Khi múa kết hợp với bệnh 'múa giật'

21/08/2014 08:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 20 và 21/8 vừa qua, tại TP.HCM đã diễn ra buổi trình diễn của đoàn ballet đương đại Bỉ - Les Ballets C de la B, đây là một trong những đoàn múa nổi tiếng nhất châu Âu hiện nay.

Out Of Context (tạm dịch: Ra khỏi bối cảnh) là một sự kết hợp giữa múa và… y khoa. Đạo diễn vở này - Alain Platel - sử dụng sự chuyển động của múa với bệnh “múa giật”(disease chorea) để tìm ra điểm chung giữa hai thái cực: nhảy múa và khi bị rối loạn. Những người bị bệnh múa giật thường có các động tác múa xảy ra khá đột ngột, không tự chủ và luôn trong trạng thái vận động, lúc vụng về lúc lại rất mạnh mẽ. Alain Platel dùng điều này để diễn tả một điệu nhảy trong những cơ thể đau đớn nhưng vẫn vượt ra khỏi mình để tìm được niềm vui.


9 vũ công ngồi kín đáo trong khu vực hàng ghế khán giả. Khi vở diễn bắt đầu, họ lần lượt lên sân khấu và… thay đồ. Sự cởi bỏ ấy giống như thể họ tái sinh mình trong một thế giới khác. Tất cả bắt đầu run rẩy trong ngôn ngữ cơ thể. Họ đánh hơi tìm nhau, thức tỉnh mình bằng những nhịp múa khác biệt. Họ tìm nhau rồi xa nhau, những tấm lưng trần quay ngược sân khấu tựa như những bức tượng Hy Lạp cổ đại. Họ cô đơn trong thế giới của mình…

Những chuyển động diễn tả sự đau đớn, bệnh tật kia dường như vẽ ra một lối để đi về hồi ức - từ tuổi thơ và xa hơn, đến cả nguồn gốc con người. Những tiếng thét, những tiếng gọi như thể từ hỗn mang để tìm một lời đáp. Âm nhạc len vào giữa, giữa những thanh âm của Bach rồi vọng ngược về hiện tại với I Want It That Way (của Backstreet Boys) rồi lại ngược về thập niên 1970 với That's The Way (I Like It) (của KC & The Sunshine Band)… Và tất cả kết thúc trong tiếng hát dịu ngọt của Jimmy Scott với ca khúc từng định danh tên tuổi của Sinead O’Connor, Nothing compares 2 U.

Các vũ công mặc quần áo trở lại và xuống sân khấu “lẫn” tiếp vào hàng ghế khán giả. Tất cả giống như một kiểu nghi lễ, một buổi tụ họp của những con người đang tìm kiếm một nguồn gốc sâu xa. Có thể họ không tìm thấy, nhưng niềm vui từ cuộc hành trình ngược thời gian đã làm họ hiểu mình nhiều thêm.

Out Of Context thật sự là một vở diễn rất đáng xem và nó xứng đáng là một trong những vở diễn hay nhất của đoàn Les Ballets C de la B.

Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm