Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015: Ngắm Top 10 ứng viên sáng giá

02/10/2015 13:11 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối mai (3/10), cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau 7 năm gián đoạn sẽ lại có một Tân Hoa hậu. Tiêu chí để chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam theo format của quốc tế là: trí tuệ, sắc đẹp và ứng xử. Trong số 44 thí sinh tham dự vòng chung kết diễn ra tại Nha Trang, PV Thể thao & Văn hóa nhận định Top 10 ứng viên sáng giá. Tiêu chí để chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam theo format của quốc tế là: trí tuệ, sắc đẹp và ứng xử. 

* Trương Thị Diệu Ngọc

Trương Thị Diệu Ngọc sinh năm 1990 đến từ Đà Nẵng. Cô là một trong ba thí sinh cao nhất (cùng 1.8m) của cuộc thi. Diệu Ngọc cũng từng lọt top 12 Hoa khôi Áo dài 2014. 

* Nguyễn Thị Loan

Là thí sinh "già" nhất cuộc thi (sinh năm 1990), nhưng Nguyễn Thị Loan cũng là ứng viên sáng giá nhất với hàng loạt danh hiệu và kinh nghiệm thi sắc đẹp. Cô giành giải Người đẹp Biển tại Hoa hậu Việt Nam 2010; Á hậu Hoa hậu các dân tộc VN 2013 và là đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Thế giới 2014 với thành tích lọt Top 25.



* Phạm Thị Hương

Cũng giống Nguyễn Thị Loan, Phạm Thị Hương - công tác tại một trường cao đẳng ở TP HCM - là thí sinh kinh qua nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước và quốc tế. Vẻ đẹp của Phạm Hương được cho là phù hợp tiêu chí của Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, cô bị đánh giá thấp về chỉ số hình thể (78 -  63 - 93).



* Nguyễn Thị Lệ Nam Em

Nam Em "gây bão" dư luận trong clip trả lời ba câu hỏi của BTC trong đó tự nhận tính cách của mình giống với loài chó! Cô cũng là gương mặt sáng và được kỳ vọng lọp Top 10.



* Nguyễn Thùy Linh

Thí sinh Đồng Nai cao 1.72m, mê hip hop và có vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính. Thùy Linh cũng sở hữu số đo hình thể khá lý tưởng 82 - 62 - 90.



* Đặng Thị Lệ Hằng

Chia sẻ ngay trước đêm chung kết cuộc thi, Đặng Thị Lệ Hằng - Quán quân Elite Model Look năm 2014 - cho biết, cô không hề áp lực và cảm thấy rất thoải mái. 



* Ngô Thị Trúc Linh

Thí sinh người Sóc Trăng gợi cho công chúng hình ảnh Á hậu Trương Thị May trước kia. Trúc Linh có gương mặt đẹp, hoàn hảo có thể xóa nhòa điểm bất lợi về chiều cao khiêm tốn so với nhiều thí sinh khác (Trúc Linh cao 1,705m).



* Ngô Trà My

Là gương mặt hoàn toàn mới, Trà My được đánh giá khá cao ở Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Trà My cũng là thí sinh nỗ lực giảm cân (giảm tới 8kg) để thi nhan sắc. Cô cao 1,77m, các số đo 88 - 64 - 96.



* Đoàn Thị Ngọc Thảo

Thí sinh chủ nhà Nha Trang có khuôn mặt bầu bĩnh. Cô có thể trở thành là "Thí sinh được khán giả yêu thích" khi tính tới ngày 28/9 đã có 40.000 tin nhắn bình chọn. 



* Lê Thị Sang

Cô gái sinh năm 1990 hiện có số phiếu bình chọn xếp thứ hai, sau Ngọc Thảo. Lê Thị Sang sinh năm 1994, cao 1.74m, số đo: 82 - 63 - 93.


Hoàng Lê. Ảnh: Tuấn Mark - BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm