Khánh Thi: Tôi cảm tính nhưng hợp lý!

09/05/2010 11:44 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(TT&VH) - Vị nữ giám khảo duy nhất của cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ sau 3 tuần ngồi “ghế nóng” đã nhận được những phản hồi nhiều chiều từ phía khán giả và báo chí vì cho rằng chị có sự cảm tính khi nhận xét và cho điểm. Thậm chí, thí sinh đầu tiên rời khỏi cuộc chơi - Vũ Hoàng Điệp - cho rằng đã bị giám khảo “trù úm”. Khánh Thi đã bày tỏ với TT&VH trước đêm Bước nhảy hoàn vũ diễn ra tại Vũng Tàu tối nay, (9/4) truyền hình trực tiếp từ 20h trên kênh VTV3.

* Chị có muốn nói gì về những điều mà Vũ Hoàng Điệp đã nói về chị trên một tờ tạp chí không?

- Tôi không bất bình gì với Hoàng Điệp cả nhưng tôi rất ngạc nhiên khi mà, như cô ấy nói, tôi đã làm cho cô ấy day dứt đến thế.

Trước cuộc thi, tôi và Hoàng Điệp rất ít gặp nhau, tôi chỉ nói chuyện với cô ấy trong những ngày gần thi để trao đổi về trang phục, tôi là người tài trợ trang phục cho cuộc thi này. Những lúc như thế, tôi không thấy Điệp phàn nàn gì về trang phục, kể cả khi cô ấy mặc bộ đó để chụp hình.

Chỉ đến hôm thi, vì nhà đài lo ngại trang phục ngắn và không kín đáo sẽ “làm khó” cho các thí sinh với những bước nhảy chưa thành thục, thì tôi làm gấp cho cô ấy một bộ khác, và Hoàng Điệp không muốn nên đã tự lo. Tôi ngạc nhiên vì bị đổ lỗi về chuyện trang phục bởi đó không phải trách nhiệm của tôi mà là của BTC.

* Nhưng là nhà tài trợ trang phục, chị cũng đứng ở vị trí của BTC rồi, trong khi chị lại là một thành viên BGK...

- Đúng ra tôi phải tránh điều đó, nhưng vì tình hình thực tế hiện nay là ở Việt Nam chưa có ai cung cấp trang phục cho dance sport, nên có lẽ BTC không biết chọn ai ngoài tôi để lo việc này. Khi làm, tôi thấy tất cả các dancer Bulgaria và những thí sinh khác không một ai kêu ca về trang phục cả. Tôi không hiểu sao Hoàng Điệp lại nói là “tôi không thích mặc bao bố”, không hiểu “bao bố” ở đây là gì. Tôi nghĩ nếu thấy có vấn đề, Điệp nên gặp tôi trao đổi trực tiếp chứ không nên để khi mọi chuyện đã xong lại lên báo nói như vậy.

* Đêm thi đầu tiên, chị và Chí Anh đã khiến khán giả theo dõi chương trình nghĩ rằng anh chị vẫn còn mâu thuẫn với nhau trong đời thường khi chị thường xuyên “phản pháo” lại những nhận xét của Chí Anh. Đêm thứ ba, chị tỏ rõ sự cảm tính rất phụ nữ khi nhận xét và cho điểm phần thi của Siu Black. Đó là những điều không khó để khán giả nhận thấy...

- Tôi thấy mọi người đang xoáy vào việc tôi bàn luận và cho điểm chị Siu, nhưng tôi nghĩ là muốn biết khán giả thật sự thấy thế nào thì cần phải có một diễn đàn để khán giả bày tỏ ý kiến. Còn về phía tôi, tôi là người duy nhất biết con trai chị Siu bị tai nạn rất nặng (những giám khảo khác chỉ biết khi clip phỏng vấn chị được phát tại đêm thi đó), và bình thường thì ai cũng sẽ bỏ công bỏ việc để ở bên con mình. Nhưng chị Siu đã gắng gượng vì cuộc thi mà tiếp tục tham gia. Đó là điều khiến tôi rất nể phục. Tôi cảm tính nhưng là sự cảm tính hợp lý với riêng trường hợp đó bởi chị Siu như chỗ dựa tinh thần cho nhiều thí sinh khác, Đoan Trang rồi Ngô Thanh Vân đều nói rằng họ sẽ không tiếp tục thi nếu chị Siu bỏ cuộc.

Nếu hôm đó chị Siu bị điểm thấp hoặc bị loại, tôi nghĩ là chị ấy sẽ thất vọng vì mình đã cống hiến hết mình mà không được ghi nhận. Mặt khác, nếu so với những đêm thi trước thì phần thi của chị Siu trong đêm đó không tốt, nhưng so với mặt bằng chung, chị vẫn làm tốt.

* Thế còn chuyện chị thường “phản pháo” lại Chí Anh?

- Chuyện tôi phản biện Chí Anh là do đã được “phân vai” rõ ràng theo format của chương trình, tôi thấy điều đó là bình thường. Giữa chúng tôi chẳng có việc gì cả, sau các đêm thi, chúng tôi lại nói chuyện với nhau bình thường và quên luôn những điều đã nói trong lúc làm giám khảo.

Mặt khác, ý kiến của tôi không hẳn là phản biện mà giữa hai chúng tôi là hai góc nhìn khác nhau, Chí Anh nhìn nhận trên góc độ vũ công nam còn tôi nhìn nhận trên góc độ vũ công nữ. Nhưng dù sao, chúng tôi đều có chung mục đích là giúp cho thí sinh thấy rõ ưu nhược điểm của mình để hoàn thiện trong những phần thi tiếp theo.

* Chị có thấy áp lực khi ngồi ghế giám khảo trong một cuộc thi đang gây chú ý và được truyền hình trực tiếp hay không?

- Tôi đã làm giám khảo nhiều cuộc thi khiêu vũ chuyên nghiệp và một số cuộc thi cần bình luận trực tiếp tương tự. Với cuộc thi này, tôi có tâm thế rất bình thường, thậm chí tôi còn nhẹ gánh hơn anh Lê Hoàng và Nguyễn Quang Dũng bởi tôi chỉ phải nhận xét về chuyên môn. Mặt khác, Chí Anh đã nói thiên về chuyên môn rồi nên tôi không muốn những nhận xét của mình lại trở thành gánh nặng cho thí sinh, tôi muốn nói những điều tích cực hơn.

* Cảm ơn chị.

Cho đến live show thứ 4 này, 2 cặp nhảy: nữ hoàng sắc đẹp Vũ Hoàng Điệp - Nikolay Georgiev và siêu mẫu Tiến Đoàn - Paige Alexis Inman đã rời cuộc chơi. 6 cặp nhảy còn lại sẽ tranh tài qua 2 điệu nhảy Pase Double và Foxtrot.

Qua các live show, 2 cặp nhảy của Siu Black và Minh Béo đã nhận được giải khán giả bình chọn.

Sau live show này, Bước nhảy hoàn vũ sẽ trở lại TP.HCM.

BM

Vân Anh(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm