Kết nón bài thơ thành hình đất nước Việt Nam

22/11/2011 15:08 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Mỗi năm, trung bình hơn 2000 lao động chuyên lam nón lá Huế cho ra đời khoảng gần 2 triệu chiếc nón. Nón lá Huế cùng với tà áo dài của thiếu nữ Huế đã đi vào thi ca, trở thành một vẻ đẹp đặc trưng làm say lòng du khách.

Trong Tuần Văn hóa Du lịch Bắc Trung Bộ tại Hà Nội 2011 các nghệ nhân và thiếu nữ Huế đã mang thương hiệu này ra Hà Nội, trình diễn và giới thiệu kỹ thuật lợp nón Huế tại Trung tâm Triển lãm VHNT VN (2 Hoa Lư, HN) trước đông đảo công chúng. Đặc biệt, đến đây, du khách còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiếu nữ Huế bên cạnh hình đất nước Việt Nam (hình chữ S) được chính các nghệ nhân và thiếu nữ Huế dùng hơn trăm chiếc nón lá kết thành...


Từ những chiếc là lụi non được ủi (là) phẳng bằng lò than như thế này…



Các nghệ nhân làm nón Huế đã làm nên một thương hiệu nón có một không hai: Nón bài thơ.


Đi đâu, thiếu nữ Huế cũng “cặp kè” nón lá bên cạnh


Làm duyên, làm dáng cùng với nón lá và áo dài rất Huế.






Sắp đặt nghệ thuật bằng nón lá…


Kết nón lá thành hình đất nước Việt Nam


Và đưa nón lá lên sân khấu.

Phạm Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm