Hội sách TP.HCM lần 8: Suy thoái, vẫn… hoành tráng

12/03/2014 08:46 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Dù có 7 nhà xuất bản (NXB) kêu than vì làm ăn thua lỗ trong năm 2013, Hội sách TP.HCM lần thứ 8 (chuẩn bị khai mạc) lại chứng minh rằng: ngành xuất bản sách vẫn phát triển tốt.

Hôm qua (11/3), Ban tổ chức (BTC) Hội sách TP.HCM lần 8 đã có buổi họp báo trước khi khai mạc vào cuối tháng 3 tại Công viên Lê Văn Tám. Theo đó, sẽ có 156 đơn vị xuất bản tham gia sự kiện này với hơn 500 gian hàng - trong đó có 13 NXB nhà nước và 25 NXB nước ngoài. Theo BTC, số gian hàng tham gia lần nay tăng lên 10% so với năm 2012. Đây là điều đáng chú ý, khi có nhiều người lo lắng cho ngành xuất bản, với việc có tới 7 NXB kêu than phá sản như năm 2013.


Ông Nguyễn Văn Đua, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM (phải) tham quan Hội sách TP.HCM 2012 tại gian hàng NXB Trẻ

Tại sao Hội sách TP.HCM vẫn liên tục phát triển về quy mô khi kinh tế chung đang gặp khó khăn? Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ, Phó BTC hội sách, lý giải: “Hội sách TP.HCM phát triển được là nhờ người dân thành phố. Chính họ đã làm cho hội sách thành công. Chẳng hạn, NXB Trẻ tham gia Hội sách năm 2012 đạt doanh thu 1,6 tỷ đồng”. Còn ông Phạm Minh Thuận - Tổng giám đốc FAHASA, Phó BTC nêu một ví dụ khác: “Năm 2012, riêng tiền giữ xe cho khách đến hội sách đã đạt 200 triệu đồng/ngày. Trung bình mỗi ngày có từ 120 - 150 ngàn lượt khách tham quan”.

Từ ngày 24 - 30/3, Hội sách TP.HCM sẽ trưng bày khoảng 200 ngàn tựa sách với hơn 20 triệu bản sách. Trong các ngày đầu, hội sách tập trung vào giao dịch tác quyền, quảng bá thương hiệu của các đơn vị và giao lưu giữa người viết và người đọc. Gần như các đầu sách mới in đều được giảm giá từ 10 - 20% và ba ngày cuối cùng sẽ giảm giá đến 50%. Ngoài ra, với chủ đề “Sách - Văn hóa và phát triển”, sự kiện này sẽ có thêm những hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật liên quan đến sự hình thành, phát triển của TP.HCM và khu vực phía Nam.

Theo ông Lê Hoàng, Trưởng BTC hội sách lần này, sự kiện Hội sách TP.HCM đã tăng gấp 3 lần về số đơn vị tham gia và gấp 5 lần về số gian hàng so với lần tổ chức đầu tiên năm 2000. Điều đó cho thấy sự kiện này đã dần trở thành một phần quan trọng trong đời sống văn hóa TP.HCM.

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm