Katy Perry vô địch Billboard đầu năm: Thành công thương mại, giải thưởng vẫn quay lưng

10/02/2014 10:02 GMT+7 | Âm nhạc


(Thethaovanhoa.vn) - Có một thực tế ít ai biết rằng Katy Perry chưa từng đoạt giải Grammy danh giá, dù đã 11 lần được đề cử. Bán được gần 100 triệu đĩa (cả album và đĩa đơn), nổi tiếng toàn cầu, nhưng cô không có duyên với các giải thưởng.

Khoảng 1 tuần sau khi Katy Perry biểu diễn ca khúc mới nhất Dark Horse tại lễ trao giải Grammy lần thứ 56 (hôm 26/1), một màn biểu diễn tăm tối và ấn tượng, đĩa đơn này của cô đã leo lên vị trí thứ nhất BXH Billboard Hot 100. Đứng thứ hai là một tên tuổi lớn hơn, Beyonce với Drunk In Love song ca cùng người chồng Jay-Z.

Dark Horse (Ngựa ô) đã có một thành công đúng như tên gọi của nó, một “ngựa ô” thực sự của âm nhạc. “Đây là đĩa đơn quán quân bất ngờ nhất mà tôi từng có” – Perry nói với tạp chí Billboard.

“Nhiều lần đối thủ của tôi là Adele vĩ đại”

Nhìn vào danh sách khá dài những giải thưởng mà Katy Perry từng đoạt được, ta thấy phần lớn là các giải có tính chất giải trí, hoặc thiên về hình tượng, phong cách thời trang, phong cách sống… chứ không phải các giải danh giá về chuyên môn, được dân trong nghề kính trọng.

Grammy lại càng không, dù giải thưởng âm nhạc danh tiếng nhất thế giới này những năm gần đây đã xích lại rất gần thị trường, bám sát BXH âm nhạc Billboard chứ không quá hàn lâm như trước.


Katy Perry với Dark Horse là một trong những tiết mục nổi bật nhất tại lễ trao giải Grammy hôm 26/1 vừa qua.

Tại các giải thưởng có tính giải trí cao như của MTV, hay People’s Choice, Teen Choice…, Perry được đề cử khá nhiều, lên đến hàng chục lần, chiến thắng cũng kha khá. Điều đó càng in đậm tên tuổi cô trong dòng ca sĩ thị trường, khi doanh thu các album bao giờ cũng đạt số lượng lớn.

Còn với Grammy, người hâm mộ Perry vẫn nhớ khoảnh khắc khi cô lên công bố giải Nghệ sĩ mới xuất sắc tại lễ trao giải năm 2013. Trước khi xướng tên người chiến thắng, cô cất lời an ủi những người chiến bại, vẻ mặt khá u ám: “Nếu các bạn không giành chiến thắng thì cũng không sao cả, vì chính tôi đây cũng chưa từng giành được giải thưởng này”. Perry đã nói ra một thực tế mà người hâm mộ luôn thấy ái ngại cho cô.

Grammy năm nay cũng vậy, Perry được trao cho một đề cử duy nhất, nhưng lại ở một hạng mục quan trọng, Bài hát của năm cho Roar – ca khúc rất thành công năm qua của cô. Khi biết tin được đề cử, Perry nói với đài Capital FM: “Đề cử thứ 11 rồi đấy”. Rồi cô nhắc lại: “Tôi chưa từng thắng”.

Nữ ca sĩ còn đùa: “Nhiều lần đối thủ của tôi là Adele vĩ đại. Và nếu tôi có thắng thì tôi cũng sẽ tình nguyện đưa giải của tôi cho cô ấy. Tôi không xứng đáng bằng”.

Kết quả sau đó là Roar thất bại trước Royals của Lorde, một ca khúc còn thành công hơn Roar trong năm qua. Trước lễ trao giải, Perry được nhắc đến như một trong những tên tuổi lớn có đề cử và sẽ biểu diễn. Cô biểu diễn, được khen ngợi và cuối cùng điều đó khiến… chiến thắng của đối thủ trước cô càng vinh quang hơn. Có thể, Perry là một ngôi sao làm nền xuất sắc nhưng chưa đủ xuất sắc để chiến thắng.

Đĩa đơn chiều lòng người hâm mộ

Thông thường, các ngôi sao lựa chọn đĩa đơn theo chiến lược quảng bá của hãng đĩa và của chính họ. Còn với Dark Horse, Perry đã đẩy tính thị trường lên cao hơn, khi cho phép người hâm mộ chọn ca khúc làm đĩa đơn.

Hồi tháng 8 năm ngoái, hợp tác với hãng Pepsi mà cô là gương mặt đại diện, Perry đã tổ chức cho cộng đồng hâm mộ KatyCats trên Twitter bầu chọn giữa 2 ca khúc của cô là Dark HorseWalking on Air.Dark Horse thắng, được tung ra làm đĩa đơn, nhưng thậm chí còn chưa được quay MV (video ca nhạc). Bản thu âm ca khúc này được nghe hơn 40 triệu lượt trên YouTube. Còn Perry vẫn hứa hẹn MV sẽ được sớm ra mắt.

Vì được chính công chúng chọn nên không có lý do gì Dark Horse lại không ăn khách. Perry bảo thành công của đĩa đơn “ngoài mong đợi” của cô, nhưng xét cho cùng lại hoàn toàn có lý. Dark Horse được hưởng lợi từ tiết mục biểu diễn nổi bật của cô tại Grammy, với phục trang đen tối, chủ đề phù thủy, phông nền rừng rú và màn phun lửa ấn tượng.

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 15/2:

1. Dark Horse - Katy Perry Featuring Juicy J
2. Drunk In Love - Beyonce Featuring Jay Z
3. Timber - Pitbull Featuring Ke$ha
4. Talk Dirty - Jason Derulo Featuring 2 Chainz
5. Counting Stars - OneRepublic
6. Let Her Go - Passenger
7. Say Something - A Great Big World & Christina Aguilera
8. Happy - Pharrell Williams
9. Royals - Lorde
10. Team - Lorde

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm