Kết thúc chương trình Ngôi sao Việt: 'Công nghệ Hàn' chưa hợp với sao Việt

20/07/2014 06:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi đến Việt Nam, cuộc thi tìm kiếm ngôi sao ca nhạc Hàn Quốc, K-Pop Star Hunt (tên gốc) đã được tổ chức rất thành công tại nhiều nước châu Á như Thái Lan, Singapore, Phillipines... Tuy nhiên, “công nghệ Hàn” có vẻ không hợp với các sao Việt.

K-Pop Star Hunt lần đầu tiên ra mắt tại Việt Nam với tên gọi Ngôi sao Việt. Với “chiêu” thu hút bằng giải thưởng “khủng” lên tới 7,5 tỉ đồng, chương trình cũng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ yêu K-pop. Và điều khiến công chúng và thí sinh đến với cuộc thi này “tò mò” nhất chính là được tìm hiểu công nghệ đào tạo ngôi sao kiểu Hàn.

Nhưng hơi đáng tiếc, chỉ sau vài tập phát sóng, chương trình đã bị khán giả thờ ơ vì không có sức hút từ những giọng ca đặc sắc như Giọng hát Việt hay có những “cái tôi nổi trội” như X-factor, giám khảo thì “lạ lẫm”, ngôn ngữ “bất đồng”… Chỉ có những thí sinh trong cuộc thi là vẫn cần mẫn luyện tập với các vòng loại diễn ra tại Việt Nam cũng như Hàn Quốc để nuôi ước mơ “vươn tới một ngôi sao”.


Đúng như dự đoán của TT&VH, thí sinh Thanh Tùng đã trở thành Quán quân Ngôi sao Việt

Tất nhiên, một cuộc thi như Ngôi sao Việt sẽ không bao giờ so sánh được với công nghệ đào tạo sao Hàn thực sự. Vì thế, sẽ không có gì đáng phải thất vọng nếu cho rằng cuộc thi chỉ tìm ra những “phiên bản” của các ngôi sao K-pop. Nhưng qua cuộc thi, vẫn có thể thấy được “công thức” giản tiện nhất để có một ngôi sao theo phong cách Hàn Quốc.

Trong đó, giọng hát không phải là yếu tố duy nhất và một ngôi sao muốn tỏa sáng không có nghĩa là chỉ đứng một mình trên sân khấu. Ngôi sao Việt đòi hỏi sự toàn diện ở cả hát và vũ đạo. Đó là lý giải một phần tại sao có những “thảm họa” về hát nhưng vẫn được chọn đến gần vòng chung kết mới bị loại. Bên cạnh đó, một thử thách đặc trưng cho phong cách đào tạo sao Hàn có thể thấy ở Ngôi sao Việt chính là các thí sinh phải trải qua các hình thức thi, từ thi đơn, lập nhóm, tách nhóm, rồi lại lập nhóm mới. Ngoài ra, là một loạt các thử thách độc lập khác như tự dựng bài, chọn trang phục, rèn luyện thể lực với cường độ luyện tập ngày cũng như đêm để thể hiện khả năng thích ứng của một ngôi sao đa năng trên sân khấu.

Khác với nhiều chương trình, sau đêm đăng quang thường “đem con bỏ chợ”, Ngôi sao Việt cho thấy sự bài bản trong đào tạo với chương trình tập luyện tại Hàn Quốc, sản xuất album, MV, ra mắt chính thức với tư cách ca sĩ chuyên nghiệp cho Quán quân. Vì thế, hi vọng rằng với cách “nhào nặn sao” theo công nghệ Hàn, Quán quân Ngôi sao Việt sẽ sớm “tỏa sáng” trên thị trường âm nhạc Việt vào một ngày gần đây.

Tối qua (19/7), chương trình truyền hình thực tế Ngôi sao Việt – VKpop Super star mùa đầu tiên đã gọi tên Thanh Tùng cho ngôi vị Quán quân.


Lam Anh
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm