Jane 'Hà Nội' được tôn vinh nhờ đóng góp lớn cho điện ảnh

06/10/2015 15:19 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Nữ diễn viên gạo cội Jane Fonda (77 tuổi) đã được trao giải Kirk Douglas tại LHP Santa Barbara, do có nhiều đóng góp cho ngành điện ảnh.

Tại lễ trao giải, Fonda xúc động bày tỏ “được trao giải thưởng này là một niềm vinh hạnh” lớn với bà.

Fonda đang được xem là ứng viên nặng ký cho giải Oscar Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, với chân dung một ngôi sao điện ảnh về già trong phim Youth.

Là con gái của huyền thoại điện ảnh Henry Fonda, Fonda đã đóng phim từ năm 1960 và đã đoạt 2 giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với các phim Klute (1972) và Coming Home (1979).


Nữ diễn viên Hollywood gạo cội Jane Fonda. Ảnh: Getty Images

Jane Fonda là một trong những diễn viên Mỹ tiên phong trong phong trào phản đối Chiến tranh Việt Nam. Năm 1982, bà từng tới Hà Nội để bày tỏ sự phản chiến trong giai đoạn Không lực Hoa Kỳ đang mở chiến dịch ném bom dữ dội vào thành phố. Vì điều này, bà còn được đặt cho biệt danh "Jane Hà Nội".

Diễn viên Jane Fonda thăm trận địa pháo tại Hà Nội năm 1972. Ảnh tư liệu

Từ đầu những năm 1990, Fonda đã tạm ngưng sư nghiệp diễn xuất và đến năm 2005 bà mới tái xuất với phim Monster-in-Law. Kể từ đó, Fonda đã liên tục gặt hái thành công trong cả điện ảnh lẫn truyền hình, như loạt phim hài Grace and Frankie của dịch vụ truyền hình Internet Netflix.

Giải Kirk Douglas được sáng lập cách đây 10 năm. Các diễn viên từng được trao giải này có Robert De Niro, Harrison Ford và Jessica Lange.

Tuấn Vĩ
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm