Khai mạc Festival Huế 2010: 3 lễ hội “vang dội” Festival

05/06/2010 11:56 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Festival Huế 2010 diễn ra từ 5 - 13/6 sẽ hội tụ nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nổi bật của 27 quốc gia thuộc 5 châu lục, hứa hẹn nhiều điều mới lạ, độc đáo, ấn tượng, hấp dẫn hơn các kỳ Festival trước.

>> Chuyên đề: Festival Huế 2010


Một trong những vấn đề mà lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế và BTC Festival Huế 2010 đặc biệt quan tâm là  liệu 3 lễ hội lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ Festival Huế 2010: Đêm hội Hành trình mở cõi, Cuộc thao diễn Thủy binh Thời chúa Nguyễn, Vẻ đẹp Việt II - Hơi thở của nước có đảm bảo yêu cầu phù hợp với các yếu tố lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc?

Theo kịch bản: Đêm hội Hành trình mở cõi là một lễ hội được sân khấu hóa về lịch sử dân tộc nhằm tái hiện và tôn vinh quá trình mở cõi về phương Nam của các thế hệ cha ông trong gần 1.000 năm qua. Đêm hội này sẽ thực hiện tại khu vực Hộ Thành Hào trước Kỳ Đài và Phu Văn Lâu (20h ngày 7/6), với 10 sự kiện tiêu biểu trong lịch sử mở cõi của dân tộc được tái hiện, khởi nguồn từ thế kỷ X mà đặc biệt là sự kiện Vua Trần gả Huyền Trân Công Chúa cho Vua Chế Mân năm 1306 và kết thúc khải hoàn vào năm 1945, mở ra một trang mới của lịch sử dân tộc với thời đại Hồ Chí Minh. Đêm hội Hành trình mở cõi là mối liên hệ truyền thống của dân tộc với tình cảm của "vùng đất mới" đối với đất Thăng Long hàng ngàn năm văn hiến.


Sân khấu chương trình Vẻ đẹp Việt II - Hơi thở của nước

Cuộc thao diễn Thủy binh Thời chúa Nguyễn diễn ra tại Khu vực trước Đình làng Kim Long (20h ngày 7/6). Đây là một lễ hội mang đậm sắc thái văn hóa, phô diễn sức mạnh quân sự, kỹ thuật, kỹ năng của thủy binh thời các chúa Nguyễn thông qua tài thao lược của quân binh, tướng sĩ, cũng như việc trang bị, sử dụng những khí tài, khí cụ, thuyền chiến.

Festival Huế 2010 thu hút 28 quốc gia với 50 đoàn nghệ thuật và nhóm nghệ sĩ ở cả 5 châu lục tham gia.
Vẻ đẹp Việt II - Hơi thở của nước diễn ra tại hồ Tịnh Tâm (tối các ngày 6, 9, 11/6) nhằm tôn vinh các nghệ nhân Việt Nam, các giá trị văn hóa phi vật thể vô giá của dân tộc, tôn vinh vẻ đẹp thuần khiết của người phụ nữ Việt Nam. Chương trình sẽ hội tụ 3 loại hình nghệ thuật đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới gồm Nhã nhạc Huế, ca trù, quan họ và các loại hình nghệ thuật truyền thống khác. Sân khấu được lắp đặt chìm dưới mặt nước hồ Tịnh Tâm, rộng 1.500 m2.

Để đảm bảo Festival Huế 2010 thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách, cũng như tính xác thực, phù hợp của các lễ hội tổ chức trong Festival, ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chỉ đạo: đối với 3 chương trình mới được tổ chức lần đầu, cần hạn chế tối đa những tình tiết không phù hợp với lịch sử, văn hóa của dân tộc. Riêng Lễ tế Giao (tức là lễ Tế Nam Giao đã được tổ chức thành công trong các kỳ Festival trước), yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đảm bảo đúng bản chất của lễ tế. Đặc biệt, ngay sau phần lễ tế được thực hiện, Ban tổ chức Lễ tế Giao thực hiện mở cửa phục vụ nhân dân vào tham quan, hành lễ, nhằm đáp ứng nguyện vọng của người dân và du khách.

                        Trần Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm