Họa sĩ Uyên Huy triển lãm nhân dịp... về hưu

01/09/2010 08:45 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Lúc 10h sáng nay 1/9, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, Q.1, TP.HCM), họa sĩ Uyên Huy - Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM - sẽ khai mạc triển lãm nhân dịp ông vừa về hưu.

Có người thắc mắc vì nghĩ rằng: họa sĩ nói riêng hay nghệ sĩ nói chung thì làm gì có khái niệm về hưu? Họa sĩ Uyên Huy từ tốn trả lời: “Tôi về hưu trên danh nghĩa nhà giáo chứ không phải họa sĩ”.

Họa sĩ Uyên Huy được “sinh viên trường họa” biết đến với tên thật là NGƯT Huỳnh Văn Mười, ông có 36 năm trực tiếp giảng dạy mỹ thuật và vừa về hưu hồi tháng 4/2010.

Đây là triển lãm cá nhân lần thứ 9 của Uyên Huy, với 62 tác phẩm tượng trưng cho 62 tuổi đời tính theo âm lịch. Triển lãm mang tên Trên tháng ngày đã qua chia thành hai mảng đề tài: Về giữ gìn biển đảo, ca ngợi các công trình lớn do Nhà nước xây dựng, các danh nhân lịch sử, văn hóa, thực trạng xã hội cần quan tâm...; Sáng tác về cảm xúc từ âm nhạc, thời trang, thiếu nữ, tĩnh vật... mang tính chất lãng mạn về cách nhình và phong cách diễn tả.

Triển lãm mở cửa đến ngày 10/9.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm