Khán giả Bắc Mỹ sục sôi vì 'Chiến tranh giữa các vì sao'

19/12/2016 14:15 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau nhiều tuần đắm chìm trong thế giới biển xanh với cô bé Moana, khán giả Bắc Mỹ sớm bị chinh phục bởi các chiến binh trong Rogue One: A Star Wars Story (tạm dịch: Câu chuyện chiến tranh giữa các vì sao) - siêu phẩm mới nhất của sử thi Chiến tranh giữa các vì sao - ra mắt hồi cuối tuần qua. Rogue One: A Star Wars Story đã dễ dàng giành ngôi vị quán quân các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ.

Có thể nói sức hút của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao chưa bao tắt. Theo thống kê của trang Exhibitor Relations, sau 3 ngày công chiếu, bom tấn này đã thu về cho nhà sản xuất "Lucasfilm" khoản doanh số không hề nhỏ -155 triệu USD- tại thị trường Mỹ và Canada, và 290 triệu USD trên toàn cầu. Dự kiến, "Lucasfilm" còn thu bội tiền khi công chiếu tại Trung Quốc và Hàn Quốc vào tuần tới.

Tuy thấp hơn doanh số 248 triệu USD mà Star Wars: The Force Awakens (Thần lực thức tỉnh) thu về trong lần đầu ra mắt hồi tháng 12 năm ngoái, song Rogue One: A Star Wars Story vẫn được tạp chí Forbes đánh giá là bom tấn có doanh số mở màn tốt thứ 12 trong mọi thời đại và đứng thứ 3 trong năm nay.

Trên trang CinemaScore, Rogue One: A Star Wars Story nhận được đánh giá "A" của khán giả lần đâu đi xem, và có tới 84% các nhà phê bình điện ảnh khuyến khích xem bộ phim này. Nhà phân tích trên trang comScore, ông Paul Dergarabedianm, nhận định doanh số phòng vé của Rogue One: A Star Wars Story là thành tích ngoài mong đợi, và các siêu phẩm tới của Star Wars hoàn toàn có thể vinh danh là bộ phim viễn tưởng hay nhất mọi thời đại.

Felicity Jones vào vai nữ chính trong “Rogue One”

Tiếp nối sử thi Star Wars, Rogue One: A Star Wars Story là phần ngoại truyện của thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao, kể lại những sự kiện xảy ra ngay trước phần 4 "StarWars: A new Hope" ra mắt năm 1977. Bộ phim xoay quanh kế hoạch của nhóm quân Kháng chiến nhằm đánh cắp được kế hoạch xây dựng thứ vũ khí hủy diệt Death Star của Đế chế Thiên Hà, mang lại hòa bình cho vũ trụ.

Đứng đầu nhóm quân Kháng chiến là cô gái Jyn Erso hung hăng, vô kỷ luật. Cô có nhiệm vụ phá hủy vụ thử nghiệm vũ khí hủy diệt Death Star. Khác với các phần trước của Star Wars, tuyến nhân vật trong Rogue One: A Star Wars Story đều là những người bình thường. Nổi bật trong dàn diễn viễn Holywood là tài tử võ thuật Trung Quốc Chân Tử Đan.

Thống kê cho thấy trong lần ra mắt tại hơn 4.700 rạp chiếu bóng ở khu vực Bắc Mỹ, Rogue One: A Star Wars Story thu hút 66% khán giả nam tới rạp, và có tới 39% khán giả dưới 25 tuổi mua vé xem phim này.

Sự lên ngôi của tân binh Rogue One: A Star Wars Story đồng nghĩa với việc sự xuống hạng của Moana (tạm dịch: Hành trình của Moana) và "Office Christmas Party" (tạm dịch: Bữa tiệc Giáng sinh nơi công sở). Với 11,7 triệu USD, siêu phẩm hoạt hình này đành lùi xuống vị trí thứ hai sau 3 tuần liên tiếp giữ vững ngôi vị quán quân bảng xếp hạng các phim hay nhất Bắc Mỹ. Tổng doanh thu sau 3 tuần công chiếu tại khu vực này là 161 triệu USD. Đứng ở vị trí thứ ba, siêu phẩm hài Office Christmas Party chỉ thu về 8,4 triệu USD.

Bảng xếp hạng tuần này còn ghi nhận sự hiện diện của bộ phim tình cảm được nhiều người mong đợi La La Land. Sau khi công chiếu tại 5 điểm rạp hồi cuối tuần trước, La La Land đã ra mắt thêm tại 200 rạp chiếu bóng khác tại Mỹ và thu về 4 triệu USD. Đây là tác phẩm được giới phân tích điện ảnh đánh giá cao và được kỳ vọng sẽ nhận nhiều đề cử cho các hạng mục giải Oscar 2017.

Bộ phim nhạc kịch ngọt ngào của đạo diễn Damien Chazelle này còn giành tới 7 đề cử Quả cầu Vàng. Hồi tuần trước, La La Land đã được hiệp hội các nhà phê bình xướng tên trong hạng mục bộ phim xuất sắc nhất tại lễ trao giải Critics' Choice (Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh) năm nay.

La La Land là bộ phim âm nhạc xoay quanh chuyện tình của 2 nghệ sĩ trong bối cảnh họ phải vật lộn với cuộc sống ở thành phố Los Angeles (Mỹ). Trong phim, Emma Stone vào vai nữ diễn viên trẻ và đầy nhiệt huyết Mia, đem lòng yêu nhân vật Sebastian (một nhạc sĩ jazz) do Ryan Gosling thủ vai. Bộ phim là câu chuyện kể về quá trình vật lộn tìm chỗ đứng ở Hollywood của 2 người để không đánh mất giấc mơ thực sự của đời mình.

Dưới đây là danh sách những bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. Rogue One: A Star Wars Story, 155 triệu USD

2. Moana, 11,66 triệu USD

3. Office Christmas Party, 8,4 triệu USD

4. Collateral Beauty, 7 triệu USD

5. Fantastic Beasts and Where to Find Them, 5 triệu USD

6. Manchester by the Sea, 4,1 triệu USD

7. La La Land, 4 triệu USD

8. Arrival, 2,77 triệu USD

9. Doctor Strange, 2 triệu USD

10. Nocturnal Animals, 1,39 triệu USD.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm