Huỳnh Hiểu Minh thích đối mặt cùng thử thách

23/03/2009 15:44 GMT+7 | Văn hoá

Không còn giữ vẻ đẹp trai của Hứa Văn Cường trong Tân Bến Thượng Hải; không phải  một đại hiệp Dương Quá si tình, cũng chẳng còn bóng dáng của anh chàng Vi Tiểu Bảo ranh ma trong Lộc Đỉnh Ký… sắp tới Huỳnh Hiểu Minh sẽ lần đầu vào vai phản diện trong phim điện ảnh Phong Thanh. Anh coi đây là một thử thách mới của mình. 

Vi Tiểu Bảo – một thử thách không nhỏ

Huỳnh  Hiểu Minh trước đây thường được giao những vai diễn nặng ký, nhưng hầu hết đều là vai chính diện. Bởi thế nên khi đạo diễn Trương Kỷ Trung giao vai diễn Vi Tiểu Bảo trong Lộc Đỉnh Ký cho Huỳnh Hiểu Minh, anh đã rất hưng phấn. Huỳnh Hiểu Minh coi đó là một thử thách mới: “Thực sự áp lực đối với tôi là rất lớn, tôi thấy mình thích hợp với vai hoàng đế hơn, tuy nhiên nếu như vậy tôi sẽ không cảm thấy có sự kích thích sáng tạo. Nhân vật Vi Tiểu Bảo không phải là kẻ xấu, anh ta chỉ là người sống tương đối thực tế. Nhà văn Kim Dung khoác cho anh ta tính cách ma mãnh và hay gặp may mắn, song không nhất định phải diễn thành tên lưu manh. Vi Tiểu Bảo của tôi sẽ khiến mọi người cảm động”. Huỳnh Hiểu Minh không chỉ lần đầu tiên vào vai một nhân vật có tính cách ma mãnh, láu cá và “bẩn tính” mà anh còn phải đối mặt với một loạt các diễn viên tên tuổi đã thể hiện thành công vai diễn này như: Lương Triều Vỹ, Trần Tiểu Xuân, Trương Vệ Kiện….

Huỳnh Hiểu Minh vốn là một người mê truyện võ hiệp của Kim Dung nhưng anh phải thừa nhận rằng từ trước đến giờ chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ diễn vai Vi Tiểu Bảo: “Giữa chúng tôi hoàn toàn không có sự tương đồng”. Dù biết rõ ràng bản thân và Vi Tiểu Bảo có khoảng cách nhất định song Huỳnh Hiểu Minh vẫn nhận vai diễn này, lý do rất đơn giản, anh muốn chứng minh với khán giả mình có thể diễn hài: “Đối với tôi mà nói, diễn hài vô cùng khó, đặc biệt là việc nắm được thước đo chừng mực, nếu diễn quá sẽ khiến người ta thấy khoa trương, không đạt chuẩn lại chẳng thể gây cười, đây quả thực là áp lực lớn. Tôi là người thích những thách thức, mỗi ngày tôi đều đứng trước gương để tập thể hiện nét mặt. Tôi tin rằng nếu nỗ lực cố gắng tôi sẽ thành công”.

 
Huỳnh Hiểu Minh trong phim Tân Bến Thượng Hải 

Võ Điền – vai phản diện đầu tiên

Sau thành công của Lộc Đỉnh Ký, Huỳnh Hiểu Minh được giao đóng vai tướng quân Võ Điền – một nhân vật phản diện trong phim Phong Thanh. Huỳnh Hiểu Minh rất chờ đợi vai diễn này anh nói: “Mỗi một vai diễn tôi đều mong có cảm nhận mới, đột phá mới. Nhân vật phản diện này là một thách thức mới của tôi. Tôi tin rằng khán giả sẽ nhìn thấy một Huỳnh Hiểu Minh hoàn toàn mới”.

Phong Thanh là bộ phim do Hoa Nghị đầu tư với số kinh phí lên tới 80 triệu NDT, với sự góp mặt của dàn diễn viên toàn sao như: Châu Tấn, Lý Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Trương Hàm Dư, Vương Chí Văn… Được biết, bộ phim Phong Thanh được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Ám toán của tác giả Mạch Gia. Đoàn làm phim Phong Thanh cũng cho biết họ chuyển thể tác phẩm này nhưng sẽ thay đổi một số tình tiết và đặc biệt là kết thúc phim sẽ dựng có hậu hơn chứ không theo như trong nguyên tác. Trong phim Huỳnh Hiểu Minh vào vai Võ Điền - tướng quân Nhật Bản kẻ đối đầu với những chiến sĩ cách mạng nằm vùng như Châu Tấn (vai Cố Hiểu Mộng); Lý Băng Băng (vai Lý Ninh Ngọc); Trương Hàm Dư (vai Ngô Chí Quốc). Vai Võ Điền của Huỳnh Hiểu Minh được miêu tả là có vẻ bề ngoài anh tuấn nhưng con người lạnh lùng, tàn ác – nhân vật phản diện số một trong Phong Thanh.

Huỳnh Hiểu Minh hóa trang cho phim Phong Thanh

Để chuẩn bị cho vai diễn này, Huỳnh Hiểu Minh hiện đang dành nhiều thời gian để học tiếng Nhật. Anh nói rằng: “Một diễn viên càng biết nhiều ngoại ngữ càng có nhiều cơ hội và nếu không nắm bắt được cơ hội tôi sẽ rất hối tiếc”. Mặc dù đã có nhiều thành công và được khán giả yêu mến nhưng Huỳnh Hiểu Minh vẫn không ngừng cố gắng, điều anh mong muốn là khán giả nhớ đến mình với hình ảnh – “một Huỳnh Hiểu Minh diễn viên” chứ không phải là “anh chàng đẹp trai Huỳnh Hiểu Minh”.  


Anh đồng thời cũng là đại sứ trong hoạt động bảo vệ
gấu trúc tại Trung Quốc

Huỳnh Hiểu Minh - “Nếu nỗ lực sẽ thành công”

Vai phản diện vẫn chưa phải là thử thách cuối cùng của Huỳnh Hiểu Minh. Anh cho biết bản thân mong được một lần vào vai vĩ nhân, đó là vai diễn lý tưởng của anh: “Tôi đặc biệt muốn được vào vai vĩ nhân. Nhiều người nói rằng tôi giống chủ tịch Mao Trạch Đông thời còn trẻ. Tôi nghe xong cảm thấy rất vui”. Không biết nguyện vọng được đóng vai vĩ nhân của Huỳnh Hiểu Minh có trở thành hiện thực hay không, nhưng tin rằng với tài năng, sự cố gắng và tình yêu với nghề nghiệp Huỳnh Hiểu Minh sẽ còn gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp. Và những thử thách mới vẫn đang chờ đợi anh ở phía trước. 

 Theo Màn ảnh sân khấu

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm