"Không đánh người chạy lại"

22/05/2008 18:44 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Ca sỹ Thu Phương được cho phép về nước biểu diễn trong một chương trình ca nhạc có quy mô lớn. Rồi Hoàng Thùy Linh xuất hiện như một điểm nhấn với 3 ca khúc (1 song ca và 2 hát đơn) trong chương trình ca nhạc “8X06” tại Hà Nội thu hút khá đông bạn trẻ vì hiếu kỳ đến xem.

Có phải cơ quan quản lý văn hóa đã có cái nhìn hết sức thông thoáng khi cho phép các nghệ sĩ vướng “scandal” được trở lại biểu diễn? Xung quanh việc này, TT&VH đã trao đổi với ông Phạm Đình Thắng - Trưởng phòng Quản lý Ca nhạc và Băng đĩa Sân khấu thuộc Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

"Hoàng Thùy Linh vi phạm quy chế
biểu diễn dù chỉ là ca sĩ nghiệp dư..."

Trước khi diễn ra chương trình 8X06, ông nói với báo giới: Sở VH-TT Hà Nội - đơn vị cấp phép biểu diễn chương trình này - cho ông biết rằng, Sở không cấp phép cho chương trình có Hoàng Thùy Linh đóng phim Nhật ký Vàng Anh mà là Thùy Linh khác. Nhưng trong chương trình, Thùy Linh “Vàng Anh” đã xuất hiện. Rốt cục, việc này ra sao, thưa ông?

Việc của Thùy Linh (dính scandal clip sex - PV) thì báo chí đã đăng. Vi phạm của Thùy Linh chưa đến mức nghiêm trọng. Cô ấy hiện là sinh viên khoa Đạo diễn của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh nên thuộc quản lý của trường. Sở VH-TT Hà Nội cấp phép cho chương trình 8X06 vì lúc thẩm định văn bản, BTC nói không phải “Vàng Anh”. Lúc duyệt chương trình Hội đồng duyệt của Sở đã không đồng ý cho Thùy Linh diễn nhưng đơn vị tổ chức vẫn cố tình vi phạm. Thùy Linh cũng vi phạm dù cô ấy chỉ là ca sĩ nghiệp dư...

Vậy xin ông cho biết hướng xử lý đối với trường hợp này?

Trước hết, cần xem xét cô ấy cố tình hát hay BTC bắt cô phải hát. Chúng tôi sẽ liên hệ bên Sở xem ý kiến thế nào. Đơn vị tổ chức vi phạm quy chế biểu diễn vì biểu diễn không đúng với nội dung giấy phép đã được cấp. Tuỳ theo mức độ và tính chất vụ việc để áp dụng các chế tài xử phạt hành chính, cụ thể ra sao thì Sở sẽ có văn bản báo cáo với chúng tôi. Quan điểm của Cục là kiên quyết xử lý chứ không nương nhẹ với các trường hợp biểu diễn “treo đầu dê bán thịt chó”...


"Ca sĩ Thu Phương đã có những đóng góp
tích cực thời gian qua..."

Năm 2004, Cục Nghệ thuật Biểu diễn ban hành công văn, nêu rõ ca sĩ Thu Phương và Bằng Kiều tự ý rời bỏ Tổ quốc, phát biểu xuyên tạc chế độ, vi phạm nghiêm trọng pháp luật VN. Cục đã quyết định hai nghệ sĩ không được hưởng quyền của nghệ sĩ VN. Các ca khúc của Thu Phương và Bằng Kiều đều bị cấm sử dụng trên lãnh thổ VN. Vậy việc Thu Phương về nước và được cấp phép biểu diễn trong một chương trình lớn là ra sao, thưa ông?

Thu Phương về biểu diễn được sự cho phép của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và chỉ biểu diễn trong chương trình đó mà thôi.... Tổng lãnh sự quán nước ta tại San Francisco có theo dõi quá trình hoạt động nghề nghiệp của Thu Phương và nhận xét, trong vài năm trở lại đây, Thu Phương tích cực tham gia các chương trình ca nhạc ủng hộ người nghèo và chống lại các phần tử xấu. Tổng lãnh sự quán đã có công văn ủng hộ việc Thu Phương về biểu diễn. Việc này được sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL. Thu Phương đã có những đóng góp tích cực (cho chương trình)...

Thưa ông, vừa rồi Bằng Kiều về nước, khi đến xem một chương trình ca nhạc ở Nhà hát Lớn Hà Nội thì được bạn bè giới thiệu lên sân khấu hát. Các ông có biết việc này và liệu Bằng Kiều có vi phạm quy chế biểu diễn?

Cục Nghệ thuật Biểu diễn không nhận được văn bản xin phép về biểu diễn của Bằng Kiều mà chỉ có đơn xin về thăm gia đình. Nếu Bằng Kiều hát thì vi phạm quy chế biểu diễn, nhưng trước lời mời của bạn bè cũ và được khán giả ủng hộ, Bằng Kiều chỉ hát vài câu. Việc Bằng Kiều hát vài câu là không nằm trong chủ ý của anh ta...

"Ca sĩ Bằng Kiều hát vài câu không phải chủ ý..."
Trước việc một số nghệ sĩ đã có dính scandal hoặc vi phạm, người thì được phép biểu diễn, người thì không. Vậy xin các ông cho biết quan điểm chính thức về việc này?

Một số nghệ sĩ đã vướng vào những việc làm không đúng thì cần có thời gian để lấy lại uy tín và tình cảm trong lòng công chúng. Cơ quan quản lý văn hóa chưa cho phép họ biểu diễn trong một thời gian nào đó là để giữ cho hình ảnh của họ. Sau này, họ còn có cơ hội được quay lại biểu diễn chứ không ai có thể cấm họ mãi được. Mặt khác, dân tộc ta có truyền thống “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Nghệ sĩ có những việc làm chưa đúng trong quá khứ nhưng đã nhận ra lỗi và có những việc làm có ích sau đó thì cần nhìn nhận cả quá trình phấn đấu đó sao cho hợp tình, hợp lý. Những xử lý trong lĩnh vực văn hóa mềm mại và linh hoạt chứ không phải như bên thể thao, cứ đá người ta ngã là bị phạt...

Xin cảm ơn ông!
Hải Đông

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm