Khi sao quốc tế 'ghẻ lạnh' phụ huynh

23/08/2016 12:06 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ In Touch Weekly mới đăng tin, ngôi sao sitcom Friends Jennifer Aniston đã từ chối nhận tro cốt của người mẹ quá cố sau khi bà qua đời hồi tháng 5 với lý do làm vậy là... không lành mạnh.

Nhưng thực tế, khi mẹ còn sống, mẹ con cô vốn đã không ưa gì nhau. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, Jennifer Aniston cho biết quan hệ giữa cô và mẹ rất căng thẳng. Nhiều năm liền họ chẳng chuyện trò gì với nhau.

“Bà là người rất dễ nổi nóng. Tôi không thể chịu được tính khí đó. Một lần, tôi cao giọng với mẹ và tôi hét lên với bà"- Aniston kể. "Mẹ nhìn tôi và bật cười. Bà cười vì tôi đã dám hét với bà nhưng lúc đó tôi cảm thấy đau như ai đấm vào bụng mình".

Cũng theo Aniston, mẹ cô là người rất khắc nghiệt, thường hay chỉ trích và chê bai con gái. Hơn nữa bà là người hay chấp nhặt và sẵn sàng giữ trong lòng cả những điều nhỏ nhất.

Sự thật, Aniston chỉ là một trong hàng loạt ngôi sao giải trí từng có mối quan hệ lạnh nhạt và căng thẳng với “đấng sinh thành", như danh sách dưới đây.

* Brie Larson đoạt giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay với phim Room. Cha mẹ Larson ly hôn khi cô mới 10 tuổi và từ đó đến giờ cô vẫn chưa hề gặp hay nói chuyện với cha mình.

 “Khi còn nhỏ tôi cố gắng hiểu cha mình nhưng ông không không thiện ý. Tôi nghĩ ông thực sự không muốn giữ vai trò người cha” – Larson nói.


* Eminem: Ngôi sao rap da trắng này đã bị cha mình bỏ mặc khi anh mới 2 tuổi. Năm 1999, mẹ Eminem kiện con trai và đòi bồi thường 10 triệu USD với cáo buộc phỉ báng bà trong ca từ ca khúc The Slim Shady LP. Sau đó, Eminem hầu như vẫn giữ mối quan hệ xa cách với bà. Cho dù, năm 2013, anh đã tung ca khúc xin lỗi mẹ, mang tựa đề Headlights.


* Lindsay Lohan: Gia đình “cô nàng lắm chiêu” đã trải qua nhiều thăng trầm. Cô và mẹ là bà Dina Lohand cùng cha cô, Michael Lohan, nhiều lần đã trở thành tâm điểm của báo giới với nhiều lý do.

Trong một cuộc trò chuyện trên truyền hình năm 2013, Lindsay nói: “Cha tôi chẳng thay đổi chút nào và đến giờ gia đình tôi đành phải chịu như vậy. Bất cứ khi nào tôi cố gắng gần gũi, ông lại gây phiền toái cho tôi và lợi dụng những chuyện đó làm lợi thế cho mình. Ông từng là một người rất tốt nhưng sau này đã khiến tôi phát điên”.


* Macaulay Culkin: Ngôi sao phim Ở nhà một mình (Home Alone) và cha mẹ anh đã có mối quan hệ lạnh lẽo từ lâu. Được biết, trong quá trình tiến hành ly hôn, cha mẹ Culkin còn tranh giành nhau số tài sản nhiều triệu USD của con trai mình.

Culkin từng nói về cha mình: “Cha tôi là người rất áp đặt và thích kiểm soát người khác. Ông luôn làm theo cách của mình, kể cả trước thành công của tôi”.


* Adele: “Họa mi” nước Anh và cha cô, ông Mark Evans, đã có mối quan hệ xa cách từ khi cô còn nhỏ. Nhưng khi cô gặp trục trặc về chuyện tình cảm và đã thành danh, cha cô đã nói với một tờ lá cải của Anh rằng những rắc rối với đàn ông của nữ ca sĩ có thể do ông rời mẹ Penny của cô khi cô còn bé.

Lời nói của cha khiến Adele tức điên. Cô cho rằng, người cha bỏ rơi và ghẻ lạnh cô từ thuở nhỏ không được phép nhận xét về cuộc sống của cô. Tuy nhiên, Adele đã tha thứ cho cha khi biết tin ông mắc bệnh ung thư và muốn được gặp cháu ngoại.


* Oliver Hudson & Kate Hudson: Nhiều người biết anh em Oliver Hudson và Kate Hudson đều không gần gũi với cha mình, Bill Hudson. Vào Ngày của Cha năm 2015, Oliver đã chia sẻ bức ảnh chụp cùng Kate và cha mình với dòng viết: “Ngày bị bỏ rơi hạnh phúc...”.

Theo tờ Us Weekly, Bill và nữ diễn viên Goldie Hawn ly hôn từ năm 1980 và kể từ đó Bill không hề “dính dáng” gì tới cuộc sống của các con mình. Hiện cả Oliver và Kate đều coi “đối tác” lâu năm của mẹ, nam tài tử Kurt Russell, là cha.


Dù giận cha, nhưng hồi tháng 11/2015, khi xuất hiện trong chương trình Watch What Happens Live!, Oliver cho biết chính bức ảnh mà anh đăng tải trong Ngày của Cha đã giúp anh có được cuộc chuyện trò với cha mình.

* Angelina Jolie: Người hâm mộ ai cũng biết về sự thù hận giữa nữ minh tinh Hollywood Angelina Jolie và cha cô, nam tài tử gạo cội Jon Voight.


Jolie bị tổn thương khi biết cha đã lừa dối mẹ mình, bà Marcheline Bertrand. Chưa kể, hồi năm 2002, ông Voight còn công khai nói rằng con gái mình cần được “giúp đỡ” và đang bị những “rắc rối về thần kinh”.

Tuy nhiên, cha con cô đã hàn gắn trở lại từ năm 2011 và cả hai đang cố gắng bỏ lại quá khứ ở phía sau, đặc biệt khi Voight đã trở thành ông ngoại của 6 đứa cháu.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm