Kẻ tội đồ Mel Gibson trở lại

08/05/2011 11:09 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Mel Gibson từng là một trong những nhân vật quyền lực nhất ở kinh đô điện ảnh. Nhưng sau một loạt scandal như hành hung bạn gái, có những lời lẽ phân biệt chủng tộc, bài Do Thái…, Hollywood gần như quay lưng lại với ông ta. Giờ đây, Mel Gibson mới có dịp trở lại với bộ phim hài The Beaver (Hải ly) do người bạn lâu năm là Jodie Foster làm đạo diễn, kiêm thủ vai chính.

Trong phim, Gibson thủ vai Walter Black, một nhà điều hành công ty đồ chơi bị bệnh trầm cảm nặng. Vợ Black (Foster thủ vai) đã “tống” ông ra khỏi nhà và ông phải xa cách 2 cậu con trai. Sau một lần tự tử không thành, Black tìm được một cách khác thường để trở lại với hiện thực: chuyện trò với một chú hải ly nhồi bông mà ông nhặt được ở thùng rác.

Bộ phim “cứu vớt” Gibson

Trong phim, chú hải ly nhồi bông đã kéo Gibson trở về với cuộc sống thực tế, nhưng liệu chú hải ly này có thể giúp Gibson - “chủ nhân” của 2 giải Oscar - khôi phục được danh tiếng và có làm cho người hâm mộ giang tay đón ông trở lại?

“Họ sẽ nghĩ màn trình diễn của Gibson trong phim thật đặc biệt” - Rob Friedman, đồng Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Summit Entertainment, nơi phát hành phim The Beaver, cho biết - “Mọi người đều có những vấn đề trong cuộc sống riêng của mình, tuy nhiên họ đã không bị “phơi” ra trước mắt công chúng như Gibson”.

Mel Gibson và Jodie Foster cùng chú hải ly nhồi bông trong phim The Beaver

Hè năm ngoái, khi Foster đang biên tập phim The Beaver thì một serie băng thu âm ghi lại những cuộc cãi vã giữa Gibson và bạn gái cũ - Oksana Grigorieva - xuất hiện, trong đó Gibson dùng nhiều lời lẽ phân biệt chủng tộc. Điều này khiến nhiều người “quay lưng” lại với ông. Mùa Thu năm ngoái, Gibson đã được giao đảm nhiệm vai phụ - một nghệ sĩ xăm mình - trong phim The Hangover Part II, tuy nhiên sau đó đạo diễn Todd Phillips đã phải hủy hợp đồng với Gibson khi ông “vấp” phải nhiều sự phản đối của dàn diễn viên và ê-kíp làm phim.

Dẫu thế nào thì Foster vẫn rất bảo vệ bạn của mình, người từng cùng thủ diễn chính với chị trong phim Maverick (1994). Năm 2006, Foster từng bảo vệ Gibson khi ông bị bắt vì tội lái xe trong khi say rượu và một báo cáo cho biết, nam diễn viên đã dùng những lời lẽ rất thô tục và bài Do Thái. “Tôi không biện hộ cho hành vi của anh ấy” - Foster nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây - “Tôi bảo vệ người đàn ông mà tôi biết đó là một người tốt, trung thành và làm việc rất chuyên nghiệp”.

Nhưng những scandal liên quan đến Gibson đã khiến việc phát hành phim The Beaver trở nên rắc rối. Ban đầu, Summit Entertainment định tung phim ra rạp từ mùa Thu năm ngoái, nhưng sau đó đẩy lui sang mùa Xuân năm nay và hiện đang được phát hành hạn chế ở một số rạp từ hôm 6/5.

Nhiều lời khen

Trước đó, phim The Beaver đã nhận được phản ứng tích cực khi nó được trình chiếu tại LHP Southwest diễn ra ở Austin, bang Texas, hồi tháng 3. Nhà sản xuất LHP này - Janet Pierson nói rằng bà thấy ấn tượng với bộ phim và đó là điều đáng nói hơn bất cứ sự bàn tán nào về Gibson.

“Tôi nghĩ bộ phim thật cảm động. Phim đề cập đến những hiện thực trong cuộc sống” - bà Pierson nói.

Và giờ đây, đã xuất hiện những lời ca ngợi dành cho phim và đặc biệt là cho màn diễn của Gibson. “Trong phim The Beaver, Gibson diễn xuất thật tuyệt vời” - nhà phê bình điện ảnh của AP David Germain nhận định.

Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định được sự phản ứng tích cực đó có giúp khôi phục được danh tiếng của Gibson hay không. “Nhiều người vẫn không muốn làm việc với Gibson” - Howard Bragman, nhà bình luận về các nhân vật danh tiếng đã có thâm niên, nói. “Phim sẽ rất khó bán vé bởi đây là một bộ phim đen tối. Nhiều người sợ làm phim thể loại này. Có nhiều lời ca ngợi về màn diễn xuất của Gibson và Jodie Foster là một đạo diễn có tài. Không ai có thể phủ nhận khả năng diễn xuất của Gibson, tuy nhiên phim sẽ không cứu được sự nghiệp của anh ấy”.

Còn Tom O’Neil, nhà quan sát Hollywood cựu trào, cây bút bình luận của TheEnvelope.com, cho rằng Gibson quá kiệm lời sau các scandal và không hề tỏ ra ân hận. “The Beaver dường như là một “mánh khóe” để Gibson dành được sự cảm thông khi đóng vai một nạn nhân của bệnh trầm cảm. Nhưng ông ta đã đánh mẹ của con gái mình và có những lời lẽ bài xích người da màu và người Do Thái. Những lỗi lầm đó rất lớn”.

Còn Friedman, bạn của Gibson đã 30 năm, cho hay đó không phải là người mà ông biết. “Anh ấy rất cảm thông với những người bạn lâu năm thuộc nhiều dân tộc khác nhau và chúng tôi ủng hộ anh ấy. Tôi nghĩ chẳng ai ủng hộ Gibson nếu như họ cảm thấy anh ấy phân biệt đối xử với mình hoặc có thái độ bài Do Thái”.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm