'Kiều nữ' Scarlett Johansson toả sáng

29/08/2014 07:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Trong số các nhà làm phim người Pháp nổi danh từ 2 thập kỷ trở lại đây, Luc Besson có lẽ là người “mắn” nhất. Không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn, sản xuất, rất nhiều kịch bản của ông còn được hiện thực hoá thành phim. Luc Besson là người Pháp hiếm hoi trụ lại lâu dài ở cả thị trường Châu Âu lẫn Hollywood.

1. Quả vậy, năm nào Luc Besson cũng phải có từ 2 tới 3 phim hoặc do mình đạo diễn hoặc viết kịch bản hay sản xuất. Không những vậy, các tác phẩm của ông không đơn thuần chỉ quanh quẩn tại Pháp mà được cộng tác đa quốc gia, xuyên Châu lục, với sự góp mặt của nhiều diễn viên tên tuổi.

Tất nhiên, số lượng phim nhiều không có nghĩa phim nào cũng thành công. Thậm chí, đa số trong đó còn thất bại về mặt nội dung lẫn thương mại. Lucy – tác phẩm mới nhất do ông chấp bút viết kịch bản kiêm đạo diễn là một ngoại lệ. Lucy rất ăn khách tại Bắc Mỹ, chất lượng bộ phim cũng thuộc loại khá.

2. Vốn chỉ là một cô gái bình thường nhưng do vô tình dính líu tới bọn tội phạm bí ẩn cực kỳ nguy hiểm, cuộc đời của Lucy đột ngột thay đổi sang chiều hướng khác. Cô bị tên cầm đầu Jang (Choi Min-sik) đưa vào người một loại chất ma tuý mới được phát minh nhằm vận chuyển tới Châu Âu tiêu thụ.

Chuyện không ngờ xẩy đến khi loại chất kỳ lạ đó bị vỡ và ngấm trực tiếp vào huyết mạch Lucy. Nếu như hiện nay con người mới chỉ sử dụng khoảng 10% khả năng của bộ não thì đối với Lucy, sau khi có sự tác động của loại hợp chất kia, cô có thể sử dụng tới 20, 30 rồi 40% công năng. Thậm chí, con số cực hạn là 100% nếu có đủ thời gian. Khi đó, khả năng của Lucy đi xa đến đầu nằm ngoài sự hiểu biết của loài người.

3. Việc con người trong tương lai có thể tận dụng tối đa bao nhiều phần trăm nơ ron thần kinh của bộ não vẫn luôn là câu hỏi có sức hấp dẫn mãnh liệt, không chỉ trong giới khoa học mà ngay cả đối với người bình thường. Sẽ có người đồng ý hoặc không đồng tình với kịch bản của Lucy nhưng quả thực bộ phim phần nào đã làm thoả mãn trí tò mò của khán giả.

Nếu như bỏ qua vai diễn Black Widow, vốn chỉ đóng vai trò phụ, trong các quả bom tấn do hãng Marvel sản xuất thì Lucy là bộ phim hành động đầu tiên trong sự nghiệp của Scarlett Johansson. Thực tế thì đây cũng là vai đả nữ chính đầu tiên mà cô đảm nhận. Tuy không hành động nhiều, chiến đấu nhiều như Black Widow nhưng vai Lucy vẫn khiến người xem thích thú. Sự biến hoá khôn lường mà Lucy phô diễn trong suốt chiều dài bộ phim là phần hấp dẫn nhất.

Đối lập với vai trò của Lucy là nhân vật phản diện Jang do nam diễn viên người Hàn Quốc Choi Min-sik thể hiện. Tài năng của anh đã được minh chứng qua hàng loạt bộ phim nổi tiếng như Oldboy, I Saw the Devil (Tôi thấy quỷ dữ). Dù vai trò không quá cao nhưng Jang vẫn là một trong những nhân vật phản diện ấn tượng nhất trong năm 2014.

Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.

Hoàng Phương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm