Hơn 1.500 tỷ đồng cho bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến 2020

18/08/2011 14:38 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Hôm nay 18/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với tổng kinh phí 1.512 tỷ đồng.


Ảnh minh họa - Nguồn: Internet
Cùng với xu thế hội nhập và phát triển, những luồng văn hóa khác nhau xâm nhập vào đời sống xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, gây ảnh hưởng, tác động mạnh đến văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số, đáng chú ý là nguy cơ phai mờ, biến dạng bản sắc dân tộc. Do vậy, việc bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số là nhiệm vụ cấp thiết, có ý nghĩa chiến lược cần phải tiếp tục thực hiện thường xuyên và lâu dài.

Đề án này tập trung bảo tồn khẩn cấp, nâng cao năng lực tự bảo vệ trước nguy cơ mai một văn hóa của các dân tộc thiểu số rất ít người, tạo điều kiện phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số có số dân đông. Một nhiệm vụ đặt ra là phải nghiên cứu xây dựng (lượng hóa sự phát triển) để ban hành được Bộ chỉ số về phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Đề án “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam” sẽ phát huy tối đa năng lực của những người có uy tín như già làng, trưởng bản, các nghệ nhân người dân tộc thiểu số.

Điểm mới của Đề án là phương thức triển khai thực hiện theo hướng từ dưới lên. Theo đó, chủ thể văn hóa đề xướng, thực hiện và thụ hưởng, tập trung cho các dự án hỗ trợ, tăng cường năng lực với vai trò con người-chủ thể văn hóa là trung tâm.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm