết bất thường vào hoạt động sản xuất The Hobbit. Thông thường, các hãng phim sẽ chỉ cung cấp thông tin mơ hồ, lúc thì hạ thấp, lúc thì nâng cao chi phí sản xuất, nhằm phục vụ mục đích quảng bá cho phim. Nhưng ở New Zealand, Warner Bros thành lập hẳn một công ty riêng để xử lý hoạt động sản xuất bộ 3 phim The Hobbit. Công ty này đã thường cung cấp các báo cáo tài chính chi tiết và họ không giấu diếm nội dung bên trong. 

Đổi lại cho việc có chi phí sản xuất "khủng", các phim trong bộ The Hobbit đã không khiến hãng Warner Bros. phải thất vọng. Trang Box Office Mojo ước tính hai bộ phim Hobbit đầu tiên có tổng doanh thu phòng vé lên tới 1,98 tỷ USD.

Báo cáo mới nhất cho thấy các nhà sản xuất The Hobbit đã nhận được 122 triệu USD từ những người nộp thuế New Zealand, nhờ một chương trình ưu đãi đặc biệt, được thiết kế để thu hút các phim có ngân sách lớn tới sản xuất ở nước này.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm