Jennifer Hudson thấy vinh dự khi được thủ vai Winnie Mandela

22/11/2009 12:38 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Nữ diễn viên Mỹ từng giành giải Oscar Jennifer Hudson nói rằng cô thấy thật vinh dự khi được chọn lột tả chân dung Winnie Mandela trong một bộ phim về người vợ đầy tranh cãi của Tổng thống da màu đầu tiên của Nam Phi Nelson Mandela. Bộ phim tiểu sử mang tựa đề Winnie này sẽ được đạo diễn Darrell Roodt bấm máy quay ở Nam Phi vào sang năm.

"Tôi đã vô cùng xúc động khi đọc kịch bản. Winnie Mandela là người phụ nữ phức tạp và lạ thường. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi được mời lột tả chân dung bà. Đây là một phần đầy sức mạnh trong lịch sử”, Hudson nói.
Roodt từng là đạo diễn của nhiều bộ phim về Nam Phi, trong đó có Sarafina, phim có bối cảnh ở Soweto trong cuộc nổi dậy chống lại chủ nghĩa Apartheid hồi năm 1976 và tác phẩm điện ảnh từng được đề cử Oscar Yesterday, câu chuyện về một người mẹ sống với căn bệnh HIV/AIDS.

Winnie Madikizela-Mandela, từng được mệnh danh là “Mẹ Tổ quốc” trong thời Apartheid. Trong thời gian 27 năm ngồi tù của Nelson Mandela, bà đã trở thành người rước đuốc trong cuộc chiến giành tự do. Nhưng sau này tên tuổi của bà đã bị nhơ bẩn khi có liên quan đến vụ bắt có một người lính tuổi vị thành niên, người đã bị giết gần nhà bà vào cuối những năm 1980 và những lời kết tội bà gian trá trong thời gian làm Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ ANC.

Bảo Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm