Kết thúc vòng sơ khảo 'Cuộc thi Tài năng 2013': Thành công ngoài mong đợi!

21/10/2013 09:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - "Nhìn tổng thể, các đồ án dự thi có chất lượng tương đối ổn định và đạt được sự rõ ràng, mạch lạc trong cách thể hiện ý tưởng. Đó là một thành công ngoài mong đợi, nếu xét tới việc nội dung của cuộc thi ít khi được đặt ra với các KTS Việt Nam trên thực tế" - TS. KTS Phó Đức Tùng, thành viên BGK Cuộc thi Tài năng 2013, nhận xét.

1. Lấy chủ đề Giải pháp kiến trúc tạo dựng không gian đô thị, cuộc thi do Quỹ Trao đổi và Phát triển Văn hóa, Đại sứ quán Đan Mạch (CDEF) tổ chức và nhận được sự tham dự của 39 đồ án.

Theo KTS Tùng, số lượng bài dự thi "lạc đề" không nhiều. Trước đó, ngay từ khi phát động, anh từng tỏ ra khá lo ngại về tình trạng trên: "Đặc thù đào tạo, cũng như việc ít có điều kiện nghiên cứu vấn đề này khi làm nghề có thể dẫn tới những đồ án quá chú trọng thiết kế trực tiếp trên không gian trống- thay vì thiết kế, cải tạo những kiến trúc đang "tạo ra" không gian trống ấy như yêu cầu của cuộc thi".

Đồ án dự thi của tác giả Trần Hoàng Việt, với giải pháp xử lý không gian quanh sông Kim Ngưu (Hà Nội).

Cần nói thêm, Cuộc thi Tài năng 2013 dựa trên quan điểm của Jan Ghel, một trong những KTS tiêu biểu tại Đan Mạch: “Đô thị được tạo bởi một tập hợp công trình xây dựng. Tuy nhiên, sức sống thực sự của nó nằm ở khoảng trống giữa các công trình, chứ không ở bản thân công trình”. Từ đó, cuộc thi hướng tới một nhận thức cơ bản về quy hoạch đô thị (nhưng lại chưa được chú trọng nhiều tại Việt Nam): Công trình kiến trúc chỉ là công cụ, chứ chưa thể làm nên giá trị và sự sống của đô thị. Ngược lại, những không gian diễn ra các hoạt động công cộng của một đô thị sống, mới là phần quan trọng nhất.

Lượng bài thi tham dự lựa chọn giải pháp xử lý cho một số khu vực không gian cụ thể, nhưng hầu hết đều là những không gian mang tính đặc trưng của đô thị hiện đại. Đó là không gian trống giữa các khu tập thể hoặc nhà cao tầng, là không gian ngõ phố rất hẹp, là không gian chạy song song hai bên bờ sông giữa lòng đô thị (như trường hợp sông Kim Ngưu, Hà Nội), hay thậm chí là không gian trước những kiến trúc hiện đại, mang tính điểm nhấn của đô thị (như trường hợp tòa nhà Vincom)... "Có những đồ án mang tính khả thi cao về mặt kĩ thuật" - KTS Phó Đức Tùng nhận xét - "Và có cả những đồ án không giàu tính khả thi nhưng ý tưởng khá hay, cho phép giới kiến trúc có thể ứng dụng linh hoạt vào thực tế".

Hằng năm, ĐSQ Đan Mạch đều trao tặng một giải thưởng Tài năng. Giải thưởng tài năng năm nay với chủ đề “Giải pháp kiến trúc tạo dựng không gian đô thị”. Ban giám khảo đã lựa chọn ra 10 ý tưởng kiến trúc độc đáo nhất và sẽ được giới thiệu trong cuốn catalogue chính thức phát hành ngày 22/10. Lễ khai mạc triển lãm các đồ án trong khuôn khổ giải thưởng sẽ bắt đầu từ 9h sáng 22/10 và được chủ trì bởi ngài Đại sứ John Nielsen.

2. Trong số 39 đồ án dự thi, Hội đồng giám khảo của Cuộc thi Tài năng 2013 đã chọn được 10  ý tưởng kiến trúc xuất sắc nhất để tham dự vòng chung khảo trong thời gian từ 22 - 31/10. "Có khoảng 5,6 đồ án thật sự nổi bật trong số này. Đó là một con số khá cao ở một cuộc thi về ý tướng kiến trúc". KTS Phó Đức Tùng nói thêm.

Theo KTS Tùng, điều khiến vị giám khảo này hài lòng nhất là việc  hầu hết các bài dự thi đều trình bày khá cô đọng, mạch lạc và rõ ràng về ý tưởng của mình chỉ trong khuôn khổ 2 trang A4. Trong số tác giả dự thi có một số lượng lớn đang là sinh viên đại học.

"Điều duy nhất tôi chưa thỏa mãn là độ "phi thực tế" trong các bài dự thi. Ở một cuộc thi như thế này, bao giờ các giám khảo cũng mong nhìn thấy những ý tưởng hoàn toàn mới, thậm chí sáng tạo tới mức hơi... điên rồ từ các gương mặt KTS trẻ vốn chưa bị chi phối nhiều về công việc thực tế" - KTS Tùng nói vui - "Nhưng chắc chắn, cả 39 tác giả và nhóm tác giả dự thi sẽ hoàn thiện cách hiểu về khái niệm không gian trống trong đô thị, để rồi từ đó có thể dần có chút thay đổi trong nhận thức, tư duy về quy hoạch, kiến trúc của mình".

Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm