Khởi động dự án cải lương Tết: "Đả chiến phá sông Ngân"

31/12/2010 07:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Chiều 29/12, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang và Công ty TNHH Quảng cáo Dương Minh đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu vở cải lương Đả chiến phá sông Ngân (tác giả: Nguyễn Thành Châu, đạo diễn: Vũ Minh) sẽ ra mắt khán giả mộ điệu tại rạp Thủ Đô vào mùng 4, 5 và 6 Tết Tân Mão (nhằm ngày 6, 7 và 8/2/2011).

NSƯT Kim Tử Long và Tú Sương

Đạo diễn Vũ Minh cho biết: “Vở diễn sẽ được dàn dựng hoàn toàn theo phong cách cải lương truyền thống, những gì của cải lương sẽ được trả về đúng đặc thù của cải lương. Tuy nhiên tiết tấu vở diễn sẽ mới hơn, có thể thỏa mãn được phần nhìn của khán giả. Điểm nhấn của vở diễn sẽ là hai đại cảnh thể hiện cảnh thủy cung và cảnh thiên đình với những màn đánh nhau, đấu phép”.

Qua hai chương trình thử nghiệm Kim Vân Kiều (2006) và Chiếc áo thiên nga (2007) với nhiều luồng dư luận trái chiều, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang quyết định không phiêu lưu với những thử nghiệm nữa mà quyết định đầu tư làm một chương trình “thuần cải lương”, đem đến một món ăn tinh thần đúng nghĩa cho những người yêu mến bộ môn nghệ thuật này. Theo NSƯT Thoại Miêu: “Việc hai vở thử nghiệm có quy mô quá lớn đã khiến việc lưu diễn rất khó khăn, không thể thu xếp được dù nhà hát đã nhận được nhiều lời mời. Lần này, với Đả chiến phá sông Ngân, chúng tôi “gói gọn” vở trở lại rạp Thủ Đô nhằm phục vụ nhiều bà con hơn đồng thời cũng linh động hơn trong việc thu xếp lưu diễn tránh lãng phí tiền của đầu tư và công sức của nghệ sĩ”.

Vở diễn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT Kim Tử Long, Thoại Miêu, nghệ sĩ Trường Sơn, Thanh Loan, Tú Sương, Trinh Trinh, Trọng Nghĩa, Mỹ Hằng, Lê Tứ, Võ Minh Lâm... Với 500 triệu đồng đầu tư, giá vé vở diễn cũng “mềm” hơn rất nhiều so với những chương trình “tiền tỷ” trước đây khi cao nhất là 500.000 đồng/vé và thấp nhất là 120.000 đồng/vé.

Ngọc Tuyết

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm