Khai hội Dạ cổ hoài lang vào 29/9

28/09/2009 08:42 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Nhân kỷ niệm 90 năm ra đời bản Dạ cổ hoài lang (1919 - 2009) của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu, UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định tổ chức lễ hội Dạ cổ hoài lang năm 2009 từ ngày 29/9 đến ngày 3/10 tại tỉnh nhà với nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội với quy mô lớn. Trước đó, vào cuối tháng 7 vừa qua, hội thảo 90 năm bản Dạ cổ hoài lang đã được tổ chức tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Huy Thái, Phó giám đốc Sở VH,TT&DL tỉnh Bạc Liêu, cho biết: “Điểm nhấn của lễ hội năm nay là chương trình sân khấu hóa khai mạc lễ hội khái quát quá trình ra đời và phát triển của bản Dạ cổ hoài lang đến bản vọng cổ của nghệ thuật cải lương. Chương trình có thời lượng 90 phút quy tụ khoảng 100 nghệ sĩ, trong đó có nhiều tên tuổi như: Nghệ nhân Dân gian Bạch Huệ, NSƯT Phương Quang, Thanh Ngân, nghệ sĩ Trọng Phúc... Chương trình được chia làm 4 chương: Nhạc sĩ Cao Văn Lầu và bản Dạ cổ hoài lang, Từ Dạ cổ hoài lang đến bản vọng cổ, Sức lan tỏa của bài vọng cổ, Sức sống của bài Dạ cổ hoài lang ”.


Giới thiệu về nhạc sĩ Cao Văn Lầu và Dạ cổ hoài lang

Cũng trong khuôn khổ lễ hội, khu di tích tưởng niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu (phường 2, thị xã Bạc Liêu), có diện tích 2.772 m2 đã được khởi công tu bổ vào tháng 8/2008 với tổng vốn đầu tư là 6,3 tỉ đồng, sẽ được khánh thành vào sáng 30/9. 43 bức ảnh, khoảng 30 tư liệu, hiện vật gốc về cuộc đời, hoạt động của nhạc sĩ Sáu Lầu cũng như quá trình phát triển của bản Dạ cổ hoài lang và sân khấu cải lương sẽ được trưng bày tại khu di tích trong dịp này.

Lễ ra mắt giải thưởng Cao Văn Lầu cũng được tổ chức trọng thể tại đây vào tối 30/9. “Đây là giải thưởng xét tặng 5 năm một lần cho những người có cống hiến cho nền văn học nghệ thuật của Bạc Liêu và không phân biệt người “gốc” Bạc Liêu hay không. Ở đợt trao giải đầu tiên này chúng tôi có 4 hồ sơ được xem xét”, ông Thái cho biết. Ngoài ra, hơn 200 nghệ sĩ, nghệ nhân các ngành nhạc lễ, hát bội, đàn ca tài tử, cải lương sẽ tham gia lễ giỗ Tổ ngành Sân khấu phục dựng theo đúng nghi lễ truyền thống được tổ chức tại Đoàn Cải lương Cao Văn Lầu (30/9). Đơn vị nghệ thuật các tỉnh bạn cũng góp mặt phục vụ người dân hàng đêm, trong đó đáng chú ý là vở kịch nổi tiếng Dạ cổ hoài lang của Sân khấu nhỏ 5B Võ Văn Tần TP.HCM vào tối 1/10 và chương trình biểu diễn của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vào tối 2/10.

Ninh Lộc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm