James Bond mới sẽ mang vóc dáng thần thoại

30/05/2016 12:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tính đến thời điểm này, Daniel Craig là James Bonds được đánh giá cao nhất trong lịch sử hơn nửa thế kỷ của serie phim 007. Dù khi mới xuất hiện, không ít người cho rằng anh hoàn toàn không phù hợp với vai diễn này.

Từng có nhiều diễn đàn lên tiếng tẩy chay Daniel Craig khi anh vừa tham gia thử vai James Bond. Lý do đưa ra là anh quá thấp bé (Craig cao 1m78) và do anh… quá xấu trai theo hình tượng điệp viên 007 hoàn hảo mà mọi người mường tượng khi đó.

Ai quyết định người sẽ là James Bond?

Không riêng người hâm mộ, ngay cả Sam Mendes, người sau này là đạo diễn hai tập Skyfall Spectre, gần đây cũng cho biết ông không bao giờ nghĩ Craig có thể phù hợp với bộ tuxedo của 007.

Hai người lần đầu hợp tác với nhau là trong phim Road to Perdition vào năm 2002. “Khi đó, nếu ai nói với tôi rằng sau này, anh chàng kia sẽ được chọn vào vai James Bond, tôi sẽ nói không đời nào hoặc bạn điên rồi”, đạo diễn Mendes nhớ lại.

Cũng như người hâm mộ, đạo diễn kỳ cựu đã quen với hình ảnh 007 là một quý ông thanh tao, dí dỏm, đầy hoài nghi với vẻ quyến rũ chết người kiểu Pierce Brosnan. Trong khi đó, Craig rõ ràng không phải tuýp người đó. Anh trông quá mạnh mẽ, lạnh lùng.


Tom Hiddleston hiện là ứng viên sáng giá nhất cho Bond mới

Tuy nhiên, nhà sản xuất Barbara Broccoli đã nhìn thấy Craig là “người sẽ thay đổi mọi thứ” và quyết định chọn anh. Chỉ một lời nói của Broccoli là mọi chuyện không cần phải bàn cãi nữa. Vai James Bond thuộc về ai, không phải qua lựa chọn của một “bồi thẩm đoàn” mà hoàn toàn tùy thuộc vào ý kiến của riêng Broccoli.

Và thực tế đã chứng minh đó là sự lựa chọn sáng suốt. Daniel Craig, sau 4 tập phim, đã làm lu mờ các Bond trước đó, trở thành diễn viên được yêu thích nhất trong loạt phim 007.

Các con số lại càng không biết nói dối. Craig giúp mang về cho các phim Bond doanh thu phòng vé khổng lồ. Chẳng thế mà hãng sản xuất tung ra 100 triệu USD để mong Craig tiếp tục đóng những phần tiếp theo, nhưng Craig vẫn thẳng thừng từ chối.

Sẽ có một Bond mới hoàn toàn khác?

Không níu chân được Craig, hãng Eon Productions buộc phải tìm một Bond mới. Không những thế, đạo diễn Mendes cũng vừa thông báo sẽ không tiếp tục đồng hành cũng 007 nữa. Theo ông: “Đó là một cuộc phiêu lưu lạ kỳ. Tôi yêu tất cả mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc để ai khác thay thế”.

Với sự thay đổi về cả diễn viên chính và đạo diễn, phần tiếp theo của Bond hứa hẹn một sự lột xác hoàn toàn.

Nhìn lại lịch sử hơn nửa thế kỷ từ khi bộ phim đầu tiên về Bond ra mắt năm 1962, có thể thấy nhân vật Bond luôn có những thay đổi bất ngờ. Bond đầu tiên do Sean Connery thủ vai luôn lịch lãm, chuẩn mực với tuxedo sang trọng, trong bất kì tình huống nào.

Các Bond tiếp theo dần nới lỏng nơ bướm nhưng vẫn giữ vẻ chừng mực. Chỉ đến Craig, thời trang mới thỏa sức phô diễn với quần jean trắng và sơ mi lòe loẹt.

Từ năm 1973 tới nay, các Bond cũng dần được trẻ hóa. Roger Moore lần đầu đóng Bond năm 46 tuổi còn ở Craig là 38 tuổi. Chuyện tình yêu của các Bond cũng đổi khác. Kể từ sau lần kết hôn duy nhất với Tracy Draco, Bond lao vào các cuộc phiêu lưu tình ái ngắn ngủi với nhiều cô gái khác nhau. Do đó, khán giả đã rất bất ngờ khi Bond của Craig lại nặng lòng đến vậy với Vesper Lynd…

Sau khi Craig quyết tâm “dứt áo ra đi”, khán giả lại càng trông chờ vào một Bond hoàn toàn mới. Rất nhiều ý tưởng “táo bạo” được đưa ra, bao gồm Bond mới là người da đen hoặc người châu Á.

Nhìn vào xu hướng làm phim Hollywood gần đây, có thể thấy sự trỗi dậy của những bộ phim thần thoại, siêu anh hùng. Vẻ đẹp cơ bắp, già dặn của thập niên trước giờ cũng đang được thay máu bằng dàn diễn viên trẻ tuổi, vóc dáng cân đối. Điển hình nhất là vai người nhện mới được giao cho nam diễn viên trẻ 19 tuổi Tom Holland.

Hiện nay, mọi ánh mắt đang đổ dồn về Tom Hiddleston, ứng viên sáng giá cho Bond mới. Ở Hiddleston có đầy đủ các yếu tố thời đại và hơn thế, ít nhất hai lần Hiddleston được bắt gặp đang trò chuyện với các bộ sậu của đoàn làm phim Bond, trong đó có người phụ nữ quyền lực Barbara Broccoli.

Tuy nhiên, ở Hollywood, yếu tố bất ngờ, mới mẻ luôn được các nhà làm phim lưu tâm. Do đó, Bond là ai hẳn phải chờ đến phút chót. Có điều, chắc chắn sẽ như đạo diễn Mendes nói: Đó sẽ là một lựa chọn gây sốc.

Loạt phim James Bond do Eon Productions sản xuất lần đầu ra mắt vào năm 1962. Tính đến nay, đã có 24 tập phim về Bond, do 6 diễn viên thủ vai. Bond thành công nhất mọi thời đại tính tới thời điểm hiện tại thuộc về Daniel Craig, tuy nhiên, người gắn bó nhất là Roger Moore với 7 tập phim liên tiếp.

James Bond là nhân vật hư cấu do nhà văn Ian Fleming tạo ra năm 1953. Dù vậy, theo cuốn sách MI6 - Lịch sử Cơ quan Tình báo Bí mật, phát hành năm 2010, Bond không hoàn toàn là hư cấu. Thực tế, Lực lượng tình báo Anh Quốc thật sự có một nhân vật như 007.

Giả Bình (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm