Hòa nhạc tưởng nhớ ngôi sao pop Đặng Lệ Quân nhân 20 năm ngày mất

23/05/2015 18:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - 20 năm sau khi nữ danh ca Đài Loan (Trung Quốc) Đặng Lệ Quân qua đời, tối 23/5, Nhật Bản tổ chức hòa nhạc tưởng nhớ chị, mang tựa đề Hòa nhạc tưởng nhớ Đặng Lệ Quân - Botsu Nijunen Tsuito Charity Ongakukai tại Thính phòng Shibuya ở Tokyo.

Đến với chương trình này khán giả có thể chiêm ngưỡng chân dung Đặng Lệ Quân được dàn dựng bằng công nghệ 3-D hologram. Hình ảnh này mượn từ Đài Loan, nơi đã tổ chức buổi hòa nhạc tưởng nhớ chị từ hôm 9/5.

Chương trình còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ như Hiroshi Itsuki, Akari Uchida, en-Ray, Natsuko Godai, Toshimi Tagawa, Yoko Nagayama và Rimi Natsukawa. Họ trình bày các ca khúc ăn khách của Đặng Lệ Quân. Bên cạnh đó, nhà soạn ca từ Toyohisa Araki sẽ kể những ký ức của ông về Đặng Lệ Quân.

Tổ chức chương trình hòa nhạc là Minoru Funaki (82 tuổi), cựu quản lý của công ty mà Đặng Lệ Quân từng “đầu quân” khi chị ra mắt thị trường Nhật Bản hồi năm 1974.

“Giờ tôi đã già. Đây là cơ hội cuối cùng tôi có thể được làm gì đó cho Đặng Lệ Quân” – Funaki, người vẫn tham gia các hoạt động của Tổ chức Đặng Lệ Quân ở Đài Loan, chia sẻ.

Một phần số tiền thu được từ chương trình hòa nhạc này sẽ hỗ trợ cho các vùng chịu thảm họa động đất ở Nhật Bản hồi năm 2011.


Nữ danh ca Đài Loan Đặng Lệ Quân (1953-1995)

“Đặng Lệ Quân cảm thấy vô cùng mạnh mẽ khi cô giang tay giúp đỡ những người khó khăn, như trẻ mồ côi được mời tới các chương trình hòa nhạc của cô và xây dựng trường học ở một ngôi làng nghèo. Nếu còn sống, Đặng Lệ Quân chắc chắn đã tới vùng bị động đất Tohoku” - Funaki nói.

Trước khi thâm nhập vào thị trường Nhật Bản, Đặng Lệ Quân đã rất nổi tiếng ở Hong Kong. Funaki nhận được bản thành tích của chị từ nhóm trợ lý của mình và ông đã ký hợp đồng với chị.

“Giọng ca và kỹ thuật thanh nhạc của Đặng Lệ Quân rất nổi bật, vì vậy tôi rất kỳ vọng vào cô ấy. Song tôi không ngờ Đặng Lệ Quân lại có thể trở thành một ngôi sao lớn như vậy” - Funaki cho biết.

Đĩa đơn đầu tiên của Đặng Lệ Quân được phát hành ở Nhật Bản là ca khúc điển hình của ngôi sao, song lại không gặt hái thành công mấy. Đĩa đơn thứ 2, Kuko (Sân bay) lại rất ăn khách ở xứ hoa anh đào và với ca khúc này Đặng Lệ Quân đã đoạt giải Nghệ sĩ mới tại lễ trao giải Thu âm Nhật Bản.

Sau đó, với những ca khúc ăn khách như Amends, Lover Giving oneself up to the flow of time, Đặng Lệ Quân đã giành được giải thưởng phát thanh hàng đầu ở Nhật Bản trong 3 năm liên tiếp, từ năm 1984.

“20 năm đã trôi qua mà mới như ngày nào. Tôi hy vọng các ca sĩ khác sẽ tiếp tục trình bày các ca khúc của Đặng Lệ Quân” -  Funaki nói.

Năm 1995, khi đang đi du lịch cùng bạn trai ở Thái Lan, Đặng Lệ Quân đã qua đời sau một cơn hen suyễn. Sự ra đi đột ngột của chị đã gây sốc Hong Kong, Nhật Bản và Đài Loan.

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của chị, BS Japan phát sóng chương trình hòa nhạc nêu trên. Thêm nữa, Universal Music Japan đã phát hành 2 đĩa CD tưởng nhớ chị, trong đó một đĩa gồm các ca khúc ăn khách nhất và một đĩa tái bản của Teresa Teng First Concert, bản thu âm năm 1977 và bổ sung thêm 5 ca khúc.

Tuấn Vĩ
Theo Straits Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm