Hơn 400 nghiên cứu khảo cổ học năm 2011

30/09/2011 06:37 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đó là thông tin được cung cấp tại Hội nghị thông báo khảo cổ học toàn quốc lần thứ 46 (diễn ra tại Hà Nội vào hôm qua, 29/9) với 430 thông báo được gửi tới hội nghị. Số thông báo này sẽ được thảo luận cho tới khi hội nghị bế mạc vào hôm nay 30/9.

Bên cạnh những đóng góp về chuyên môn để giúp Thành nhà Hồ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, thành tựu nổi bật của ngành khảo cổ học VN trong năm 2011 là việc triển khai tốt công tác quy hoạch khảo cổ học. Cụ thể, một số lớn các cụm di tích trên toàn quốc đã được triển khai khoanh vùng, bảo tồn và từng bước tiến hành các nghiên cứu khoa học như cụm di tích Cổ Loa (Hà Nội), khu di tích Đông Sơn - Hàm Rồng (Thanh Hóa), đô thị cổ Phố Hiến (Hưng Yên), Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương). Đặc biệt, tỉnh Khánh Hòa có thể coi là “điểm nóng khảo cổ” trong năm 2011 khi hơn 20 di tích tiền sử- sơ sử tại đây đã được khoanh vùng nghiên cứu.

“Chúng ta đã có quá nhiều bài học lớn về việc thiếu giữ gìn, bảo vệ các di tích khảo cổ học trước tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa như hiện nay” - PGS.TS Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học VN, nhận xét - “Bởi thế, việc các địa phương như Bình Định, Quảng Ninh, Khánh Hòa... đang có kế hoạch triển khai công tác này là một điều vô cùng quan trọng cho ngành khảo cổ”.

Chiêu Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm