Joan Rivers chết vì bác sĩ chụp ảnh 'tự sướng' trong khi phẫu thuật

17/09/2014 09:58 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Danh hài 81 tuổi đáng ra chỉ trải qua một ca phẫu thuật họng thông thường nhưng cuối cùng lại tử vong trên bàn mổ, chỉ vì bác sĩ phẫu thuật đã tranh thủ chụp selfie trong lúc bà đang được gây mê.

Thông tin được hãng tin CNN đưa hôm 16/9. CNN dẫn nguồn tin là một nhân viên của bệnh viện Yorkville Endoscopy ở khu Upper East Side, Manhattan, New York, nơi ca phẫu thuật diễn ra hôm 28/8.


Diễn viên hài Joan Rivers.

Theo CNN, không lâu sau khi gây mê, nữ diễn viên đã rơi vào trạng thái tim ngừng đập. Sau đó, bà viên hôn mê đến hôm 4/9 thì qua đời. Sự cố chụp ảnh selfie được xem là nguyên nhân quan trọng dẫn đến cái chết của bà.

Tên của vị bác sĩ nói trên không được tiết lộ nhưng có tin nói đó là bác sĩ riêng của Rivers.

Theo trang NYDailyNews, cũng trong ca phẫu thuật đó, bác sĩ riêng đã thực hiện lấy mẫu sinh thiết ở dây thanh quản của Rivers, dù không có kế hoạch làm việc này.

Trang Radar Online nói rằng con gái của Rivers là Melissa đang chuẩn bị khởi kiện bệnh viện Yorkville Endoscopy, bác sĩ Lawrence Cohen – giám đốc khoa nội của bệnh viện và một nữ bác sĩ khác. Chưa rõ đây có phải là vị bác sĩ đã chụp ảnh tự sướng hay không.

Joan Rivers quyết định thực hiện ca phẫu thuật nói trên vì chứng đau họng khàn giọng.

Hạ Huyền


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm