Kinh kịch Trung Quốc tới Hà Nội

06/06/2008 10:20 GMT+7 | Văn hoá

Tối 12/6 tới, Đoàn nghệ thuật Hoa Sen Quảng Tây (Trung Quốc) sẽ biểu diễn tại Nhà Hát Lớn thành phố Hà Nội nhân dịp sang Việt Nam tham dự Festival Huế 2008.

Đoàn nghệ thuật Hoa Sen Quảng Tây thành lập từ 2004 nhưng đã quy tụ nhiều nghệ sỹ nổi tiếng trong các lĩnh vực nghệ thuật, ca, vũ, xiếc, kinh kịch của Trung Quốc. Xuất thân từ nhiều dân tộc khác nhau như Hán, Choang, Dao, Miêu, Động, các nghệ sĩ của Đoàn đều là những nhà đạo diễn, biên đạo múa, diễn viên đạt danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú hạng nhất, hạng hai cấp quốc gia.
 
Đoàn nghệ thuật Hoa Sen .

Trải qua quá trình hoạt động, Đoàn nghệ thuật Hoa Sen đã hình thành một phong cách nghệ thuật dân tộc đặc sắc rất riêng của miền Nam Trung Quốc. Các nghệ sĩ đoàn đã kế thừa và sáng tạo nên hàng loạt những tiết mục xuất sắc, trong đó vở kịch “Đả côn xuất tương” đã nhiều lần biểu diễn tại Đêm hội Liên hoan chào xuân của Đài Truyền hìnhTW Trung Quốc và vinh dự đoạt giải màn trình diễn xuất sắc trong Liên hoan Kinh Kịch Trung Quốc lần 2. Trong vở kịch này, diễn viên võ kịch sẽ trình diễn một kỹ xảo tuyệt đỉnh của nghệ thuật Kinh Kịch là "Điệt tương công"- một kỹ thuật võ công rất khó của Trung Quốc.

Sau khi tham dự Festival Huế 2008, đoàn nghệ thuật Hoa Sen sẽ tới biểu diễn tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội trong một đêm duy nhất (12/6) với một chương trình gồm 13 tiết mục thuộc nhiều thể loại nghệ thuật. Ngoài vở kịch “Đã côn xuất tương” trên còn có một số tiết mục nghệ thuật xuất sắc như: vũ kịch "Tỉ muội du xuân' từng đoạt Giải Nhất "Giải thưởng Hồng Mai" toàn quốc; tiết mục xiếc "Trượt Patin trên bàn tròn" đoạt Huy chương Vàng "Trống đồng đỏ Quảng Tây“; trình diễn trang phục dân tộc Choang; kinh kịch "Biến Diện"; ảo thuật "Biến thiên vạn hoá"...
 
Theo VTCnews

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm