Israel chỉ trích UNESCO 'phủ nhận lịch sử Do Thái'

08/07/2017 07:43 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 7/7, Tổ chức Giáo dục, Văn hóa, Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đưa thành phố cổ Hebron ở khu Bờ Tây vào danh sách di sản thế giới cần được bảo vệ.

Quyết định trên được đưa ra trong một cuộc bỏ phiếu kín tại Krakow, Ba Lan. Có 12 phiếu thuận, ba phiếu chống và sáu phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu này.

Chú thích ảnh
Nguồn: expertvagabond.com

Quyết định của UNESCO thu hút sự chú ý đối với thành phố Hebron ở phía Nam khu Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi có những địa điểm linh thiêng đối với cả người Do thái và người Hồi giáo. Hiện có hơn 200.000 người Palestine và khoảng 200 người định cư Israel sống tại thành phố này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Israel Emmanuel Nahshon đã lên tiếng chỉ trích quyết định trên là "phủ nhận lịch sử Do Thái của thành phố Hebron".

UNESCO công nhận thành phố Rio de Janeiro là di sản thế giới

UNESCO công nhận thành phố Rio de Janeiro là di sản thế giới

Với cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú như những bãi biển cát trắng trải dài hay rừng mưa trong lòng đô thị, Rio de Janeiro của Brazil, còn được biết đến là 'Thành phố Kì diệu'.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Palestine ca ngợi quyết định trên của UNESCO, coi đây là "một thành công" đối với nỗ lực ngoại giao của Palestine.

Bộ trưởng Du lịch Palestine Rula Maayah tuyên bố đây là "một diễn biến lịch sử vì nó nhấn mạnh rằng Hebron về lịch sử thuộc về người dân Palestine".

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm