Họa sĩ Bạch Hoàng Anh bán tranh chân dung làm thiện nguyện

26/09/2017 20:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Triển lãm Chân dung khởi nghiệp của Bạch Hoàng Anh vừa diễn ra tại TP.HCM. Một lần nữa nữ họa sĩ này lại bán gần hết tác phẩm. Và một lần nữa, nguồn kinh phí thu về lại được góp vào quỹ Anh Bạch (Anh Bach Foundation), nhằm hỗ trợ những học sinh - sinh viên nghèo hiếu học tại Việt Nam.

Sinh tại Hà Nội, Bạch Hoàng Anh vào TP.HCM từ đầu thập niên 1980, sau đó theo học tại chức và tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật TP.HCM. Từ năm 1992, chị đã có triển lãm cá nhân tại Hội Nhà báo TP.HCM. Sau đó Bạch Hoàng Anh sang Mỹ định cư, học nâng cao về hội họa.

Sau gần 20 năm định cư ở Mỹ, Bạch Hoàng Anh quyết định dành trọn thời gian cho việc vẽ tranh từ giữa năm 2014, và điều hành Quỹ Anh Bạch. Đây là một quỹ thiện nguyện chính thức, được Mỹ cấp phép, hoạt động ở nhiều nơi, nhưng đặc biệt chú trọng đến các sinh viên nghèo học mỹ thuật tại Việt Nam (địa chỉ www.anhbachfoundation.org).

Chú thích ảnh
Họa sĩ Bạch Hoàng Anh tại triển lãm “Chân dung khởi nghiệp”

Tháng 10/2015, tại triển lãm cá nhân Ấn tượng ngày trở về ở TP.HCM, trước ngày khai mạc Bạch Hoàng Anh đã “tạm ứng” 40 phần quà (tương đương với 40 bức tranh) để trao cho sinh viên ĐH Mỹ thuật TP.HCM và học sinh nghèo ở Hội An. Đây cũng là triển lãm cá nhân thứ 3, đánh dấu sự trở lại con đường sáng tác và sự trở về quê hương của Bạch Hoàng Anh. Năm 2016, nữ họa sĩ này về TP.HCM làm triển lãm Bạch Hoàng Anh và những người bạn, chị treo 47 tranh, ngay đêm khai mạc đã bán 21 bức.

Triển lãm Mỹ thuật người Hoa tại TP.HCM

Triển lãm Mỹ thuật người Hoa tại TP.HCM

Hôm 23/8, CLB Mỹ thuật người Hoa đã khai mạc triển lãm nhân dịp Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hội Mỹ thuật TP.HCM (218A Pasteur, Q.3, TP.HCM).

Còn với Chân dung khởi nghiệp thì câu chuyện thú vị hơn nữa. Bạch Hoàng Anh từng là nhân vật của nhà báo Minh Trâm. Khi Minh Trâm quyết định làm cuốn sách Chân dung khởi nghiệp, với 20 nhân vật, những người có nhiều đóng góp tích cực và tạo cảm hứng được cho xã hội, Bạch Hoàng Anh nhận lời vẽ chân dung của họ. Sách này có một tít phụ khá hay, đó là Những người đi tìm giấc mơ của chính mình, với hơn 30% nhân vật là những 8X đời cuối và 9X đời đầu, nghĩa là họ còn rất trẻ, còn nhiều ước mơ.

“Từ bé tôi đã có mơ ước được vẽ tranh suốt ngày, nhưng khi bước qua tuổi trung niên tôi mới thực sự chạm được vào giấc mơ ấy” - Bạch Hoàng Anh chia sẻ.

Chú thích ảnh
Chân dung tự họa của Bạch Hoàng Anh
Chú thích ảnh
Nhà hoạt động giáo dục Giản Tư Trung
Chú thích ảnh
Doanh nhân Lê Minh Cường
Chú thích ảnh
Nhà hoạt động giáo dục Nguyễn Thúy Uyên Phương
Chú thích ảnh
Kiến trúc sư Nguyễn Văn Nguyên
Chú thích ảnh
Nghệ nhân trà đạo Viên Trân
Chú thích ảnh
Doanh nhân Vũ Nguyệt Ánh

Vô Ưu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm