Hoa hậu Quốc tế: Thúc đẩy hòa bình, thiện chí trên toàn thế giới

05/11/2015 17:17 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Khi đêm thi Hoa hậu Quốc tế 2015 đã gần kề, người hâm mộ chắc hẳn đều đang háo hức tìm hiểu thêm thông tin về cuộc thi này.

Cuộc thi hoa hậu Hoa hậu Quốc tế lần thứ nhất được tổ chức vào ngày 12/8/1960 tại Bãi biển Long Beach, California , Mỹ. Có khoảng 50 đại diện đến từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự cuộc thi này. Stella Márquez đến từ Colombia là cô gái chiến thắng, trở thành Hoa hậu quốc tế đầu tiên trong lịch sử. Đây được xem là 1 trong 4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới, chỉ đứng sau Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Trái đất về mức độ đại diện cho các quốc gia. Đây cũng là một trong những cuộc thi sắc đẹp được biết đến nhiều nhất trên thế giới.

Hoa hậu quốc tế là cuộc thi duy nhất không có người chiến thắng nào từ bỏ ngôi vị hoặc bị truất ngôi, đồng thời là cuộc thi duy nhất mà chưa bao giờ có một hoa hậu châu Phi nào lên ngôi, do đó được mệnh danh là cuộc thi sắc đẹp "phân biệt chủng tộc" nhất.

Hầu như tất cả các Hoa hậu đã lên ngôi vẫn còn sống đến ngày nay, ngoại trừ Hoa hậu năm 1991, Agnieszka Kotlarska của Ba Lan, đã bị đâm chết bởi một kẻ quấy rối vào năm 1996.


Hoa hậu Quốc tế là 1 trong 4 cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất thế giới. Ảnh: Yibada

Những vấn đề lùm xùm

Theo báo cáo của Diễn đàn sắc đẹp Missosology, năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử, Hoa hậu Quốc tế 2012 là Ikumi Yoshimatsu (Nhật Bản) đã không trao vương miện cho người kế nhiệm của mình. Thay vào đó, người trao vương miện cho Hoa hậu Bea Santiago đến từ Philippines lại là Hoa hậu Quốc tế 2008 Alejandra Andreu Yoshimatsu, người từng bị Genichi Taniguchi, giám đốc một công ty phát triển tài năng, quấy rối và đe dọa. Do đó Viện Văn hóa (ICA) đã ngăn không cho Yoshimatsu tham dự cuộc thi để tránh các vụ bê bối. 

Nhưng thay vì chịu đựng, nữ diễn viên, đồng thời là nhà hoạt động xã hội và nữ hoàng sắc đẹp này đã khởi động một chiến dịch có tên STALKER ZERO để chống lại sự đe dọa của Taniguchi. Chiến dịch này hướng tới mục đích giới thiệu về những quy định nghiêm ngặt hơn nhằm bảo vệ những nạn nhân bị quấy rối và đe dọa tại Nhật Bản, sau khi Hoa hậu chia sẻ với công chúng những kinh nghiệm của bản thân mình trong một cuộc họp báo.

Chiến dịch của Yoshimatsu đã phá vỡ tất cả các kỷ lục trước đó cho một diễn đàn kiến ​​nghị trực tuyến trên trang web Change.org (Nhật Bản) và cô đã trở thành đại diện phát ngôn cho nhiều phụ nữ Nhật. Văn hóa im lặng trước những tội ác nhằm vào phụ nữ tại Nhật Bản cũng bị lên án và đã dần thay đổi sau đó.

Đây cũng là lần đầu tiên một Hoa hậu tiền nhiệm trao lại vương miện cho hai hoa hậu kế vị của hai mùa thi sau đó.

Quốc gia sở hữu nhiều Hoa hậu Quốc tế nhất

Venezuela là quốc gia thành công nhất tại cuộc thi sắc đẹp toàn cầu này khi 5 lần giành được danh hiệu cao nhất. Lần đầu tiên là năm 1985, tiếp đó là các năm 1997, 2000, 2003 và 2006 với chu kỳ 3 năm một lần.

Philippines đã giành được vương miện 4 lần. Các đại diện đến từ Australia, Colombia, Anh, Ba Lan, Hoa Kỳ đều chiến thắng 3 lần. Đại biểu của Costa Rica, Đức, Na Uy, Tây Ban Nha đã giành chiến thắng 2 lần. Trong khi đó, các nữ hoàng sắc đẹp của Argentina, Brazil, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Guatemala, Iceland, Lebanon, Hà Lan, Panama, New Zealand, Bồ Đào Nha, Puerto Rico, Nam Tư đã một lần giành được danh hiệu cao quý này.

Hoa hậu tại vị lâu nhất

Do Cuộc thi Hoa hậu quốc tế năm 1966 bị hủy bỏ nên Ingrid Finger, Hoa hậu Quốc tế năm 1965 đã nắm giữ ngôi vị hoa hậu lâu nhất trong lịch sử, với tổng thời gian là 624 ngày.

Hoa hậu tại vị ngắn nhất

Hoa hậu trong cuộc thi năm 1975 là Ladija Vera Manic của nước CHXHCN Liên bang Nam Tư chỉ nắm giữ cương vị hoa hậu trong 242 ngày.

Mục tiêu cuối cùng

Cuộc thi sắc đẹp này không chỉ nhằm tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình. Các thí sinh được kỳ vọng sẽ trở thành đại sứ của hòa bình và sắc đẹp, thể hiện sự dịu dàng, lòng nhân từ, thân ái, vẻ đẹp, trí thông minh, khả năng làm việc và sự nhạy cảm với cộng đồng quốc tế. Mục tiêu cuối cùng của cuộc thi là thúc đẩy hòa bình, thiện chí, và sự hiểu biết trên thế giới.

Năm nay, đêm thi sẽ diễn ra vào tối 5/11 tại Khách sạn Hoàng tử Shinagawa ở Tokyo, Nhật Bản. Đương kim Hoa hậu quốc tế là Valerie Hernandez từ Puerto Rico, người đã đăng quang vào tháng 11/2014, tại Tokyo, Nhật Bản.

Bắt đầu từ năm 2015, trong vòng thi cuối cùng, các thí sinh sẽ phải trả lời các câu hỏi khác nhau được lựa chọn ngẫu nhiên từ ban giám khảo.

K.Chi
Theo Yibada

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm