Hôm nay, công bố Đề cử giải Cống hiến lần 10 - 2015: Tre chưa già & Măng đã mọc

06/03/2015 06:01 GMT+7 | Giải Âm nhạc Cống hiến


(Thethaovanhoa.vn) - Có thể nói, với 7 hạng mục, giải Âm nhạc Cống hiến phản ánh khá toàn diện sinh hoạt của đời sống âm nhạc đại chúng hiện nay. Nó như một “hàn thử biểu” đo nhiệt độ của đời sống âm nhạc...

>> Trang chủ Giải Âm nhạc Cống hiến

Dù đời sống âm nhạc có khi xô bồ, nhiễu nhương, nhưng dưới góc nhìn "có những tìm tòi sáng tạo góp phần vào sự phong phú và phát triển của đời sống âm nhạc đại chúng Việt Nam", giải Âm nhạc Cống hiến củng cố lại niềm tin và sự lạc quan đối với nền âm nhạc, khi năm nào giải cũng tìm ra và tôn vinh những sản phẩm, nghệ sĩ sáng tạo đích thực.

Danh sách đề cử năm nay có tiếp tục giúp nghệ sĩ và người yêu nhạc lạc quan về nền nhạc đại chúng Việt?

Ở hạng mục Bài hát của năm "hàn thử biểu âm nhạc" thể hiện khá tích cực: Hai bài hát được đông đảo giới trẻ yêu thích đồng thời cũng là hai bài hát được giới chuyên môn đánh giá cao. Một bài là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và hiện đại (Bốn chữ lắm của Phạm Toàn Thắng); một bài thuộc thể loại pop cập nhật kịp với trào lưu thế giới (Trót yêu của Ái Phương) nhưng rất cá tính không bị "hòa tan" bởi trào lưu "hòa nhập".

Hai bài hát khác với chất thính phòng và có chất lượng nghệ thuật, đã hòa cùng nhịp đập của hàng triệu con tim khi hướng về biển Đông - Nơi đảo xa (Thế Song) và Tổ quốc gọi tên mình (Đinh Trung Cẩn - Nguyễn Phan Quế Mai). Có thể nói đây là 2 đề cử phản ánh rõ nhất tính báo chí của giải thưởng.


Lễ công bố đề cử giải Cống hiến lần 9 – 2014 thu hút đông đảo sự quan tâm của báo giới

Trong bối cảnh bùng nổ của truyền thông Internet, để quảng bá hình ảnh hoặc tạo tên tuổi cho ca sĩ, không có gì hiệu quả hơn việc phát hành single hoặc MV trên mạng. Cũng chính vì thế mà người người, nhà nhà làm MV và xao lãng việc thực hiện album - sản phẩm được cho là thể hiện những dự án sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ. Số lượng 14 ngàn MV phát trên Zing năm 2014 có thể làm cho mọi người "choáng váng" về lĩnh vực này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đó vẫn có những ca sĩ trẻ như Thảo Trang, Nguyễn Trần Trung Quân, Nguyễn Đình Thanh Tâm, Phạm Anh Khoa, Tạ Quang Thắng với những dự án album tìm tòi khai phá về nhạc điện tử, country rock, acoustic... Họ thật sự vượt qua yếu tố "cơm áo gạo tiền" của thị trường để đầu tư vào dự án album có khi cả năm trời với mong muốn đem đến cho đời sống âm nhạc những mới mẻ và để góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của âm nhạc đại chúng Việt Nam.

Đề cập đến những điều này để chúng ta càng trân quý những tìm tòi sáng tạo của nghệ sĩ và đồng hành, cổ vũ cho những sáng tạo nghệ thuật của họ - những chủ nhân của những album rất xứng đáng để tôn vinh ở hạng mục Album của năm.

Có thể nói, yếu tố mới lạ, trẻ trung đã chiếm đa phần trong danh sách đề cử năm nay. Hai trong bốn đề cử Bài hát của năm là của tác giả trẻ (Ái Phương và Phạm Toàn Thắng). Trong hạng mục Album của năm và Nhạc sĩ của năm chỉ có nhạc sĩ Trần Lập được xem thuộc thế hệ "gạo cội", còn lại toàn là những gương mặt trẻ. Có thể nói đây là một tín hiệu tích cực cho đời sống âm nhạc, khi có một thế hệ trẻ tuổi đang trưởng thành và sẵn sàng gánh vác trọng trách tiếp nối thế hệ đi trước.

Ngoài những gương mặt trẻ trong đề cử Album của năm và Bài hát của năm như đã nói trên, ở đề cử Nhạc sĩ của năm đặc biệt có Vũ Cát Tường. Cô được xem là "tiến nhanh, tiến vững chắc" khi vừa bước ra cuộc thi Giọng hát Việt 2013 đã đoạt ngay giải Nghệ sĩ mới của Cống hiến lần 9 - 2014, năm qua Vũ Cát Tường gặt hái nhiều thành công trong lĩnh vực sáng tác ca khúc và là một tên tuổi rất hot của thị trường âm nhạc. Năm nay Vũ Cát Tường hoàn toàn xứng đáng để đứng vào danh sách đề cử Nhạc sĩ của năm.

Tuy nhiên, một điều đáng mừng khác là tuy măng đã mọc, nhưng tre vẫn chưa già. Ở hạng mục Ca sĩ của năm vẫn còn đó những ca sĩ đại diện cho top đầu hiện nay như: Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương. Những người được xem là vẫn trụ vững trên đỉnh cao của thị trường âm nhạc. Và cùng với thế hệ trẻ tuổi tài năng, chúng ta hy vọng đời sống âm nhạc ngày càng phong phú và phát triển. Nếu họ được đồng hành, cổ vũ đúng mức để ngọn lửa sáng tạo cháy mãi không bao giờ tắt...

9h30 sáng nay, 6/3, Lễ Công bố Danh sách đề cử giải Âm nhạc Cống hiến lần 10 - 2015 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Lễ trao giải sẽ được tổ chức vào đêm 6/4/2015 tại Nhà hát TP.HCM. Dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV6.

Năm nay Công ty Le Bros - một công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp - sẽ thực hiện sản xuất toàn bộ chương trình của Âm nhạc Cống hiến. Công ty Ford Việt Nam và Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Yến sào Khánh Hòa là nhà Tài trợ Đồng.

Hữu Trịnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm