Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long mở rộng... địa bàn

02/06/2015 18:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau hai lần thi vào năm 2008 và 2012, cuộc thi Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 (HKĐBSCL) chuẩn bị bước vào vòng chung kết. Và điều quan trọng hơn, bắt đầu từ cuộc thi này các thí sinh tham dự sẽ được tuyển chọn từ khắp nơi trong cả nước.

Điều này khá khác biệt so với những năm trước đây khi những thí sinh tham dự đều là người của miền Tây Nam bộ. Theo bà Phạm Kim Dung, trưởng Ban tổ chức thì năm nay quy mô của cuộc thi mở rộng hơn, quy tụ thí sinh từ nhiều vùng địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Dương… và các những thí sinh từ nước ngoài.


BTC và Ban giám khảo cuộc thi tại cuộc họp báo chiều 2/6

Như vậy cuộc thi HKĐBSCL đang ngày càng mở rộng quy mô của mình? Còn nhớ năm 2008 cuộc thi này lần đầu tiên được tổ chức với tên gọi Hoa hậu Đồng bằng, 4 năm sau nó được đổi thành Hoa khôi ĐBSCL nhưng phạm vi chỉ bó lại ở khu vực miền Tây. Năm nay, chương trình này trở lại nhưng hút khá nhiều người từ vùng khác đến ứng thi. “HKĐBSCL bây giờ chỉ còn là cái tên vì chương trình diễn ra tại Cần Thơ nhưng quy mô của chúng tôi hướng đến là cấp quốc gia, một vẻ đẹp theo tiêu chuẩn rộng hơn”, bà Dung cho biết.


Hoa hậu Ngọc Hân (trái) và hoa hậu Đặng Thu Thảo

Được biết bắt đầu từ năm nay cuộc thi sẽ diễn ra theo định kỳ 2 năm một lần. Thêm vào đó, sắp tới, nếu được cấp phép, cuộc thi sẽ đổi tên thành Hoa hậu Đồng bằng sông Cửu Long.

Chiều hôm nay, trong cuộc họp báo, báo giới cũng đặt câu hỏi cho BTC vậy liệu khi mở rộng như thế thì tiêu chuẩn chấm thi sẽ mang nặng yếu tố miền Tây như trước đây hay sẽ phổ thông hơn? Nhưng đáp lại, phía BTC vẫn chưa có câu trả lời cụ thể.


Ngọc Hân sẽ giúp cho các thí sinh kinh nghiệm khi tham gia vào một cuộc thi sắc đẹp

Hiện cuộc thi HKĐBSCL đã xong phần bán kết. Bắt đầu từ 1/6, 34 thí sinh đã bước vào vòng chung kết. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 27/6 tại thành phố Cần Thơ.


Á hậu cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Huyền My, cũng tham dự buổi họp báo chiều 2/6

Năm nay, giám khảo sẽ là Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (người khởi xướng cuộc thi này); Tiến sĩ nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp; Hoa hậu Đặng Thu Thảo (người đoạt giải năm 2012 cũng tại cuộc thi này); Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nhà báo Dạ Ly.


Đạo diễn catwalk là siêu mẫu Hà Anh

Đạo diễn chương trình là Hoàng Nhật Nam. Đạo diễn này cho biết đêm chung kết sẽ được tổ chức ngay bờ Tây sông Hậu, gồm các phần thi truyền thống: Trang phục áo dài, trang phục áo bà ba, áo tắm, dạ hội. Bên cạnh đó là phần thi ứng xử, tài năng. Các ca sĩ biểu diễn trong đêm chung kết là Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm và Dương Triệu Vũ.


Năm 2012, Đặng Thu Thảo trở thành Hoa khôi ĐBSCL và sau đó, cùng năm, cô trở thành Hoa hậu Việt Nam

Người đoạt giải hoa khôi cũng sẽ trở thành Đại sứ Du lịch ĐBSCL cùng vương miện và 300 triệu đồng. Á khôi 1 sẽ được 150 triệu và người còn lại sẽ được 70 triệu đồng. Ngoài ra sẽ còn có các danh hiệu khác như: Người đẹp tài năng; Người đẹp Du lịch; Người đẹp áo dài; Người đẹp hình thể… Mỗi giải sẽ trị giá 20 triệu đồng.

Đêm chung kết sẽ bắt đầu vào 20/6 tại Cần Thơ và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9, VTV Cần Thơ, CT43.

N. Minh 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm