Hồng Phước phủ nhận đạo thơ nhưng vẫn gỡ bỏ ca khúc

21/02/2014 21:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi chưa bao giờ đọc qua bài thơ của chị Hà. Tôi chỉ thừa nhận từng đọc qua câu thơ Cả thế gian vào lòng bàn tay gầy trên Facebook. Tôi khẳng định là không hề có chuyện tôi đọc bài thơ rồi mới viết nên ca khúc này” – nam ca sĩ nói.

Chiều 21/2, Phạm Hồng Phước có cuộc trả lời phỏng vấn trực tuyến thông về việc tác giả Nguyễn Thị Việt Hà tố cáo anh đạo bài thơ Khi chúng ta già của chị và phổ thành ca khúc cùng tên.

Gỡ bỏ bài hát và mong chị Việt Hà “phản ứng tích cực”

“Tôi biết rằng sau câu trả lời trên của mình thì sẽ có rất nhiều luồng dư luận khác nhau. Có người sẽ tin, có người không tin về sự trùng hợp ngẫu nhiên đó. Nhưng tôi muốn khẳng định lại sự chân thành của mình” - Phước nói sau tuyên bố trên, trong đoạn phim trả lời trực tuyến. Đoạn phim được giới thiệu là “Lời phát ngôn cuối cùng của Hồng Phước, khẳng định không đạo thơ và sẽ gỡ bài hát xuống”.

Ca sĩ Phạm Hồng Phước

Nam ca sĩ cũng cho biết câu trả lời này giống với những gì anh từng nói trong lần đầu tiên liên hệ với tác giả Việt Hà qua điện thoại. Anh nhắn với chị Hà: “Trong ngày qua, chị và em đã trải qua scandal không đáng có. Giải pháp của em là gỡ bỏ bài hát (khỏi các trang mạng). Em mong rằng dù dư luận như thế nào, chị cũng sẽ có động thái tích cực và cùng em giải quyết vấn đề êm xuôi”.

Trong một câu trả lời khác, nam ca sĩ khẳng định với độc giả rằng từ nay anh sẽ không biểu diễn ca khúc Khi chúng ta già trên các sân khấu.

Trước đó, Hồng Phước chọn cách giải quyết là “chủ động liên hệ với chị ấy (Nguyễn Thị Việt Hà) trên tinh thần thoải mái, hai bên cùng trao đổi thông tin để giải quyết”. Nhưng rồi anh nhận ra giải pháp này không phù hợp vì diễn biến của vụ việc không cho phép Phước giải quyết vấn đề theo cách cá nhân, nhất là khi bài hát đã được tung ra như một sản phẩm đại chúng.

Đó cũng là lý do Hồng Phước đưa ra để giải thích cho việc anh lên tiếng khá muộn, khi vụ việc đã gây ra khá nhiều dư luận. “Phước mới chỉ tham gia showbiz một thời gian ngắn, hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó với những điều bất thường xảy ra” – Hồng Phước nói.

Trong chiều 21/2, Thể Thao & Văn Hóa liên hệ với tác giả Nguyễn Thị Việt Hà hỏi phản hồi về phát ngôn của ca sĩ Phạm Hồng Phước nhưng không liên lạc được.

Quyền lợi của công chúng ở đâu?

Bài Khi chúng ta già do Hồng Phước song ca với Hương Giang Idol. Bài hát được tung ra vào ngày lễ tình yêu 14/2, đi kèm là bộ ảnh quảng bá chụp Hồng Phước và Hương Giang Idol trong vai một đôi tình nhân. Có giai điệu dễ nghe, ca từ ý nghĩa và đánh trúng tâm lý nên bài hát bắt đầu được giới trẻ yêu thích.

“Nếu Hồng Phước rút bài hát khỏi các trang nghe nhạc trực tuyến và không biểu diễn nữa, quyền lợi của công chúng ở đâu, bởi công chúng không phải không thích bài hát đó” – bình luận về vụ việc, một chuyên gia giấu tên về bản quyền âm nhạc nói với Thể Thao & Văn Hóa.

“Hồng Phước có thể đã hơi bối rối và bất ngờ trước sự việc nên ban đầu đã xử lý không khéo. Việc anh quyết định giải quyết như trên (gỡ bỏ bài hát) là điều đáng tiếc”.

Khi trả lời Thể Thao & Văn Hóa về nghi án đạo thơ này, nhà văn Trần Thị Trường, Phụ trách Đối ngoại của Trung tâm bảo hộ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, từng nhấn mạnh ý: “Trong quá khứ, chưa có một tác giả thơ nào từ chối tác giả âm nhạc nếu được xin phép phổ nhạc cho thơ của họ”. Trong trường hợp này, nếu xử lý theo cách đó, có thể mọi chuyện đã được lái theo chiều hướng tốt đẹp.

Nhà thơ Trần Đăng Khoa cư xử rất khéo léo trong trường hợp bài thơ Hạt gạo làng ta. Ông từng nói đại ý: “Nếu không có nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ thơ thì bài thơ của tôi không thể nào nổi tiếng như vậy”. Dẫn ra như vậy để thấy mỗi người một quan điểm, có người tôn trọng luật pháp và các nguyên tắc, nhưng cũng có người xuề xòa.

Mi Ly

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm