Họa sĩ Vi Kiến Thành làm Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

04/07/2009 14:19 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Từ 1/7/2009, họa sĩ Vi Kiến Thành chính thức là Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (MTVN), thay ông Trương Quốc Bình. 
 
Sinh năm 1963 trong một gia đình nghệ thuật, họa sĩ Vi Kiến Thành đã tốt nghiệp khoa Thiết kế Mỹ thuật, Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh, rồi về công tác tại Vụ Mỹ thuật. Ông cũng là Thạc sĩ Mỹ thuật tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và giữ cương vị Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật - Nhiếp ảnh từ 2003.

Về chuyện thay đổi nhân sự này, họa sĩ Lương Xuân Đoàn - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ: “Dám đảm nhận chức vụ này, họa sĩ Vi Kiến Thành đã thể hiện bản lĩnh và sự dũng cảm khi tiếp nhận một hiện trạng ngổn ngang. Vì thế, dư luận rất chờ đợi chính kiến, hành động của tân giám đốc để phục hồi lại vị thế, uy tín cũng như hướng hoạt động Bảo tàng Quốc gia này”.

Ông Vi Kiến Thành tâm sự: “Công việc nào cũng có nhiều khó khăn, tôi muốn bắt tay vào giải quyết. Thuận lợi của tôi là một họa sĩ nên khi đảm nhận công việc tại bảo tàng này, tôi được làm đúng chuyên môn của mình”.

Họa sĩ Vi Kiến Thành là giám đốc trẻ nhất trong lịch sử Bảo tàng MTVN.

Mai Khanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm