Jennifer Lopez: Thay đổi từ khi làm mẹ

22/06/2013 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm 20/6, nữ ca sĩ kiêm diễn viên Jennifer Lopez (42 tuổi) đã được tặng ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Đây là sự kiện trọng đại, là mơ ước của gần như mọi ngôi sao trong làng giải trí Mỹ.

Không ngăn nổi những dòng nước mắt, Lopez xúc động nói: “Tôi thực sự cảm động. Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng tôi trong chuyến đi này. Thời khắc này sẽ khiến tôi làm việc hăng say hơn và ước mơ nhiều hơn cho tất cả những gì đang ở phía trước”.

Nhân vật nổi tiếng quyền lực nhất hành tinh

Nổi tiếng với tên gọi J.Lo, Lopez ra mắt làng điện ảnh với vai diễn trong phim My Little Girl (1986) và được ghi nhận khi thủ vai chân dung nữ ca sĩ quá cố Selena trong phim tiểu sử Selena (1997). Với vai diễn này, Lopez đã được đề cử giải Quả cầu vàng và cả giải Grammy.

Năm 1999, Lopez tung ra album phòng thu đầu tiên, mang tựa đề On the 6 và đến nay lượng đĩa bán ra của cô đã đạt hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Theo kế hoạch, vào tháng 11 cô sẽ phát hành album phòng thu thứ 8 và tham gia dự án điện ảnh về các thợ mỏ Chile. 

Thời gian qua, Lopez luôn có tên trong danh sách 10 nhân vật danh tiếng quyền lực nhất hành tinh của tạp chí Forbes. Năm 2012, Lopez thu về 52 triệu USD từ các hợp đồng phim, lượng đĩa bán ra, làm giám khảo cuộc thi American Idol, từ thương hiệu quần áo, nước hoa và nhiều hợp đồng quảng cáo.  

Ở tuổi ngoại tứ tuần, gương mặt Lopez dường như sắc nét hơn hồi năm 1997. Đó là lần đầu tiên cô mê hoặc khán giả với vai diễn trong phim U Turn của đạo diễn Oliver Stone. Một năm sau đó, cô tiếp tục tạo sức lôi cuốn trên màn bạc khi đóng cặp với tài tử George Clooney trong phim Out Of Sight. 

Jennifer Lopez bên ngôi sao mang tên mình trên Đại lộ Danh tiếng Hollywood
Hôn nhân trắc trở

Trong sự nghiệp, Lopez thành công cả ở lĩnh vực âm nhạc và điện ảnh. Tuy nhiên, cô lại luôn gặp trắc trở trong chuyện tình cảm. Năm 2011, cô và chồng là ca sĩ Marc Anthony đã chia tay nhau sau 7 năm chung sống. 2 người có một cặp song sinh 5 tuổi là Emme và Max.

Lopez thừa nhận rằng cô cảm thấy rất buồn sau khi hôn nhân đổ vỡ, song quyết không để mình gục ngã. “Khi tôi và Anthony chia tay nhau, tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể trở thành người tuyệt vọng trong tình yêu. Tôi phải sống một cách mạnh mẽ. Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ trải nghiệm này. Song tôi đúc kết được một điều, quan trọng nhất là phải yêu bản thân mình trước đã. Phụ nữ thường yêu người khác hơn cả bản thân. Tôi từng như vậy trong một thời gian dài và không hiểu sao mọi việc không tiến triển. Tại sao không có ai đối xử với tôi được như tôi đối xử với họ. Sau đó, tôi mới nhận ra một điều, mình đã không đánh giá đúng bản thân” - Lopez giãi bày.

Năm 1997, Lopez trải qua cuộc hôn nhân đầu tiên ngắn ngủi với chàng hầu bàn Ojani Noa. Tiếp đó là mối quan hệ 2 năm đầy sóng gió với ca sĩ rap Sean 'Diddy’ Combs. Năm 2001, Lopez kết hôn với vũ công Cris Judd, nhưng 1 năm sau họ ly hôn và cô từng đính hôn với nam tài tử Ben Affleck. Tuy nhiên, cuộc tình lãng mạn của họ đã chấm dứt ngay trước khi cử hành hôn lễ. 

Cuối cùng năm 2004, Lopez kết hôn với người tình cũ Marc Anthony. Sau khi ly hôn, Lopez đã quan hệ tình cảm với chàng vũ công Casper Smart (26 tuổi).    “Tôi muốn được hạnh phúc, kể cả khi không có người để chia sẻ” - Lopez nói.

Jennifer Lopez cùng người tình trẻ Casper Smart và cặp con song sinh của cô với chồng cũ là Marc Anthony

Thay đổi hẳn nhờ vai trò làm mẹ

Lopez sinh ra ở New York trong gia đình có cha mẹ là người Puerto Rico nhập cư. Cô nói rằng mình đã lớn lên trong một môi trường nghiêm khắc.

“Mẹ tôi dạy con cái rất nghiêm khắc. Chị em tôi không được phép uống rượu hoặc hút thuốc, không được phép đi lang thang trên phố cùng những đứa trẻ khác. Chúng tôi phải học cách cư xử nhẹ nhàng, dịu dàng. Tôi thấy hạnh phúc khi được nuôi dưỡng như vậy” - Lopez chia sẻ.

Thất bại trong chuyện tình cảm, song việc làm mẹ dường như đã tác động tích cực tới Lopez. “Nhờ có con, giờ đây tôi cảm thấy mình có thể làm bất cứ việc gì” - Lopez nói với nụ cười tươi - “Trước đây, tôi chỉ đi qua cuộc đời. Giờ tôi mới thực sự sống và đánh giá mọi thứ theo cách khác hẳn”.

Lopez nói rằng việc có con đã làm cô thay đổi hoàn toàn, khiến cô suy nghĩ lại tình yêu là gì. Mặc dù phủ nhận tin đồn về đám cưới với Smart, song Lopez chia sẻ rằng cô “muốn được sống cùng với ai đó, một người vừa là đối tác, vừa là bạn, vừa là người tình”.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm