Hương Giang Idol bán khỏa thân trên bìa tự truyện

20/03/2014 10:01 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Cuốn tự truyện mang cái tên đơn giản, Hương Giang Idol, với lời giới thiệu “Tôi vẽ chân dung tôi”. Sách nằm trong loạt sách có chủ đề đồng tính do công ty sách Phương Nam và NXB Hồng Đức ấn hành.

Bìa sách là ảnh nữ ca sĩ bán khỏa thân, mặc quần jeans, chống hai tay bên hông vừa thể hiện sự quyến rũ nữ tính vừa phần nào ẩn chứa nét mạnh mẽ nam tính.

Nổi tiếng từ chương trình Vietnam Idol và hoạt động âm nhạc với nghệ danh Hương Giang Idol, nữ ca sĩ là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới) tại Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu tiên Hương Giang công bố hình ảnh bán khỏa thân của mình. Trước đây, cô từng chụp ảnh gợi cảm trên một tạp chí để truyền tải thông điệp về lòng tự tôn của bản thân.


Bìa cuốn sách Hương Giang Idol

“Vẫn còn quá sớm với tôi để viết hồi ký hay tự truyện. Những khái niệm ấy rất xa vời đối với tôi, cho nên trong cuốn sách nhỏ này, tôi chỉ đơn giản kể lại câu chuyện nhỏ của mình, với những gì tôi có thể nhớ được, những gì đã là kỷ niệm của mình” - Hương Giang chia sẻ về cuốn sách.

“Tôi đã đủ mạnh mẽ để vượt qua cuộc hóa thân đầy đau đớn cả thể xác và tinh thần để được sống như mình muốn, được là chính mình, thì giờ đây, tôi sẽ quyết tâm hết sức trong nỗ lực trở thành một ca sĩ, hoàn thành ước mơ lớn nhất đời tôi, đó cũng là cách để tôi đền đáp lại công ơn bố mẹ tôi, và để không chỉ bố mẹ tôi mà tất cả mọi người đều thấy rằng dù ở trong hình hài nào, tôi vẫn là một con người có ích, một người tử tế”.

Với việc đặt tên cuốn tự truyện là Hương Giang Idol mà cũng không cần thêm dòng diễn giải nào, nữ ca sĩ cũng cho thấy sự tự tin của cô.

2 cuốn sách khác trong loạt sách về đồng tính của công ty Phương Nam ra cùng đợt là Đồng tính thì đã sao của Eric Marcus và Tôi là gay của Phạm Minh Đoàn. Các đầu sách này đều có mặt trong Hội sách TP HCM từ 24 đến 30/3.

Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm