Hoạt động nghệ thuật tại miền Tây Nam bộ mừng các ngày lễ lớn

18/04/2015 06:59 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua 17/4, tại TP. Mỹ Tho, Tiền Giang, Bộ VH,TT&DL đã tổ chức hội nghị về công tác tuyên truyền và tổ chức các ngày lễ lớn năm 2015 tại các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên đã chủ trì hội nghị này với sự tham sự của lãnh đạo Sở VH,TT&DL các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Theo đó, Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành từ Long An đến Cà Mau đã lên kế hoạch thực hiện tuyên truyền và tổ chức biểu diễn, trưng bày các tác phẩm nghệ thuật mang đậm bản sắc địa phương để chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015, như: 40 năm thống nhất đất nước, 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9…


 Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Vương Duy Biên

Thứ trưởng Vương Duy Biên, cho biết: “Trong hội nghị này, Bộ VH,TT&DL đã chỉ đạo Sở VH,TT&DL các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong công tác tổ chức các chương trình nghệ thuật chào mừng các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước. Mỗi tỉnh, thành phải phát huy được bản sắc nghệ thuật của địa phương mình, tránh rập khuôn”.

Tại hội nghị, Cục Văn hóa Cơ sở cho biết, sẽ tổ chức Liên hoan tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông khu vực đồng bằng sông Cửu Long; Thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Trao giải và triển lãm cuộc thi Tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trạc Tuyền
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm