Khởi động 'Tiếng hát sinh viên' khu vực miền Trung

01/12/2015 18:33 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) – “Tiếng hát sinh viên” khu vực miền Trung sẽ chính thức khai mạc tại trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng từ ngày 1 - 5/12/2015 với 17 đơn vị dự thi gồm 1 đơn vị đến từ Ninh Thuận; 10 đơn vị đến từ Đà Nẵng; 4 đơn vị đến từ Huế; 1 đơn vị đến từ Phú Yên và 1 đơn vị đến từ Vinh.

Hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc do Bộ GD & ĐT phối hợp với Bộ VHTT&DL, Trung ương Đoàn tổ chức lần đầu tiên vào năm 1992, định kỳ 2 năm một lần nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên; định hướng, động viên và đánh giá phong trào văn hóa, nghệ thuật trong các trường học, góp phần đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, giáo dục kỹ năng sống, tăng cường tính tích cực, chủ động; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, sinh viên ở tất cả các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc.

BTC Hội thi “Tiếng hát sinh viên” khu vực miền Trung phổ biến điều lệ hội thi. Ảnh: H.Y

Chiều 1/12, tại Đại học Đà Nẵng, Ban tổ chức hội thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015 – 2016 khu vực miền Trung đã tổ chức buổi họp thông tin về hội thi này.

Hội thi “Tiếng hát sinh viên toàn quốc” lần thứ XIV sẽ gồm vòng khu vực và vòng chung kết. Ở vòng khu vực theo quy định khu vực phía Bắc gồm các đoàn dự thi từ tỉnh Thanh Hóa trở ra; khu vực miền Trung từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Khánh Hòa và khu vực phía Nam gồm các đoàn dự thi từ tỉnh Bình Thuận trở vào.

Với chủ để ca ngợi tình yêu đối với quê hương, đất nước, Đảng, Bác Hồ; Thể hiện ước mơ, tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ, sinh viên đối với công cuộc đổi mới của ngành Giáo dục và đất nước,… hội thi sẽ tập trung ở 3 thể loại chính gồm Ca, Múa, Nhạc. Đặc biệt, các bài hát dự thi phải thể hiện bằng tiếng Việt, hoặc nếu hát bằng tiếng nước ngoài hoặc tiếng dân tộc thiểu số thì phải có ít nhất một lần hát bằng tiếng Việt (hoặc thuyết minh phần lời dịch ra tiếng Việt).

Vòng sơ khảo “Tiếng hát sinh viên” lần thứ XIV khu vực miền Bắc đã tổ chức tại Hà Nội. Ảnh: ĐH Xây Dựng

Ông Bùi Văn Linh - Phó Ban Tổ chức, Phó Vụ trưởng Vụ công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) cho biết: “Đối tượng dự thi “Tiếng hát sinh viên” gồm sinh viên hiện đang học hệ chính quy tập trung, dài hạn tại các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, có độ tuổi từ 18 đến 28 tính đến ngày 31/12/2016. Đây là một hoạt động văn hóa, văn nghệ lớn có ý nghĩa thiết thực góp phần giáo dục toàn diện cho sinh viên, là sân chơi lành mạnh tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các nhà trường đồng thời cũng là cơ hội để các em sinh viên từ nhiều trường đại học khác nhau có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm”.

Hiện vòng sơ loại khu vực miền Bắc diễn ra tại thủ đô Hà Nội đã kết thúc; Vòng sơ loại khu vực miền Nam sẽ diễn ra tại Trường Cao Đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn từ ngày 09-14/12/2015.

Các tiết mục tham gia vòng chung kết gồm tất cả các tiết mục đạt giải A của Vòng khu vực và các đoàn đạt giải nhất, nhì, ba của vòng khu vực.

Dự kiến vòng chung kết toàn quốc sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 4/2016.

Hoàng Yến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm