Khẩn trương xử lý sai phạm tại chùa Chân Long - Hà Nội

14/11/2013 22:34 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 14/11,  Sở VHTTDL Hà Nội đã tổ chức cuộc họp báo về việc xử lý các sai phạm tại di tích chùa Chân Long, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Trước đó, trong vài ngày qua, dư luận đã rất bức xúc trước các thông tin về việc sư trụ trì Thích Minh Phượng tại đây xây dựng trong khuôn viên di tích mà không xin ý kiến cơ quan chức năng, đồng thời dịch chuyển, bỏ tượng cũ, đưa tượng mới vào chùa trái phép hoặc thường xuyên đóng cửa khi sư Phượng vắng mặt khiến nhân dân không thể lễ bái ở chùa khi có nhu cầu. Đặc biệt, theo một số người dân, tượng mới đưa vào chùa thờ có hình dáng... giống sư Phượng.


Sư Thích Minh Phương

Theo ông Trương Minh Tiến - Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội, đơn vị này đã đề nghị UBND huyện Thạch Thất giao cơ quan chức năng khẩn trương điều tra đồ thờ, hiện vật trong chùa chuyển đi đâu, đặc biệt là tình trạng pho tượng Đức Ngọc Hoàng. Cơ quan chức năng phải xác định rõ tượng hỏng hay bị mất cắp hoặc bán đi để có biện pháp xử lý phù hợp. Mặt khác, huyện Thạch Thất tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan tới việc quản lý chùa Chân Long. Đồng thời, cần tiến hành thành lập Ban quản lý di tích cơ sở với thành phần trưởng ban là lãnh đạo xã Chàng Sơn, thành viên là mặt trận, các đoàn thể trong xã và sư trụ trì. Ban quản lý quyết định mọi hoạt động của chùa, tránh trường hợp nhà sư khóa cửa không cho nhân dân vào lễ chùa.


Pho tượng được cho là giống sư Phương

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cũng đề nghị UBND huyện Thạch Thất khẩn trương lập, trình duyệt và triển khai quy hoạch tổng thể chùa Chân Long để bố trí nhà vệ sinh và các công trình phụ trợ phù hợp với hiện trạng di tích theo hướng dẫn của Nghị định 70/2012/NĐ-CP.

Ngoài ra, cũng theo Sở VHTTDL HN, sau khi kiểm tra thực trạng quản lý di tích tại chùa Chân Long của Thanh tra Sở, phối hợp cùng phòng quản lý di sản, Ban quản lý di tích danh thắng thuộc Sở, và phòng PA-88 Sở công an thành phố Hà Nội, các phòng chuyên môn thuộc huyện và UBND xã Chàng Sơn đã có  bước đầu xác nhận các sai phạm đang xảy ra tại chùa như tự ý đưa tượng mới vào chùa, đưa tượng cổ ra khỏi chùa và xây dựng các hạng mục nhà vệ sinh sát bên cạnh tòa Tiền đường, chặt cây cổ thụ để xây gara ô tô cạnh cổng phụ... Các sai phạm này diễn ra từ năm 2010 đã được UBND xã Chàng Sơn lập biên bản nhắc nhở, hướng dẫn Ban hộ tự và sư trụ trì chùa Chân Long khắc phục, tuy nhiên vẫn đang tồn tại và gây bất bình trong nhân dân địa phương.

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm