Kêu gọi cấm phát hành phim mới về vụ ám sát Indira Gandhi

22/08/2014 14:15 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Diamonds Of The Community, bộ phim gây tranh cãi về vụ ám sát cựu Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi bị cấm phát hành bởi nó tôn vinh những kẻ sát thủ.

Phim kể về các vệ sĩ người Sikh của bà Gandhi đã bắn nữ Thủ tướng hồi năm 1984 nhằm trả thù cho một chiến dịch quân sự đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người Sikh.

Cảnh trong phim Diamonds Of The Community.

Đảng Quốc đại của bà Gandhi đã viết thư gửi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, trong đó nói rằng phim mô tả 2 vệ sĩ của bà Gandhi như những người hùng.
Vikramjit Chaudhary, Chủ tịch Ủy ban Thanh niên Quốc hội khẳng định: "Phim truyền thông điệp sai lầm tới những người Sikh trẻ đang bất mãn ở tiểu bang Punjab, nơi diễn ra chiến dịch quân sự Operation Bluestar hồi năm 1984. Hiện 70% thanh niên ở tiểu bang này nghiện ma túy và phần lớn trong số đó thất nghiệp". Chaudhary còn cảnh báo sẽ có bạo lực ở tiểu bang Punjab khi phim phát hành.

Ngày 3/6/1984, bối rối vì sự bành trướng sức mạnh quân sự của nhóm người do thủ lĩnh tôn giáo địa phương là Bhindrawale đứng đầu, bà Gandhi đã cho phép quân đội tấn công Đền Vàng ở Amritsar, nơi linh thiêng nhất của đạo Sikh. Cuộc tấn công gây sự phẫn nộ đối với nhiều người Sikh vì họ xem đây là một sự xúc phạm đối với nơi thờ phụng thiêng liêng nhất của họ.

Ngày 31/10/1984, hai người Sikh thuộc toán cận vệ của bà Gandhi, Satwant Singh và Beant Singh, ám sát bà ngay trong khu vườn của Tư dinh Thủ tướng ở New Dehli. Vụ này đã gây nên làn sóng bạo lực chống lại cộng đồng người Sikh và đã khiến 3.000 người chết. Beant Singh đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau khi ám sát bà Gandhi, còn Satwant Singh bị treo cổ sau đó.

Trước phản ứng về bộ phim của mình, đạo diễn Ravinder Ravi đưa ra ý kiến: “Trong phim chẳng có người hùng hay kẻ vô lại nào. Tất cả những gì tôi làm là kể câu chuyện đầy tính nhân văn về 2 gia đình không hoạt động chính trị và cũng chẳng có ý định tạo nên rắc rối”.
Tuấn Vĩ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm