Kết thúc Liên hoan phim Cannes 2015: Cành cọ vàng cho phim về người di cư

25/05/2015 01:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) -  Sau 12 ngày diễn ra (12 - 24/5), Liên hoan phim Cannes 2015 đã khép lại với giải thưởng danh giá nhất (Cành cọ vàng) cho bộ phim Dheepan của đạo diễn Jacques Audiard (Pháp).

Trước đó, giới phê bình dự đoán bộ phim Carol (đạo diễn: Todd Haynes)  hoặc Assassin (tạm dịch: Sát thủ) của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền (Đài Loan, Trung Quốc) sẽ chiếm giải cao nhất, trong khi phần lớn khán giả dành tình cảm cho phim Con trai Saul (đạo diễn Laszlo Nemes) khi bộ phim này ẵm giải Pipresici.

Tuy nhiên, sau khi mỗi diễn viên, đạo diễn rời Phim trường Lumiere cùng với một giải thưởng trên tay, giải thưởng danh giá nhất được tuyên bố thuộc về bộ phim Dheepan.

Jacques Audiard trên sân khấu với giải Cành cọ vàng với các diễn viên của mình Kalieaswari Srinivasan (trái) và Jesuthasan Antonythasan. Ảnh: Valery Hache / AFP / Getty Images

Bộ phim kể về một chiến binh tổ chức kháng chiến những con hổ giải phóng Tamil bị chính phủ Sri Lanka liệt vào danh sách khủng bố, khi sắp kết thúc nội chiến. Ông trốn sang châu Âu mang theo cả một gia đình với những đứa con đói khát, nheo nhóc với hy vọng sẽ được cấp quy chế tị nạn, nhưng rồi chỉ đối mặt với bạo lực trong những khu ổ chuột nằm rải rác khắp thủ đô Paris, Pháp.

Bộ phim đã chứng minh 4 lần may mắn giành cho Audiard, người từng chiến thắng giải kịch bản phim hay nhất tại Liên hoan phim Cannes cùng với bộ phim Tự làm người hùng (Sefl Made Hero), thắng giải Grand Pix nhờ tác phẩm Tiên tri (Prophet) năm 2009 và thắng đậm trong năm 2012 cùng với Rust and Bone (Mỏi mòn và mục rỗng)

Giải cống hiến

Bộ phim con trai Saul, tố cáo tội ác Đức quốc xã tàn sát (holocaust) người Hungary từng được coi là ứng cử viên hàng đầu sau khi được vinh danh là bộ phim hay nhất đoạt giải Fipresci, giải phê bình liên đoàn điện ảnh quốc tế.

Đạo diễn Laszlo Nemes nhận Giải Cống hiến cho phim Son Of Saul. Ảnh: Valery Hache /AFP/Getty Images

Bộ phim nói về một tù nhân Hungary làm việc tại một trong những lò hỏa thiêu ở trại tập trung Auschwit của phát xít Đức, ông đi tìm một xác người mà ông tin là con trai mình, cuối cùng ông phát hiện ra một giáo sĩ Do Thái đã chôn cất cậu bé đó.

Đạo diễn xuất sắc nhất

Đạo diễn bộ phim Sát thủ đã trở thành đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Cụ thể, bộ phim của đạo diễn Đài Loan (Trung Quốc) Hầu Hiếu Hiền kể về chuyện tình éo le: một nữ sát thủ được lệnh phải giết chết người anh họ mà cô yêu.

Đạo diễn Đài Loan (Trung Quốc) Hou Hsiao-hsien (phải) nhận giải đạo diễn xuất sắc từ Valeria Golino. Ảnh: FP/Getty Images

Hầu Hiếu Hiền thường xuyên lọt vào danh sách tranh giải cao nhất tại Liên hoan Phim Cannes kể từ  năm 1993 bằng tác phẩm Thầy tớ bù nhìn (Puppetmaster), tuy nhiên, sát thủ mới là bộ phim gây xuất nhất của ông cho đến nay. Hiện, đạo diễn Đài Loan được coi như một chuyên gia giàu kinh  nghiệm về phim hành động võ thuật.

Giải Ban giám khảo

Khi càng vào sâu liên hoan năm nay, dự đoán chiến thắng tại giải giám khảo hướng đến bộ phim Người phải đi tìm tình yêu (Lobster) của đạo diễn Hy Lạp Yorgos Lanthimos.

Bộ phim kể về câu chuyện tình yêu (hư cấu) trong tương lai gần, khi đó những người trẻ còn độc thân bị bắt, chuyển đến khách sạn và buộc phải tìm ra chồng hoặc vợ trong thời hạn 45 ngày.


Diễn viên Vincent Lindon (phim The Measure Of A Man) nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc. Ảnh: Lionel Cironneau/AP


Emmanuelle Bercot (giữa) nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc. Emmanuelle Bercot đã "rơi nước mắt" khi ở hạng mục giải này,  ngoài cô còn có Rooney Mara cũng được  tôn vinh là Nữ diễn viên xuất sắc. Ảnh: Valery Hache / AFP / Getty Images


Michel Franco nhận giải Kịch bản hay nhất. Ảnh: Lionel Cironneau/AP

Kết quả Liên hoan phim Cannes 2015

Cành cọ vàng: Phim Dheepan, đạo diễn Jacques Audiard

Giải Cống hiến:Phim Son Of Saul (Con trai Saul), đạo diễn Laszlo Nemes

Đạo diễn xuất sắc nhất:Đạo diễn Hou Hsiao-hsien (Hầu Hiếu Hiền), phim The Assassin (Sát thủ).

Giải Ban giám khảo: Phim Lobster, đạo diễn Yorgos Lanthimos

Diễn viên nam xuất sắc: Vincent Lindon, bộ phim The Measure of a man (Sức chịu đựng của đàn ông).

Diễn viên nữ xuất sắc:
Diễn viên Rooney Mara, bộ phim Carol và Emmanuelle Bercot, bộ phim Mon Roi

Kịch bản phim hay nhất: Kịch bản phim Chronic (Bệnh mãn tính), đạo diễn Michel Franco



Huy Ngọc
Nguồn: theguardian.com

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm