Hy Lạp thu hồi cổ vật bị cướp

28/11/2012 06:51 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cảnh sát Hy Lạp hôm 27/11 thông báo đã thu hồi toàn bộ các cổ vật bị cướp từ một bảo tàng ở Olympia, vùng đất sinh ra Thế vận hội, hồi tháng 2 năm nay.

3 người đàn ông đã bị bắt ở thành phố Patras, phía Tây Hy Lạp, khi chúng tìm cách bán các cổ vật giá trị nhất, gồm một chiếc nhẫn vàng làm từ thời Đồ Đồng cách nay 3.200 năm, cho một viên cảnh sát chìm.

Mức giá ban đầu mà những tên này đòi là 1,5 triệu euro. Tuy nhiên, số tiền qua thương thảo đã tụt xuống còn 300.000 euro. Sau khi tóm cổ những tên cướp, cảnh sát cũng đã thu hồi toàn bộ các cổ vật, vốn được quấn kỹ, nhét vào bao tải và chôn tại một cánh đồng ở một ngôi làng gần Patras. Các cổ vật sẽ được trả lại cho bảo tàng trong tuần tới.

Vụ cướp bảo tàng đã khiến nhà chức trách Hy Lạp hổ thẹn, bởi nó diễn ra chỉ vài tuần sau khi xảy ra một vụ trộm tranh và các tác phẩm nghệ thuật khác ở Bảo tàng Quốc gia Athens.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm