Hoa hậu tuổi "Teen": Không được phép thì…lách ?

09/08/2008 00:28 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Qui chế tổ chức Hoa hậu qui định thí sinh dự thi phải có tuổi đời từ 18, điều này cũng có nghĩa qui chế chưa cho phép những cuộc thi hoa hậu tuổi teen. Thế nhưng cuộc thi có danh xưng Miss (hoa hậu) dành cho các thiếu nữ có tuổi đời từ 16 – 19 do Đài Truyền hình Kỹ thuật số phối hợp với VTC Game lại vừa được phát động đầu tháng 8 này: “Miss Teen Việt Nam 2008”.
 
* Không xa lạ
 
Tiền thân của Miss Teen Việt Nam năm nay chính là Miss Audition từng được VTC Game tổ chức qua 2 năm 2006 và 2007 trong cộng đồng các nữ game thủ. Sau vòng sơ loại thông qua cuộc bình chọn trên mạng, một ban giám khảo chọn ra danh sách thí sinh vào vòng 2, rồi tiếp tục lựa chọn những “người đẹp” cho đêm chung kết. Tại đây, đã có những gương mặt “tài năng và xinh đẹp” được trao danh hiệu kiểu như ở một cuộc thi sắc đẹp chuyên nghiệp: Miss Audition, Miss Audition 1, Miss Audition 2, rồi các giải phụ: Miss Tài năng, Miss Thân Thiện, Miss Thời trang… Năm nay, cuộc thi sắc đẹp của các nữ game thủ đã được mở rộng cho tất cả các nữ sinh (độ tuổi 16 đến 19) và Miss Audition đã chính thức trở thành Miss Teen Việt Nam.
Cuộc thi Miss Audition năm 2007
 
Có “thâm niên” tổ chức các cuộc thi dành cho nữ sinh còn có báo Hoa Học trò với thương hiệu Miss Kao. Ban đầu người ta lầm tưởng đây là cuộc thi do một nhãn dầu gội đầu tài trợ song không phải vậy, đó là cách viết chệch đi của từ “cao”. Đối tượng tham dự cuộc thi là các bạn nữ sinh THCS và THPT, từ 19 tuổi trở xuống, có chiều cao trên 1m65 tại Hà Nội và các vùng lân cận. Năm 2007, BTC đã trao giải cho các thí sinh mới học lớp 8, lớp 9 nhưng có chiều cao trên 1,7m.
 
Năm 2008, theo BTC, cuộc thi vừa mang tính chất vui nhộn, hấp dẫn lại vừa tôn vinh và định hướng cho vẻ đẹp hình thể gắn liền với vẻ đẹp nhân cách và các kĩ năng cá nhân của một nữ sinh thời đại mới. Cuối tháng 7 vừa qua, Đêm chung kết Miss Kao 2008 đã diễn ra tại Hà Nội. 30 thí sinh lọt vào vòng chung kết tranh tài với nhau qua phần trình diễn trang phục dạo phố, trang phục dạ hội và trang phục áo dài. BTC đã trao Giải Nhất, Nhì, Ba và các giải phụ : Thí sinh có chiều cao kỷ lục, Giải triển vọng, Gương mặt khả ái, Thí sinh trình diễn tự tin nhất, Giải thí sinh được bình chọn nhiều nhất trên trang web của báo Hoa học trò, Thí sinh trình diễn áo dài duyên dáng nhất…
 
Đêm chung kết Miss Kao hoành tráng ở HN

Ngoài những cuộc thi quy mô nói trên, không ít các cuộc thi đính kèm từ “Miss” được tổ chức ở phạm vi các trường THPT ở Hà Nội, như THPT Việt Đức và vô vàn những “Miss” mang tính nội bộ khác nữa.

* Sân chơi hay cuộc thi sắc đẹp?

Tất nhiên, tất cả nhà tổ chức đều khẳng định đây chỉ là một sân chơi mang tính cộng đồng dành cho tuổi teen (chắc rằng, họ cũng không có cách giải thích nào khác vì hơn ai hết, 2 nhà tổ chức trên đều biết rất rõ rằng, theo Quy chế do Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch (Bộ Văn hóa Thông tin cũ) ban hành), các cuộc thi sắc đẹp chỉ dành cho thí sinh trên 18 tuổi thì họ sẽ phạm luật).
 
Các thí sinh trong cuộc thi Miss Kao
Cũng theo các quy định hiện hành, một cuộc bình chọn sắc đẹp qua mạng không phải xin phép các cơ quan chức năng vì thực chất nó chỉ là một sân chơi “ảo”. Nhưng nếu chỉ là cuộc bình chọn của cộng đồng mạng thì có lẽ cả Miss Kao, Miss Audition Miss Teen vừa được khởi động chỉ nên dừng ở các web. Tuy nhiên, thực tế, bình chọn qua mạng chỉ là cách các nhà tổ chức áp dụng để tiết kiệm chi phí. Còn ngoài ra, các vòng tuyển chọn vẫn diễn ra “thực” chứ không hề “ảo”.  
 
Như ở Miss Kao 2008, sau khi thí sinh đăng ký trực tuyến, các vòng casting được tổ chức rầm rộ làm xôn xao cộng đồng tuổi teen Hà Thành. Và thực sự là trong kỳ nghỉ hè này, đây là sự kiện “hot” nhất của các teen mà cho đến giờ, ở nơi nhiều, các em vẫn không ngừng bàn luận về điều này.
 
Sau cuộc thi, các teen giành giải cao cũng trở thành gương mặt được các công ty người mẫu chú ý tới. Cũng giống như con đường của nhiều hoa hậu, vài teen đã ký hợp đồng độc quyền với các công ty và trở thành những vơ – đét. Có lẽ điểm khác duy nhất của các cuộc thi này với những cuộc thi hoa hậu “người lớn” khác là không có màn trình diễn bikini mà thôi !

* Mở rộng qui chế hay đóng cửa sân chơi ?

Vấn đề ở đây là Qui chế tổ chức hoa hậu cần tiếp tục sửa đổi, mở rộng cho phù hợp với thực tế hay cứ chiếu theo Qui chế để đóng cửa các cuộc thi sắc đẹp dành cho tuổi teen này ? Ông Phạm Đình Thắng, Trưởng Phòng Quản lý – Cục NTBD khi được hỏi về cuộc thi Miss Kao, cho biết, đây là sân chơi mang tính chất ngoại khóa dành cho các nữ sinh ở Hà Nội nên không thuộc sự quản lý của Cục mà Sở Văn hóa Thể thao& Du lịch thành phố Hà Nội là người cấp phép. Còn theo thông tin của Sở, Sở chỉ cấp phép cho chương trình nghệ thuật biểu diễn trong Đêm chung kết Miss Kao, còn cuộc thi Miss Kao là một “hoạt động đồng hành”! Như vậy, có thể nói, Miss Kao hoàn toàn đã bị (được) các cơ quan quản lý đặt… ngoài tầm kiểm soát.
 
Cũng theo ông Phạm Đình Thắng, cách đây khoảng 1 tháng, VTC Game có hỏi ý kiến Cục về cuộc thi Miss Teen Việt Nam 2008. Cục NTBD đã có công văn trả lời VTC rằng: Nếu đây là cuộc thi thì Cục sẽ không cấp phép vì nó trái với các quy định hiện hành, còn nếu đây là một cuộc bình chọn qua mạng thì không phải xin phép Cục, nhưng vì tổ chức cho các nữ sinh trên phạm vi toàn quốc trong một thời gian dài nên phải thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, ông Thắng cũng không nhận được hồi âm của VTC nữa.
 
Còn nhớ câu chuyện đầu những năm 1990, cuộc thi Hoa hậu VN trao vương miện cho Hà Kiều Anh khi ấy mới 16 tuổi đã khiến dư luận không ngớt bàn tán. Rồi người ta còn lên tiếng phê phán gay gắt những cuộc thi sắc đẹp kiểu “gặt lúa non”. Trước thực tế này, các cơ quan quản lý lập tức tăng độ tuổi thí sinh thi hoa hậu lên trên 18 tuổi.
Và cuộc thi Miss Audition năm nay sẽ là Miss Teen VN
 
Trong Quy chế hiện hành (vừa ban hành năm 2006, thay cho Quy chế cũ soạn thảo năm 1992), độ tuổi thí sinh dự thi một lần nữa được chốt “cực dưới” là 18, còn “cực trên” thì …vô tư (tức là sẵn sàng cho những cuộc thi như Hoa hậu Quý Bà sắp được tổ chức). Như vậy có nghĩa những cuộc thi cho tuổi teen vẫn chưa được bàn tới.
 
Khi phóng viên TTVH Cuối tuần đặt vấn đề Mỹ cũng có cuộc thi Miss Teen USA (cùng do Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thực hiện), vậy nên chẳng chúng ta cũng có thể chấp nhận những Miss Teen Việt Nam, đại diện cơ quan quản lý văn hóa của Bộ cho rằng quan niệm văn hóa của mỗi quốc gia là khác nhau…

Thế nhưng thực tế, một đại diện của VTC Game cho biết, trước sau, Miss Teen Việt Nam 2008 sẽ làm hồ sơ xin giấy phép để tổ chức một cách chính danh. Nếu không được chấp nhận, VTC sẽ quay về tổ chức kiểu Miss Audition như đã từng làm để tránh bị “thổi còi”.

Thu Hằng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm