Jay Z thừa nhận 'lăng nhăng' phản bội Beyonce trong album mới '4:44'

01/07/2017 08:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Gần đây, trong ca khúc chủ đề của album 4:44, Jay Z thừa nhận anh “thường lăng nhăng”, hơn một năm kể từ sau khi nữ hoàng R&B Beyonce lần đầu phơi bày ra sự không thủy chung của chồng trong album Lemonade.

Những bài hát trong album mới phát hành sau bốn năm ngắt quãng của Jay Z dường như xác nhận những ẩn ý trong Lemonade của Beyonce.

Chú thích ảnh
Em gái Beyonce đánh ghen hộ chị tại Met Gala 2014

Trong ca khúc chủ đề của album, Jay Z liên tục xin lỗi vì những chuyện quá khứ. “Nếu các con tôi biết, tôi không biết phải làm sao. Nếu chúng không nhìn tôi như trước, tôi sẽ chết trong xấu hổ”, lời bài 4:44.

Rải rác trong những ca khúc khác là “Anh không xứng đáng với em”, anh “đùa giỡn với cảm xúc của em vì anh là kẻ vô cảm”... Vụ ẩu đả ở Met Gala 2014, nơi em gái của Beyonce đã lao vào đánh Jay Z trong thang máy khi cô thờ ơ đứng đó cũng được nhắc trong bài Kill Jay Z.

Tất nhiên, Jay Z không quên nói về cặp song sinh nhà anh, coi đó như “những phép màu”.

Beyonce hút hàng triệu like khi tung clip ngọt ngào nhân kỉ niệm ngày cưới

Beyonce hút hàng triệu like khi tung clip ngọt ngào nhân kỉ niệm ngày cưới

Nhân kỷ niệm 9 năm ngày cưới, Beyonce đã dành tặng cho chính cuộc hôn nhân của mình một đoạn video lãng mạn trên nền nhạc "Die With You".

Năm ngoái, người hâm mộ một phen choáng váng khi Beyonce buộc tội Jay Z phản bội cô trong Lemonade, một sự rạn nứt hiếm hoi xuất hiện bên ngoài vẻ tưởng chừng hoàn hảo của cặp đôi nổi tiếng bậc nhất làng âm nhạc.

Ở bài Sorry, cô có nhắc tới một người phụ nữ bí ẩn, gọi là “Becky có mái tóc đẹp”. Người này cũng xuất hiện trong bài Family Feud lần này của Jay Z mà anh song ca với vợ, trong đó có câu: “Để tôi yên Becky”.

Album 4:44, phát hành độc quyền trên Tidal, có sự góp giọng của Beyonce cũng như Frank Ocean, Damian Marley và mẹ của rapper, bà Gloria Carter. Đặc biệt, bé Blue Ivy cũng xuất hiện để hỏi: “Bố ơi, ý chí là gì?”khi rapper thể hiện mong muốn các con anh sẽ dùng sự giàu có của gia đình để thúc đẩy “sự ưu tú của người da màu”.

Giả Bình (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm