Hoa khôi Áo dài: Lan Khuê 'chắc thắng' đến 90%

30/12/2014 13:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Đêm Bán kết Hoa khôi Áo dài vừa diễn ra tuần qua có thể xem là chung kết sớm, vì Top 3 đang cầm chắc khả năng giữ vững vị trí vào đêm chung kết, sẽ diễn ra vào tối 5/1/2015.

Trong suốt hai tháng qua, 18 cô gái được chương trình tuyển chọn đã bước vào một quá trình huấn luyện cực kỳ khắt khe, và mỗi thứ Tư hàng tuần chương trình lại lên sóng trực tiếp và loại đi 1 thí sinh.

Đã thấy người đội vương miện

Quy trình huấn luyện đã cho thấy hiệu quả nhất định, các cô gái ngày càng đẹp hơn, có nhiều kĩ năng hơn. Ngay cả những thí sinh "ngô nghê" nhất vào giai đoạn đầu giờ cũng đã chững chạc hơn. Tuy nhiên, có một thứ khó có thể thay đổi đó là nhan sắc "Trời cho”. Muốn là Hoa hậu, Hoa khôi thì trước hết là phải đẹp, sau đó mới tính đến chuyện đào tạo. Dàn 12 thí sinh của Hoa khôi Áo dài (HKAD) không có nhiều gương mặt như vậy. Có những thí sinh có gương mặt sáng thì thân hình không đạt chuẩn, hoặc ngược lại.

Đêm Bán kết diễn ra hôm 24/12 cũng có thể coi là chung kết sớm, vì top 3: Lan Khuê, Thúy Vân, Lệ Quyên là những gương mặt khả ái nhất. Họ cũng là những thí sinh liên tiếp lọt vào top 3 thí sinh có điểm số cao nhất trong các tuần thi.


Top 3 trong đêm bán kết (từ trái qua): Thúy Vân, Lan Khuê, Lệ Quyên

Các chuyên gia cho rằng đến thời điểm này thí sinh Lan Khuê có thể cầm chắc chiến thắng tới 90%. Lan Khuê đã từng tham gia rất nhiều cuộc thi nhan sắc, người mẫu và đã gặt hái một số thành công, cô cũng là người mẫu của công ty Elite Việt Nam, đơn vị tổ chức HKAD. Về vóc dáng, kinh nghiệm trình diễn, ứng xử Lan Khuê trội hơn hẳn các thí sinh, điểm yếu duy nhất của cô là gương mặt góc cạnh, khiến khán giả ít bình chọn cho cô. Dù vậy, thí sinh này vẫn luôn được BGK và các chuyên gia đánh giá cao. Không khó để nhận thấy chương trình “ưu ái” Lan Khuê, khi lên sóng những tình huống giám khảo khen ngợi cô.

Nếu Lan Khuê giành ngôi vị Quán quân HKAD, ngoài phần thưởng cô sẽ được cử đi thi cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới: Hoa hậu Thế giới; hai Á quân, một người sẽ tham dự cuộc thi Hoa hậu Quốc tế và một người thi Hoa hậu Siêu quốc gia.

Tham vọng của nhà tổ chức

Đơn vị tổ chức ban đầu có tham vọng đặt tên cuộc thi là Hoa hậu Việt Nam thế giới. Tuy nhiên, do luật quy định một năm tại Việt Nam chỉ có hai cuộc thi Hoa hậu nên cuộc thi này chỉ được cấp phép với cái tên HKAD. Trong cuộc họp báo ra mắt, đơn vị tổ chức vẫn giữ tên Hoa hậu Thế giới Việt Nam – Đường tới vương miện, với hi vọng sẽ xin đổi được tên. Tuy nhiên sau đó Cục NTBD đã yêu cầu BTC phải đính chính tên gọi.

Elite Việt Nam là đơn vị nắm giữ bản quyền nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn, nhưng nhiều năm nay họ luôn bị động vì phải chờ các cuộc thi trong nước chọn ra người đẹp nhất, từ đó mới tuyển người đưa đi thi quốc tế. Một số năm, những người đẹp đoạt vương miện lại từ chối đi thi quốc tế. Hoặc nếu có đồng ý đi thi thì thời gian huấn luyện cũng quá gấp gáp. Việc Elite đứng ra tổ chức HKAD, tự tuyển, và đào tạo sẽ giúp đơn vị này giành quyền chủ động.

Ý tưởng kết hợp giữa cuộc thi nhan sắc với truyền hình thực tế cũng rất hợp xu thế, khi đơn vị này tận dụng được sức hút của truyền hình thực tế để khai thác nguồn lực tài trợ cho chương trình. Với format hiện tại, HKAD chắc chắn sẽ là một đối thủ cạnh tranh rất mạnh của các cuộc thi nhan sắc truyền thống.

Để lên được sóng VTV3 vào đêm chung kết, đơn vị tổ chức đã chấp nhận khung giờ muộn là 21h. Đêm chung kết HKAD sẽ diễn ra vào 21h ngày 5/1/2015, truyền hình trực tiếp trên VTV3 và VTV6.

Hoa hậu Thế giới 2011 chấm Hoa khôi Áo dài

Hoa hậu Thế giới 2011 Ivian Sarcos xác nhận sẽ tới Việt Nam, góp mặt với tư cách giám khảo khách mời trong đêm chung kết của HKAD.

Ivian Sarcos là người Venezuela, không chỉ đạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới, cô còn được bình chọn là Hoa hậu của các Hoa hậu năm 2011. Cô sẽ ngồi "ghế nóng" cùng với hai giám khảo chính của chương trình là nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Cô sẽ là người trao vương miện cho Quán quân của HKAD 2014.



Ngọc Diệp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm