Kiệt tác của J.Pollock lần đầu tiên rời Iran

24/03/2012 06:59 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại Quốc gia Tokyo (Nhật Bản) đang tổ chức cuộc triển lãm hồi cố trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ Mỹ Jackson Pollock (1912-1956) mang tựa đề Jackson Pollock: A Centennial Retrospective, trong đó có Mural on Indian Red Ground, bức tranh trị giá 250 triệu USD được mượn từ Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Tehran (Iran).

Như vậy, đây là lần đầu tiên bức tranh này vượt biên giới Iran sau khi được vợ của một vị vua mua cách đây 35 năm. Nhưng năm 1979, họa phẩm này đã trở thành tài sản quốc gia sau khi hoàng gia bị lật đổ.

Triển lãm còn trưng bày họa phẩm No. 7, 1950No. 11, 1949, được mượn từ Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại ở New York và Bảo tàng Nghệ thuật trường ĐHTH  Indiana, cũng như nhiều tác phẩm của Pollock được mượn từ châu Âu.

Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm